Bastian Schweinsteiger chia tay ĐT Đức: Người khởi đầu và kết thúc một kỷ nguyên

Trần Hòa
09:24 ngày 31-07-2016
Cuối ngày thứ Sáu vừa rồi, “Chiến binh bất tử” Bastian Schweinsteiger đã tuyên bố từ giã ĐT Đức. Schweini chia tay ở tuổi 31, song chẳng có gì để phải tiếc nuối. Bởi đơn giản anh đã cống hiến tất cả những gì có thể cho Mannschaft suốt 12 năm qua.
Bastian Schweinsteiger chia tay ĐT Đức: Người khởi đầu và kết thúc một kỷ nguyên
Viên gạch đầu tiên

Sau thế hệ của Brehme, Voeller, Haessler, Littbarski, Matthaeus, Klinsmann... bóng đá Đức rơi vào khủng hoảng toàn diện. Nền bóng đá số một châu Âu cạn kiệt tài năng. Người ta còn nói giới trẻ Đức lúc đó không còn thích chơi bóng đá nữa. 

Đó là lý do những người làm bóng đá Đức phải tiến hành một cuộc cách mạng. Các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ mọc khắp nơi ở “Trái tim của châu Âu”. Và cuộc cách mạng đó thành công vang dội, giúp Đức lại sản sinh ra lớp lớp tài năng, rồi vươn mình trở lại thống trị thế giới. 

Rất nhiều bài báo và sách đã viết về cuộc cách mạng này. Trong đó cuốn Das Reboot (tạm dịch: Sự tái tạo) của nhà báo người Đức - Raphael Honigstein gây tiếng vang lớn được phát hành vào năm 2015, không lâu sau khi Mannschaft vô địch thế giới tại Brazil vào mùa Hè 2014.

Bastian Schweinsteiger là một trong những viên gạch móng đầu tiên, hay nói chính xác hơn là thành quả đầu tiên của cuộc cách mạng đó. Công cuộc tái tạo giúp bóng đá Đức sản sinh ra một lứa cầu thủ tài năng mới, giúp họ đoạt ngôi á quân U19 EURO 2002 và chơi khá tốt tại VCK U21 châu Âu 2004. 

Schweinsteiger đã khép lại một sự nghiệp vinh quang với điểm nhấn là chức Vô địch thế giới 2014
Schweinsteiger đã khép lại một sự nghiệp vinh quang
với điểm nhấn là chức Vô địch thế giới 2014

Schweinsteiger, Philipp Lahm và Lukas Podolski là những cầu thủ ưu tú nhất trong lứa đầu cuộc cách mạng bóng đá trẻ nói trên. Họ lập tức được đem đi thử lửa tại EURO 2004. Tất cả ít nhiều đều được ra sân. Dù Đức bị loại ngay từ vòng bảng, song người Đức vẫn hy vọng khi nhìn vào những tài năng trẻ mà họ giới thiệu ở giải đấu này.

Và đúng là bóng đá Đức đã thành công. Mannschaft đều lọt ít nhất vào bán kết ở cả 6 giải đấu lớn sau đó cho đến nay, trong đó giành ngôi á quân EURO 2008 và đặc biệt đoạt chức vô địch World Cup vào mùa Hè 2014.

Schweinsteiger không chỉ là viên gạch móng, mà còn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong hành trình hồi sinh ngoạn mục của bóng đá Đức trong 12 năm qua. Anh cùng với Podolski là 1 trong 2 cầu thủ hiếm hoi dự cả 7 giải đấu lớn của Đức từ EURO 2004 tới nay. 

Song rõ ràng vai trò của Schweini đậm nét hơn nhiều so với Podolski, cầu thủ được mệnh danh là “Hoàng tử bóng đá Đức” nhưng mãi mãi chỉ là “hoàng tử”. Thực tế, Schweinsteiger chính là cầu thủ Đức duy nhất đều đá chính trong mọi giải đấu lớn của Đức kể từ EURO 2004 tới EURO 2016 vừa rồi.

VIDEO: Bàn thắng cuối cùng của Schweinsteiger trong màu áo ĐT Đức



Khép lại một kỷ nguyên

Người Đức gọi Schweinsteiger là “Ngài không bao giờ chịu đầu hàng”, hay “Chiến binh bất tử”. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Schweini cũng luôn chơi với tất cả khả năng. Đó là lý do anh luôn là trụ cột của ĐT Đức và đó là lý do Mannschaft luôn thi đấu vững vàng trong mọi giải đấu suốt 12 năm qua. 

“Tôi luôn luôn cho phép mình tin tưởng vào cậu ấy. Hãy nhìn cậu ấy thi đấu tuyệt vời thế nào trước Argentina trong trận chung kết”, HLV Joachim Loew đã nói về Schweinsteiger sau World Cup 2014. Chức vô địch thế giới tại Brazil cũng chính là phần thưởng ngọt ngào nhất của Schweini, sau bao nhiêu năm miệt mài cống hiến và nếm trải cay đắng cùng Mannschaft. 

