Kết thúc trận bán kết lượt đi Champions League với thất bại 0-1 trên sân Real, nhưng HLV Pep Guardiola vẫn tự tin khẳng định ông nhìn thấy cơ hội của Bayern tích cực hơn so với trước khi bóng lăn. Song, để lật ngược thế cờ, Pep cần phải giải được 3 câu hỏi khó...
1. TẬN DỤNG MUELLER VÀ GOETZE
Theo đánh giá của trang Transfersmarkt, không phải Franck Ribery hay Arjen Robben mà Mario Goetze và Thomas Mueller mới là những cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình Bayern. Goetze được định giá 55 triệu euro trong khi Mueller là 45 triệu euro. Thế nhưng ở trận lượt đi, cả hai cầu thủ này đều xuất phát trên băng ghế dự bị.
Ở mùa này, Mueller đã ghi 24 bàn và 13 lần kiến tạo cho đồng đội lập công sau 47 trận đấu. Thành tích ghi bàn của Mueller chỉ kém thua mỗi Mandzukic. Chưa kể, Mueller còn rất có duyên với những trận đấu lớn và từng ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng cho Bayern. Trong khi Goetze được xem là cầu thủ có khả năng xử lý bóng ở phạm vi hẹp tốt nhất của Bayern. Goetze sẽ rất phù hợp để đối phó với những hàng thủ số đông, như trước Real ở trận lượt đi.
Thực tế thì sau khi cả hai ngôi sao này được tung vào sân trong khoảng 20 phút cuối trận, họ đều đã để lại được dấu ấn với những cơ hội nguy hiểm. Thế nên, Guardiola cần phải có những tính toán hợp lý để tận dụng tối đa khả năng của 2 ngôi sao này ở trận lượt về.
Mario Goetze (trước) và Thomas Mueller
2. THỨC TỈNH “QUÁI VẬT” RIBERY
Sau trận lượt đi, báo chí TBN cho rằng “Bayern là một bản sao của Barcelona mà không có Messi”. Thực tế, khi Robben và đặc biệt là Ribery có phong độ tốt, lối chơi của Bayern biến hóa hơn Barcelona. Họ có thể xuống biên căng ngang hay tạt bóng và cả đánh trung lộ với sự biến ảo đến từ dàn cầu thủ tấn công đồng đều.
Nhưng đây đang là thời điểm Ribery có phong độ không tốt, dẫn tới việc Bayern gần như bị “liệt” một cánh. Ngoài việc phải làm tâm lý để thức tỉnh “quái vật” Ribery, Guardiola cũng phải tính đến những giải pháp hỗ trợ tiền vệ này. Thay vì bám cánh một cách triệt để, Pep cần chỉ đạo Ribery thường xuyên di chuyển vào giữa để phối hợp với Robben và đánh vào điểm yếu khu trung tuyến của Real. Còn nhớ ở trận chung kết Champions League 2012/13, chính Ribery và Robben đã phối hợp trung lộ để ấn định chiến thắng 2-1 trước Dortmund.
Thực tế thì HLV Guardiola đã quá quen với cách đối phó với những hàng thủ số đông. Trận lượt đi cho thấy hàng tiền vệ của Bayern sẽ không gặp nhiều khó khăn để chiếm lĩnh thế trận. Tuy nhiên, Guardiola cần phải có những điều chỉnh để mở cánh cửa vào khung thành Iker Casillas. Một trong những điều mà Guardiola cần phải tính tới là tăng cường khả năng đánh trung lộ, trong đó cần một cầu thủ đá gần Mario Mandzukic để hỗ trợ trung phong này.
Sơ đồ 4-1-4-1 với sức tấn công mạnh mẽ có thể sẽ được Guardiola tính đến. Song, nên nhớ ở trận lượt về Real sẽ có cả Cristiano Ronaldo và Gareth Bale với thể lực tốt nhất. Làm cách nào để 2 ngôi sao này không có cơ hội tăng tốc và phản công cũng là nhiệm vụ khó cho Pep!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Chiến thắng 3-1 trước Schalke ở vòng đấu trước giúp Stuttgart nới rộng khoảng cách với nhóm xuống hạng lên thành 4 điểm. Bởi thế, thêm một chiến thắng trước Hannover sẽ giúp Stuttgart tiến một bước lớn trong việc chạy khỏi “lưỡi hái tử thần”.
Rạng sáng qua, Bayern đã thua Real 0-1 trong một thế trận áp đảo nhưng thiếu cảm xúc. Đó là khi những nguồn cảm hứng ở hai cánh, đặc biệt là từ “quái vật” Franck Ribery đã không còn được duy trì...
Phần lớn những ai đã xem trận Bayern-Real Madrid tại lượt đi bán kết Champions League vào rạng sáng hôm qua đều có chung một cảm giác: đội bóng của Pep Guardiola giống như một phiên bản của Barcelona, nhưng có một sự khác biệt lớn, đó là thiếu vắng Leo Messi.
Với HLV Pep Guardiola, xoay tua thành công là một trong những yếu tố quyết định tới một mùa giải trọn vẹn. Nhưng sau 2/3 chặng đường đầu thành công, Pep đã gặp rắc rối với kế sách của mình..
HLV Philippe Troussier lần đầu xuất hiện trước truyền thông, sau khi nói lời chia tay ĐT Việt Nam cách đây 1 tháng rưỡi. Ông hiện diện trong trận U23 Indonesia thất bại, dẫn đến vỡ mộng dự Olympic Paris 2024.
Hoàng Đức đã đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của Thể Công Viettel trước Hà Nội. Sau trận, tiền vệ này đã lễ phép cúi đầu chào HLV Kim Sang Sik khi ông xuống sân chia vui cùng Thể Công Viettel.
U23 Indonesia đã thất bại 0-1 trước U23 Guinea tại trận tranh vé vớt. Kết quả này khiến cho đoàn quân của HLV Shin Tae Yong hết cơ hội dự Olympic 2024.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn