Toyota V.League 2015 bắt đầu công tác từ trọng tài: Chấn chỉnh các Vua áo đen

Trung Yên
06:19 ngày 04-01-2015
Xác định trọng tài là một trong những khâu cần chấn chỉnh để hình ảnh V.League trở nên hấp dẫn hơn, VFF đã quyết định mạnh tay. Bất kỳ vị vua sân cỏ nào “có vấn đề” hoặc không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt nặng bằng cách không thuê ở các trận tiếp theo.
Toyota V.League 2015 bắt đầu công tác từ trọng tài: Chấn chỉnh các Vua áo đen

ÁN ĐIỂM ĐINH VĂN DŨNG
Ngày 31/12/2014 vừa qua, Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng chỉ để phát biểu một câu với lớp tập huấn trọng tài trước thềm mùa giải mới: “Phải làm việc công tâm”. Không chỉ nói suông, trước khi có mặt tại Đà Thành, người đứng đầu VFF đã thực hiện việc “trảm” một trọng tài FIFA để làm gương.

Trọng tài Đinh Văn Dũng sẽ không có mặt trong danh sách các trọng tài làm việc tại lượt đi V.League 2015. Nguyên nhân là bởi anh ta đã bắt không thể chấp nhận nổi trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Sinh viên Hàn Quốc”, ông Lê Hùng Dũng chia sẻ.

Ông Lê Hùng Dũng cho biết trong trận đấu diễn ra vào chiều 4/11/2014, trọng tài Đinh Văn Dũng liên tục rút thẻ vàng với các cầu thủ Việt Nam dù chỉ chạm nhẹ vào đối phương. Việc làm của vị trọng tài người Đồng Nai khiến Chủ tịch VFF phải nghi ngờ “có mùi, có độ hay sao đó”.

Trọng tài Đinh Văn Dũng

“Trọng tài Đinh Văn Dũng đè ngửa ĐT Việt Nam ra thổi. Bắt như vậy khán giả chịu không nổi và bản thân tôi cũng chịu không nổi, vậy tại sao chúng ta phải giữ lại, phải để hiện tượng đó tồn tại mãi như vậy? Tôi đã điện cho Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi nói trọng tài Đinh Văn Dũng dường như có vấn đề tư tưởng, mùa tới không thuê nữa”.

Trọng tài Đinh Văn Dũng từng được phong trọng tài FIFA và được coi là trọng tài trẻ tài năng nhất của bóng đá Việt Nam. Cựu trưởng ban trọng tài VFF Dương Vũ Lâm từng đánh giá Đinh Văn Dũng là đại diện tiêu biểu cho lớp kế thừa của lực lượng trọng tài Việt Nam và được quy hoạch để dần thay thế đàn anh Võ Minh Trí.

Trọng tài là một trong những vấn đề làm xấu hình ảnh V.League trong những năm qua và VFF đang nỗ lực cải thiện. Theo ông Lê Hùng Dũng, từ mùa giải 2015, bất cứ trọng tài nào có biểu hiện bất bình thường hay không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt bằng cách không thuê mà không cần bằng chứng cụ thể.

Trọng tài Võ Minh Trí

KHÔNG THIÊN VỊ CÁC NGÔI SAO CỦA U19 HA.GL
Ngay sau khi quyết định đưa những cầu thủ U19 thuộc khóa một Học viện HA.GL - Arsenal JMG lên đội một để đá V.League 2015, ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã gặp trực tiếp Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng để bày tỏ nỗi e ngại các cầu thủ trẻ của ông sẽ bị các đàn anh vào bóng triệt hạ vì chơi quá kỹ thuật. 

Ông chủ CLB HA.GL cũng đã đề nghị người đứng đầu VFF có biện pháp bảo vệ những viên ngọc quý của mình. Đáp lại, Chủ tịch Lê Hùng Dũng cho hay: “Bóng đá bạo lực phải được triệt tiêu. Nhưng tôi không thiên vị, không chỉ bảo vệ các cầu thủ trẻ U19 mà bảo vệ những cầu thủ đá đẹp của tất cả các CLB”. 

Tương tự Chủ tịch VFF, Trưởng ban trọng tài QG Nguyễn Văn Mùi cũng khẳng định không có chuyện các cầu thủ U19 được ưu ái, được bảo vệ riêng ở mùa giải 2015. 

“Nhiều người bày tỏ sự lo ngại mùa tới vì sức ép chúng tôi sẽ ưu ái các cầu thủ U19 HA.GL. Xin khẳng định không bao giờ có chuyện đó. Luật lệ mà chúng tôi áp dụng là do FIFA đưa ra, dành cho tất cả các đội bóng. Sẽ không có luật lệ nào riêng dành cho HA.GL hay một đội bóng nào đó. Trọng tài chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ cuộc chơi, bảo vệ tất cả các cầu thủ”, ông Mùi khẳng định chắc chắn.

Trọng tài sẽ điều hành trận đấu theo điều luật mà BTC giải đã ban hành tới từng CLB nhằm tránh tình trạng bị cãi cùn hoặc thổi bừa.

Người đứng đầu Ban trọng tài QG cho biết trước khi V.League khởi tranh đã phổ biến luật rất kỹ càng tới các đội bóng. Theo ông điều này vừa là thuận lợi vừa là khó khăn với các “Vua áo đen” ở mùa giải tới. 

Thuận lợi là các đội biết luật nên khi bị phạt sẽ không dám cãi cùn như các mùa bóng trước. Khó khăn nằm ở chỗ các trọng tài sẽ phải xử chuẩn 100% bởi nếu không các đội sẽ làm rùm beng bởi họ biết rõ cái nào đúng luật, cái nào không.

“Trước khi mùa bóng mới chính thức bước vào khởi tranh, Ban trọng tài QG đã tiến hành họp rất nhiều lần. Chúng tôi đã phổ biến và làm rõ để tất cả hiểu luật rõ ràng. Mùa tới, nếu ai vi phạm hay làm không tốt, chúng tôi sẽ thẳng tay trừng phạt bởi họ đã hiểu rõ luật mà vẫn còn làm sai thì không còn đủ tư cách để cầm cân nảy mực trên sân nữa”, ông Nguyễn Văn Mùi chia sẻ.

Trưởng ban trọng tài QG Nguyễn Văn Mùi

Trong quá khứ rất nhiều trọng tài bị nghi ngờ “có vấn đề” nhưng vẫn thoát nhờ không có bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên, mùa bóng năm nay, nếu nghi ngờ bất cứ ai, VFF và Ban trọng tài QG sẽ quyết định không thuê điều khiển các trận đấu tiếp theo mà không cần phải nói tới chuyện bằng chứng.

CHƯA CÓ PHƯƠNG ÁN THUÊ TRỌNG TÀI
Trong giai đoạn đầu mùa giải 2014, hàng loạt các trọng tài bị phản ứng vì những tình huống gây tranh cãi. Những sai lầm của trọng tài khiến các cầu thủ rất bức xúc đồng thời cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của V.League. Để cải thiện tình hình, trong giai đoạn lượt về VFF đã quyết định dùng tới phương pháp thuê trọng tài ngoại.

Các vị “Vua sân cỏ” có tiếng của Nhật Bản, Thái Lan đã được mời tới cầm cân nảy mực trong những trận đấu có tính chất quan trọng như cuộc thư hùng giữa B.Bình Dương và Thanh Hóa ở vòng 16, B. Bình Dương và Hà Nội T&T ở vòng 18, Thanh Hóa và HA.GL ở vòng 19 hay trận play-off giữa HV An Giang và XSKT Cần Thơ. Chính sách trên đã ít nhiều có hiệu quả khi các trọng tài ngoại đa phần hoàn thành nhiệm vụ, không để lại những điều tiếng gì.

Trọng tài Tojo Minoru người Nhật Bản

Điều bất ngờ là sang mùa giải 2015,VFF và VPF chưa có kế hoạch tiếp tục thuê các trọng tài ngoại quốc. “Chưa có bất kỳ ý kiến nào về việc thuê trọng tài ngoại ở mùa giải 2015, tương lai thì tôi không biết thế nào. 

Thuê trọng tài ngoại là phương án hay bởi những người chúng ta mời tới Việt Nam đều là những người có chuyên môn tốt, có kinh nghiệm dày dặn. Tuy nhiên, trước mắt chúng tôi muốn tập trung sử dụng các trọng tài nội, khi có vấn đề mới cần phải dùng tới trọng tài ngoại”, Trưởng ban trọng tài QG Nguyễn Văn Mùi chia sẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Toyota V.League 2015: Cuộc chiến giữa nhà Vua & kẻ bần nông Toyota V.League 2015: Cuộc chiến giữa nhà Vua & kẻ bần nông

    Sau trận tranh Siêu Cúp QG, GĐKT Lê Thụy Hải đã phát biểu rằng: “Tôi chưa hài lòng với lực lượng của B.BD”. Nhà cầm quân gốc Hà Đông phân tích: “Đội bóng có nhiều cầu thủ chưa thực sự phù hợp với B.BD. Chúng tôi phải tham gia 3 mặt trận, nhưng lực lượng chỉ có 24 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn”.

  • Toyota V.League 2015: Bản hợp đồng nâng tầm giải đấu Toyota V.League 2015: Bản hợp đồng nâng tầm giải đấu

    Ngày 30/12/2014 đánh dấu một bước ngoặc lớn trong lịch sử hình thành của giải VĐQG Việt Nam khi lần thứ 2, V-League lại có thêm một đối tác đến từ nước ngoài là Công ty Toyota Việt Nam, tài trợ một gói hợp đồng có thông tin là lên đến 30 tỷ đồng. Vậy điều gì đã khiến nhà tài trợ này gắn tên với V.League?

