Thái Sơn Nam vào bán kết tại giải Futsal Châu Á 2015: Bầu Tú & 8 năm cho những thời khắc lịch sử

Đức Nguyễn
10:13 ngày 08-08-2015
CLB Thái Sơn Nam đã dừng chân ở bán kết khi để thua CLB Qadsia SC (Kuwait) sau loạt đá phạt đền may rủi. Nhưng đó đã là thành tích kỳ diệu với futsal Việt Nam từ trước đến nay. Để có được chiến tích ấy, Thái Sơn Nam, mà người đứng đầu là ông bầu Trần Anh Tú đã làm những cuộc cách mạng trong 8 năm để futsal Việt Nam khẳng định vị thế của mình.
Thái Sơn Nam vào bán kết tại giải Futsal Châu Á 2015: Bầu Tú & 8 năm cho những thời khắc lịch sử
VIDEO: Hành trình lịch sử của Thái Sơn Nam ở giải Futsal châu Á



ĐẶT GẠCH & THUÊ CHẤT XÁM
Ông bầu Trần Anh Tú - Ủy viên Ban chấp hành VFF, Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM, Chủ tịch HĐ thành viên Cty TNHH thương mại Thái Sơn Nam, thực sự là “người đặc biệt” của futsal Việt Nam. Thực tế, bầu Tú khởi đầu với đội bóng chơi sân 11 người. Thế nhưng, ở thời điểm đó, Thái Sơn Nam chỉ là chơi cho vui chứ chưa nghĩ đến hai chữ “Chuyên nghiệp”. 

Đến năm 2007, bầu Tú đã có bước đột phát mạnh mẽ khi chuyển sang đầu tư vào futsal, vốn vẫn là “địa hạt” xa lạ với bóng đá Việt Nam. Mô hình vừa bóng đá vừa làm việc dần dần được chuyên nghiệp hóa. Các cầu thủ Thái Sơn Nam trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ và đội bóng này trở thành một “thỏi nam châm” hút các cầu thủ “siêu phủi” cũng như từ sân lớn chuyển sang futsal. 

Bầu Tú xứng đáng được coi là “chiến lược gia” của futsal Việt Nam trong việc đi tắt đón đầu. Những năm 2007, futsal Thái Lan đã vươn tầm châu lục và đây là nơi đầu tiên ông Tú gõ cửa để học hỏi và thuê chất xám. Ông Tú đích thân sang tận Thái Lan mời các chuyên gia hàng đầu như: Khumrol, Coachkey, Pattaya về với Thái Sơn Nam. Chính sự cầu thị và tư duy ấy đã giúp Thái Sơn Nam và cả futsal Việt Nam có những cú đột phá về trình độ.

Và khi chiếc áo futsal Việt Nam đã quá rộng với những ông thầy người Thái, ông Tú đã tìm sang trời Âu để thuê những HLV giỏi hơn. Trong số ấy là HLV Sergio Gargelli (người Italia) phụ trách đội lớn và Adrian (người Tây Ban Nha) phụ trách đội trẻ. 

Ông Trần Anh Tú

Đặc biệt, năm 2014, cái tên Bruno Jose Garcia Formoso, người từng đoạt giải Ramon Cobo – giải thưởng dành cho HLV futsal xuất sắc nhất của LĐBĐ Tây Ban Nha ở mùa giải 2011/12, từng dẫn dắt ĐT futsal Peru đã đến để dẫn dắt ĐT futsal  Việt Nam.

HỌC VIỆN FUTSAL - VƯỜN ƯƠM NGÔI SAO
Có một thực tế, các cầu thủ futsal Việt Nam thường là xuất thân từ bóng đá phong trào hoặc chuyển từ sân lớn sang sân nhỏ. Cho đến bây giờ, khi các CLB vẫn “lấy người” theo cách “bắt gà” thì Thái Sơn Nam đã tạo ta những bước đột phá táo bạo đó là thành lập một Học viện đào tạo futsal. Năm 2011, Thái Sơn Nam đã bắt đầu tuyển sinh năng khiếu lứa U15 tại Đắk Lắk và TP.HCM (sau này Đắk Lắk không còn hoạt động). Cho đến bây giờ, Thái Sơn Nam đã có 2 khóa đào tạo. 

Điều đáng nói hơn cả, đó chính là việc Thái Sơn Nam đã đầu tư rất mạnh mẽ về cơ sở vật chất hạ tầng cho futsal. Cụ thể, cuối tháng 3/2012, Thái Sơn Nam đã khánh thành nhà tập luyện tại Quận 8 (TP.HCM), có tổng diện tích xây dựng khoảng 1.800m2. Đại bản doanh của Thái Sơn Nam và cũng là ĐT futsal Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế từ thảm đấu đến nhà ăn, khu sinh hoạt nghỉ ngơi… Đây chính là chiếc “đòn bẩy” để Thái Sơn Nam cũng như futsal Việt Nam vươn lên tầm châu lục.


Và quả ngọt là ĐT futsal Việt Nam đã đi vào lịch sử khi tham dự giải futsal châu Á được tổ chức tại TP.HCM vào tháng 5/2014. Với nòng cốt là các cầu thủ của CLB Thái Sơn Nam, ĐT futsal Việt Nam đã khiến người hâm mộ ngây ngất với lối chơi đầy kỹ thuật và máu lửa khi giành quyền vào chơi trận tứ kết của giải đấu. Đáng tiếc là HLV Bruno Formoso và các học trò đã phải dừng chân khi đụng phải đối thủ quá mạnh là Iran với tỷ số 4-15. 

