U23 Việt Nam: Lê Thanh Bình - Bỏ làm cán bộ để thành "sát thủ" vòng cấm

Thành Văn
21:34 ngày 11-05-2015
Không phải ngẫu nhiên mà trong phát biểu của mình HLV Toshiya Miura đánh giá rất cao tiền đạo Lê Thanh Bình. Và đây đang được xem là vũ khí lợi hại của U23 Việt Nam trong hành trình tại SEA Games 28 sắp tới.
U23 Việt Nam: Lê Thanh Bình - Bỏ làm cán bộ để thành "sát thủ" vòng cấm
BẤT NGỜ CÁNH CHIM LẠ XỨ THANH
Trong số các cầu thủ được gọi lên đội tuyển U23 lần này, tiền đạo Thanh Bình chất chứa rất nhiều điều kỳ lạ. Trong mùa giải đầu tiên được đôn lên đội 1 Thanh Hóa vào năm 2014, Thanh Bình đã làm nhiều người ngỡ ngàng với bàn thắng cực đẹp vào lưới các nhà ĐKVĐ lúc đó là HN.T&T. Trong lần được tung vào sân hiệp 2 trận đấu lượt về V.League 2014, Thanh Bình đã khiến đội chủ nhà chết lặng với cú nã đại bác vào lưới thủ môn Dương Hồng Sơn. 

Đó mới chỉ là lần đầu tiên Thanh Bình xuất hiện trong 1 trận đấu ở V.League và ngay lập tức anh để lại dấu ấn. Cựu đội trưởng U19 Thanh Hóa không có được may mắn lên tuyển U19 Việt Nam trong các năm 2013, 2014 và cũng chẳng được nhiều người nhớ mặt gọi tên. Thế nhưng Thanh Bình vẫn cứ thăng tiến đều đều. 

Sau khi có màn trình diễn ấn tượng ở lần đầu bước vào sân chơi V.League, Thanh Bình được Thanh Hóa bỏ qua giai đoạn “thử việc” và chìa luôn bản hợp đồng chuyên nghiệp, điều mà ngay cả những cầu thủ có tên tuổi hơn ở U23 Việt Nam như Tuấn Tài, Phúc Tịnh, Văn Long,… chưa có được.

Đặc biệt, trong lần đầu khoác lên mình chiếc áo U23 Việt Nam, Thanh Bình tiếp tục gây ngạc nhiên với bàn thắng cho đội tuyển. Đó là trận đấu giao hữu đầu tiên của U23 Việt Nam gặp HN.T&T trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016, Thanh Bình lại “nổ súng” vào lưới đội bóng Thủ đô. 


Và sau pha băng cắt, đánh đầu hiểm hóc vào lưới đối phương, HLV Miura đã nhận xét: “Cậu ấy là mẫu tiền đạo có lối chơi hiện đại. Đây sẽ là con bài quan trọng trong tính toán của tôi. Nhìn phong cách cậu ấy thi đấu rất phù hợp với sơ đồ 4-4-2 mà tôi áp dụng cho đội tuyển”. 

Thực tế, sau đó Thanh Bình đã thường xuyên xuất hiện trong đội hình của U23 Việt Nam tại giải đấu ở Malaysia vừa qua. Đặc biệt cú hat-trick vào lưới U23 Macau ở trận cuối vòng bảng đã đưa Thanh Bình lên tầm cao mới.

MUỐN ĐI BẰNG ĐÔI CHÂN CỦA MÌNH
Trong số những cầu thủ được gọi lên tuyển lần này, Thanh Bình thuộc dạng “nhà có điều kiện” và với anh việc đi đá bóng đơn giản chỉ là niềm đam mê. Năm 2007, khi đang học phổ thông, Thanh Bình đã xin phép bố mẹ gia nhập lò đào tạo bóng đá Thanh Hóa. 

Đó là quyết định không hề đơn giản với cầu thủ này bởi bố mẹ anh đã hướng cho anh theo con đường học vấn để sau này làm cán bộ địa phương. Nhưng Thanh Bình đã nói với bố mẹ rằng, con phải tự đi theo niềm đam mê của mình chứ không thể dựa dẫm vào uy tín của người bố đang làm lãnh đạo ở địa phương. 

Không cưỡng lại được ý thích của con trai nên gia đình đã đồng ý cho anh từ quê nhà lên thành phố Thanh Hóa học bóng đá, tuy nhiên, phải kèm điều kiện đó là hằng tuần phải về nhà để bố mẹ có điều kiện chăm sóc, bồi bổ. 

“Ngày nhỏ tôi thấp bé nhẹ cân nên đi đâu bố mẹ cũng cứ lo mình không ăn uống đầy đủ rồi lại còi cọc. Được bố mẹ chăm sóc chu đáo cũng là điều quý giá nhưng mình phải tự dứt ra để đi bằng đôi chân của chính mình. Đến nay thì quyết định theo nghiệp cầu thủ vẫn là sự lựa chọn đúng đắn của mình”, Thanh Bình bộc bạch.


SÁT THỦ VÒNG CẤM
Ở đợt tập trung này, HLV Miura gọi đến 7 tiền đạo bao gồm Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Tài, Phúc Tịnh, Văn Long, Hồng Quân và Thanh Bình. Chính vì thế cuộc chiến để chiếm được suất đá chính ở đội tuyển tại SEA Games 28 được dự báo sẽ rất khốc liệt. Tuy nhiên, với vị thế của mình thì Thanh Bình gần như là sự lựa chọn số 1 trên hàng công bên cạnh người đá lùi là Công Phượng. 

“Thanh Bình chơi bóng đơn giản, cậu ấy có khả năng tỳ đè, càn lướt và dứt điểm một chạm sắc sảo. Đặc biệt, những pha di chuyển không bóng của cậu ấy rất thông minh sẽ giúp các vệ tinh xung quanh có nhiều cơ hội băng lên dứt điểm. Đó là điều tôi kỳ vọng hàng công U23 Việt Nam sẽ chơi biến hóa, sắc nét khi có Thanh Bình trên sân”, HLV Miura tiết lộ.

Nhận được những lời ngợi khen của nhà cầm quân người Nhật Bản, bản thân Thanh Bình rất vui nhưng không vì thế mà anh tự mãn. “Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên những buổi tập hay thi đấu giao hữu tôi cần nỗ lực nhiều. Một điều may mắn với tôi đó là ở 10 vòng đấu V.League 2015, tôi được đá chính nhiều trong màu áo Thanh Hóa và được giáp mặt với các trung vệ ngoại đã giúp tôi hoàn hiện mình hơn trong tranh chấp, di chuyển và dứt điểm”, Thanh Bình cho biết về sự tiến bộ của mình.


Vừa qua, thay vì được lên ĐT Việt Nam thì việc anh ở lại U23 Việt Nam để tập luyện, lắp ghép với nhân tố ở “đội nhỏ” làm sao có sự kết dính, ăn ý nhất. 

Theo tính toán của HLV Miura, Thanh Bình sẽ được xếp đá cặp với Công Phượng nhiều hơn nữa để cả hai thắt chặt mối liên hệ trên hàng công để từ đó không bị bở ngỡ nhiều khi bước vào SEA Games 28.

HLV Miura vẫn được xem là người có con mắt tinh tế trong việc đánh giá năng lực cầu thủ và với những gì đã thể hiện thì Thanh Bình đang là “sát thủ” vô cùng quan trọng của U23 Việt Nam tại SEA Games 28.

VÀI NÉT VỀ LÊ THANH BÌNH
- Ngày sinh: 8/8/1995 (tại Thanh Hóa)
- CLB: Thanh Hóa
- Vị trí: Tiền đạo
- Chiều cao: 1m72
- Cân nặng: 68 kg
Gia nhập đội trẻ Thanh Hóa từ năm 2007
Lên đội 1 Thanh Hóa từ năm 2014
Năm 2015: khoác áo U23 Việt Nam tham dự VL U23 châu Á 2016.

“Người thừa kế” của Nastja Ceh
Cựu đội trưởng của CLB Thanh Hoá - Nastja Ceh, người từng dự VCK World Cup 2002 cùng ĐT Slovenia - đánh giá rất cao triển vọng trở thành một cầu thủ giỏi của Thanh Bình và từng không ít lần đề nghị BHL Thanh Hóa nên tin tưởng trao cơ hội cho chân sút trẻ này trong nửa cuối mùa giải 2014. 

Nastja Ceh nhận xét: “Thanh Bình là một cầu thủ thông minh và tỏ ra đặc biệt nguy hiểm khi được chơi ở vị trí tiền đạo lùi. Cậu ấy không di chuyển ở phạm vi quá rộng nhưng lại luôn hoạt động với tần suất cao nên có khả năng khiến hàng thủ đối phương bị rối loạn, tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn”.


Tính đến lúc này, Nastja Ceh đã rời Việt Nam và giải nghệ được 6 tháng nhưng mỗi khi liên lạc với người quen, bạn bè cũ ở mảnh đất hình chữ S, cựu tiền vệ ĐTQG Slovenia đều cố gắng hỏi thăm về tình hình sự nghiệp của Thanh Bình: “Tôi hy vọng Bình sẽ không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân, trở thành một tuyển thủ QG và trong tương lai, cậu ấy có thể biến giấc mơ vô địch V.League của Thanh Hóa thành sự thật. Đó là điều mà tôi còn chưa làm được khi khoác áo CLB này!”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • ĐT Việt Nam: Dùng Công Phượng, ắt chiến thắng! ĐT Việt Nam: Dùng Công Phượng, ắt chiến thắng!

    Mới đây, việc tiền đạo trẻ của U23 Việt Nam - Nguyễn Công Phượng được bổ sung vào thành phần ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018, đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của NHM. Thậm chí, những người đã biết đến “thói quen lạ” của Công Phượng còn tin chắc rằng chân sút sinh năm 1995 sẽ “xé lưới” Thái Lan!

  • Tiền đạo Mạc Hồng Quân: Tự đổi mình để thích nghi & tồn tại Tiền đạo Mạc Hồng Quân: Tự đổi mình để thích nghi & tồn tại

    Về Việt Nam, Mạc Hồng Quân không chỉ phải tập chơi ở vai trò tiền đạo mà còn phải thích ứng các mối quan hệ mới.

  • Cựu trung vệ ĐTQG Nguyễn Minh Đức: “Kẻ du mục” tìm lại niềm vui nơi cố hương Cựu trung vệ ĐTQG Nguyễn Minh Đức: “Kẻ du mục” tìm lại niềm vui nơi cố hương

    Người Nghệ vẫn nói rằng, dù đi đâu làm gì, thì bến cuối cuộc đời ai cũng muốn trở về để uống nước dòng Lam. Có vẻ Nguyễn Minh Đức là một trong số những cầu thủ như vậy. Anh đã ra đi và trở về với SLNA, mặc cho ở tuổi 30, cựu đội trưởng của ĐTQG đã lên hàng “lão” ở đội bóng xứ Nghệ…

  • HN T&T: Thở dốc vì…Tây HN T&T: Thở dốc vì…Tây

    Điều khá ngạc nhiên trong đội hình HN.T&T có nhiều “trọng pháo hạng nặng”, từng đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” như Hoàng Vũ Samson, Gonzalo, tuy nhiên, lúc này đội bóng Thủ đô lại rơi vào cảnh khô hạn bàn thắng. Sự xuống dốc của các ngoại binh đã đẩy HN.T&T rơi tự do trên BXH.

  • Nghệ sỹ hài Quang Tèo: Xem quyền Anh để tăng sức mạnh đàn ông Nghệ sỹ hài Quang Tèo: Xem quyền Anh để tăng sức mạnh đàn ông

    Nhắc đến những gương mặt hài kỳ cựu ở miền Bắc, người hâm mộ hẳn không thể không nhắc tới nghệ sỹ hài Quang Tèo.

  • Pep đã tạo ra “quái vật” Messi như thế nào? (Phần cuối) Pep đã tạo ra “quái vật” Messi như thế nào? (Phần cuối)

    Messi, như chúng ta đã nhiều lần được đọc, là một cầu thủ không hề hiền lành như vẻ ngoài của anh.

  • Đá dự bị, dễ ghi bàn hơn? Đá dự bị, dễ ghi bàn hơn?

    Người ta thống kê trong cả mùa bóng ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu và thấy rằng tỷ lệ ghi bàn của cầu thủ dự bị thường cao hơn cả cầu thủ bị thay thế lẫn cầu thủ thi đấu suốt 90 phút. Thống kê này chỉ tính trên các cầu thủ ghi được từ 6 bàn trở lên trong cả mùa bóng.

  • Chicharito - Chất xúc tác để làm nên lịch sử Chicharito - Chất xúc tác để làm nên lịch sử

    Ít ai ngờ rằng bàn thắng duy nhất trong cả hai lượt tứ kết, giúp Real Madrid lọt vào bán kết Champions League 2014/15, lại được ghi bởi một cầu thủ đang khoác áo Real theo hình thức mượn tạm, chỉ mới xuất hiện trên sân 496 phút trong 33 vòng đấu ở La Liga mùa này.

  • Pep đã tạo ra “quái vật” Messi như thế nào? (Phần 2) Pep đã tạo ra “quái vật” Messi như thế nào? (Phần 2)

    Sau khi dính chấn thương vào tháng 3/2008, Messi đã chơi suốt 4 năm dưới thời Pep mà chỉ nghỉ thêm vỏn vẹn có 10 ngày vì chấn thương. Trong 4 năm đó, Messi đã đá 219 trận.

  • Pep đã tạo ra “quái vật” Messi như thế nào? (Phần 1) Pep đã tạo ra “quái vật” Messi như thế nào? (Phần 1)

    Kể cả khi Barca đến Allianz Arena để đá giao hữu hồi năm ngoái, họ cũng không gặp nhau. Vậy điều gì đã ngăn cầu thủ hay nhất thế giới và HLV được xưng tụng là giỏi nhất thế giới nói chuyện với nhau? Rốt cục ai đã biến người kia trở thành người giỏi nhất?

  • Tiền đạo Lê Công Vinh: “Nếu mình đầu hàng số phận là hèn” Tiền đạo Lê Công Vinh: “Nếu mình đầu hàng số phận là hèn”

    Sau nhiều ngày “bị giam” trên ghế dự bị, tiền đạo Lê Công Vinh đã thể hiện vai trò của mình trong chiến thắng 3-1 trước Hải Phòng ở vòng đấu 11 V.League 2015. Đằng sau sự trở lại của CV9 là rất nhiều những câu chuyện và lần đầu tiên chân sút người Nghệ An tiết lộ về quãng thời gian chịu đựng nhiều áp lực khi về thi đấu cho B.BD.

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x