  • Bài toán khán giả của BTC Toyota V.League: Đá đẹp và sạch để kéo khán giả tới sân Bài toán khán giả của BTC Toyota V.League: Đá đẹp và sạch để kéo khán giả tới sân

    Những khán đài trống vắng là nỗi đau của VFF, VPF và các đội bóng. Theo Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng, bóng đá Việt Nam chỉ có thể khởi sắc trở lại nếu các đội từ bỏ kiểu chơi chặt chém, giành chiến thắng bằng lối chơi đẹp để kéo khán giả trở lại với sân bóng.

  • Từ “cò” bóng đá trở thành... con nợ Từ “cò” bóng đá trở thành... con nợ

    Nguyễn Thị Tuyết Loan có lẽ là cái tên hoàn toàn xa lạ với giới “cò” ở Việt Nam. Nhưng dưới bàn tay của người phụ nữ này, rất nhiều cầu thủ gốc Phi đã có công ăn việc làm ở dải đất hình chữ S. Nhưng tróe ngoe thay, bây giờ, người phụ nữ từng là “cò”, đang gánh trên vai một món nợ rất lớn.

  • Xu hướng HLV trước thềm Toyota V.League 2015: Cuộc đổ bộ của những chiến lược gia trẻ tuổi Xu hướng HLV trước thềm Toyota V.League 2015: Cuộc đổ bộ của những chiến lược gia trẻ tuổi

    Trẻ hóa đang là xu hướng của V.League. Không chỉ đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ, lãnh đạo các đội bóng còn dám mạnh dạn trao ấn kiếm cho những chiến lược gia mà tuổi đời và tuổi nghề còn rất hạn chế. Thậm chí, tại V.League 2015 có sự xuất hiện của 3 HLV chưa từng có chút kinh nghiệm nào ở đấu trường số một Việt Nam.

  • Trước thềm V-League 2015: Âm mưu giầy gót nhọn & “cò” bị trói cánh Trước thềm V-League 2015: Âm mưu giầy gót nhọn & “cò” bị trói cánh

    Những tay “cò” bấy lâu vẫn kiếm hời sau những phi vụ môi giới cầu thủ đang bị “trói cánh”, bởi quy định siết chặt “quota” sử dụng cầu thủ ngoại của bóng đá Việt Nam. Tại mùa giải 2015, V.League chỉ được đăng ký 2 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch, còn giải hạng Nhất chỉ được đăng ký 1 cầu thủ nhập tịch.

  • HLV Ngô Quang Trường (SLNA): Háo hức chờ đón thử thách V-League HLV Ngô Quang Trường (SLNA): Háo hức chờ đón thử thách V-League

    Sau sự ra đi đầy bất ngờ của HLV Hữu Thắng, HLV Ngô Quang Trường được đưa lên ghế nóng. Dù chưa có kinh nghiệm cầm quân ở V.League nhưng vị tân thuyền trưởng SLNA vẫn rất tự tin vào khả năng thành công của mình và toàn đội ở mùa giải 2015. Cơ sở của niềm tin ấy chính là khát khao thể hiện mình và nguồn sức mạnh được tiếp thêm từ các CĐV nhiệt thành

  • 10 câu chuyện trong năm 2014 của bóng đá quốc tế 10 câu chuyện trong năm 2014 của bóng đá quốc tế

    Ngoài World Cup, BongdaPlus điểm lại 10 câu chuyện đáng chú ý trong năm 2014 của bóng đá quốc tế.

  • 10 câu chuyện đáng nhớ nhất tại World Cup 2014 10 câu chuyện đáng nhớ nhất tại World Cup 2014

    BongdaPlus điểm lại 10 câu chuyện đáng nhớ nhất tại World Cup 2014.

  • Kazuyoshi Miura: Họng pháo U50 du mục khắp 4 châu lục Kazuyoshi Miura: Họng pháo U50 du mục khắp 4 châu lục

    “Kỳ diệu” có lẽ là từ chính xác nhất để mô tả về sự nghiệp của Kazuyoshi Miura, người vừa gia hạn hợp đồng với đội hạng Nhì giải vô địch Nhật Bản Yokohama FC, đồng nghĩa với việc anh (hay ông) sẽ nối dài sự nghiệp của mình qua tuổi 48.

  • Cặp đôi hoàn hảo Bùi Minh Thụy & Nguyễn Thùy Dung: Niềm tự hào và niềm vui chung của cả làng xe đạp Cặp đôi hoàn hảo Bùi Minh Thụy & Nguyễn Thùy Dung: Niềm tự hào và niềm vui chung của cả làng xe đạp

    Vừa bước lên xe hoa, hai cua-rơ hàng đầu Việt Nam đã có một cái kết đẹp như mơ cho mối tình kéo dài tới 9 năm gắn bó trên từng cây số. Chàng ở phương Nam, nàng đến từ phía Bắc, Thụy và Dung đã cùng nhau vượt qua những nỗi đau thất bại, thậm chí bị “treo yên” tưởng như bế tắc để vươn tới một sự nghiệp đỉnh cao và hạnh phúc trọn vẹn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x