Và năm 2015, tại giải các CLB futsal châu Á,  lịch sử lại tiếp tục gọi tên futsal Việt Nam khi đội bóng của bầu Tú lọt vào đến trận bán kết. Thậm chí, nếu may mắn hơn nữa, đại diện ưu tú của futsal Việt Nam đã có mặt trong trận chung kết nếu như họ vượt qua CLB Qadsia SC (Kuwait) trên chấm phạt đền.

ĐƯỜNG ĐẾN LỊCH SỬ
Năm 2015 có thể coi là một năm bản lề của futsal Việt Nam khi giải VĐQG được tổ chức theo giải League, tức là thi đấu 2 lượt đi và về. Ngoài Thái Sơn Nam, rất nhiều đội bóng đã đầu tư rất bài bản như Hải Phương Nam, Sanatech Khánh Hòa, Sanna Khánh Hòa… 

Nếu như trước đây, Thái Sơn Nam “cô đơn” trong các cuộc đua tới ngôi vô địch thì bây giờ họ đã có những “đối trọng” xứng đáng. Chẳng hạn như Sanna Khánh Hòa, đội bóng đã giành ngôi vô địch khi vượt qua Thái Sơn Nam với tỷ số 6-2 trong trận chung kết. Ngoài sự kích thích là sự lớn mạnh của các đối thủ, Thái Sơn Nam cũng có những thay đổi và sự chuẩn bị ráo riết để hướng tới những đỉnh cao ở tầm châu lục. 


Đầu tiên là chuyến tập huấn của ĐT futsal Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ Thái Sơn Nam tại Nhật Bản. Sau đó, Thái Sơn Nam đã tham dự giải TP.HCM mở rộng, đây là giải đấu mà họ đã giành chức vô địch khi vượt qua đối thủ kỵ giơ Sanna Khánh Hòa trong trận chung kết. Trong đó, Thái Sơn Nam đã trình làng hai ngoại binh chất lượng nhằm chuẩn bị cho giải châu Á đó là tuyển thủ của Uzbekistan là Yunusov và cựu tuyển thủ của Tây Ban Nha là Campana, đồng thời mời HLV của ĐTQG  Bruno Formoso về dẫn dắt đội. 

Tại giải futsal các CLB châu Á 2015, Thái Sơn Nam đã đạt được điểm rơi phong độ. Họ đã giành ngôi nhất bảng D với 4 điểm khi đánh bại Shenzen Nanling (Trung Quốc) với tỷ số 5-1 và hòa Bank of Beirut 3-3. Ở vòng tứ kết đại diện Việt Nam đã gây sốc khi vượt qua Al Rayyan (Qatar) đội từng 2 lần lọt vào bán kết giải châu Á với tỷ số 2-1. Và trong trận bán kết, HLV Bruno Formoso và các học trò chỉ chịu dừng bước trước Qadsia SC (Kuwait).

Dù dừng chân ở bán kết, nhưng Thái Sơn Nam đã đi vào lịch sử của futsal Việt Nam. Chắc chắn, đây sẽ là bệ phóng và cú hích tuyệt vời để futsal phát triển mạnh mẽ, cũng như vươn lên tầm cao mới không chỉ ở châu lục mà còn cả thế giới.

Dấu ấn Thái Sơn Nam
Thái Sơn Nam đã 4 lần đoạt ngôi VĐQG các năm 2008, 2009, 2012, 2013; 4 lần vô địch TP.HCM 2008, 2009, 2012, 2013; 4 lần vô địch giải các đội mạnh TP.HCM mở rộng – Cúp LS (2007, 2009, 2012, 2013). Ngoài ra, Thái Sơn Nam vẫn đóng góp rất nhiều tuyển thủ và cả HLV cho đội tuyển futsal quốc gia. Thành công cũng như sự tiến bộ của đội tuyển futsal Việt Nam ở đấu trường quốc tế mấy năm vừa rồi in đậm dấu ấn của các thành viên Thái Sơn Nam.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Real Madrid bản siêu thực dụng Real Madrid bản siêu thực dụng

    Sự tối giản mang đến hiệu quả cho Real Madrid. Trước Sociedad, dù kém đối thủ ở hầu hết mọi chỉ số tấn công, từ số cú sút, tỉ lệ kiểm soát bóng, tỷ lệ chuyền thành công, rê bóng, số quả phạt góc… nhưng chính họ mới là đội giành 3 điểm.

  • Carlo Ancelotti khen ngợi Arda Guler Carlo Ancelotti khen ngợi Arda Guler

    "Không còn nghi ngờ gì nữa Arda Guler sẽ ở lại đây vào năm tới", HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid tán dương cầu thủ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ sau trận thắng trước Sociedad ở vòng 33 của La Liga 2023/24.

  • Huyền thoại hiến kế Liverpool 'rút ruột' 3 ngôi sao Crystal Palace Huyền thoại hiến kế Liverpool 'rút ruột' 3 ngôi sao Crystal Palace

    Huyền thoại Liverpool, John Barnes vừa lên tiếng kêu gọi đội bóng cũ chiêu mộ tới 3 cầu thủ từ cùng một CLB Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

  • Ryan Giggs - thiên thần trên sân cỏ, ác quỷ trong phòng the Ryan Giggs - thiên thần trên sân cỏ, ác quỷ trong phòng the

    Ở tuổi 50, Ryan Giggs đón tin vui khi chuẩn bị lên chức bố lần thứ 3 với việc cô bồ Zara Charles mang bầu. Nhưng đằng sau sự yên bình hiện tại là cả một quá khứ giông bão của Giggs, người từng được coi là ác quỷ trong phòng the.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x