Schweinsteiger thực tế mới 31 tuổi. Anh từng nói sau World Cup 2014, nếu mọi thứ suôn sẻ mình vẫn sẽ có mặt tại World Cup 2018, song mục tiêu trước mắt của anh là EURO 2016. Schweini đã đạt được mục tiêu đầu tiên. Tuy nhiên do sa sút phong độ, anh đã không giúp được gì nhiều cho Mannschaft ở giải đấu mà Đức dừng chân ở bán kết trước chủ nhà Pháp vừa rồi. 

Đó là lý do đến lúc này anh đã tuyên bố chia tay Mannschaft. Song đó không phải là một sự đầu hàng. Anh hiểu rằng quyết định của mình có lợi cho ĐT Đức.

“Công cuộc tái tạo” của bóng đá Đức đã bắt đầu bằng Schweinsteiger để làm nên một chu kỳ thành công rực rỡ. Có thể nói, chu kỳ đầy cảm xúc này đã khép lại với sự tuyên bố chia tay của chiến binh cuối cùng và quan trọng nhất - Schweinsteiger. 

Bóng đá Đức chính thức bước sang một chương mới, thành công hay thất bại chỉ thời gian mới có thể trả lời. Nhưng chắc chắn, chúng ta sẽ nhớ mãi về Bastian Schweinsteiger!

Thành tích của Schweinsteiger tại ĐT Đức
Số trận: 120
Số bàn thắng: 24

Danh hiệu
2 Hạng ba World Cup: 2006, 2010
1 Vô địch World Cup: 2014 
1 Hạng Ba Confed Cup: 2005
1 Á quân EURO: 2008

5 CỘT MỐC ĐÁNG NHỚ CỦA SCHWEINSTEIGER
Lần đầu ra mắt
Schweinsteiger được HLV Rudi Voeller cho mắt ĐT Đức ở trận giao hữu thua Hungary 0-2 vào ngày 6/6, trong chiến dịch chuẩn bị cho EURO 2004.

Bàn thắng đầu tiên
Ở trận giao hữu gặp Nga (2-2) vào ngày 8/6/2005, Schweinsteiger đã lần đầu lập công cho cho Mannschaft.

Thủ lĩnh Schweinsteiger
Schweinsteiger lần đầu đeo băng đội trưởng ĐT Đức ở trận giao hữu thắng UAE 7-2 vào năm 2008. Tuy nhiên phải đến sau World Cup 2014, anh mới chính thức tiếp quản chiếc băng đội trưởng từ Philipp Lahm.

Vinh quang tột cùng
Sau 4 giải đấu lớn liên tiếp cay đắng cùng ĐT Đức gục ngã ở bán kết hoặc chung kết, Schweinsteiger đã lần đầu nếm trải vinh quang với chức vô địch World Cup 2014. 

Chia tay trong vinh quang
Schweinsteiger chia tay tuyển Đức vào ngày 29/7/2016 sau 120 trận thi đấu, trở thành cầu thủ khoác áo nhiều thứ 4 trong lịch sử Mannschaft, chỉ sau Lothar Matthaus (150), Miroslav Klose (137) và Lucas Podolski (129).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Sao ĐT Đức gửi lời chia tay xúc động tới Schweinsteiger Sao ĐT Đức gửi lời chia tay xúc động tới Schweinsteiger

    Rất nhiều ngôi sao của ĐT Đức, trong đó có Mesut Oezil và Lukas Podolski đã gửi những lời nhắn chia tay tới Bastian Schweinsteiger, người vừa nói lời giã từ ĐTQG sau 12 năm gắn bó.

  • Ribery hết lo sự nghiệp vứt đi dưới thời Ancelotti Ribery hết lo sự nghiệp vứt đi dưới thời Ancelotti

    Sự xuất hiện của HLV Carlo Ancelotti đang tạo ra những thay đổi trông thấy tại Bayern. Franck Ribery chính là người hưởng lợi lớn nhất từ những thay đổi đó khi Gã mặt sẹo đang chính là ngôi sao sáng nhất của đội bóng xứ Bavaria trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới.

  • Dortmund nhận nhiều tín hiệu tích cực sau chuyến du đấu Trung Quốc Dortmund nhận nhiều tín hiệu tích cực sau chuyến du đấu Trung Quốc

    Dortmund đã thể hiện sức sống mới rất đáng lạc quan trong chuyến du đấu vừa qua tới Trung Quốc. Nhìn cách Dortmund lần lượt hạ Man United 4-1 và chỉ chịu thua Man City trong loạt đá luân lưu, không mấy người còn nhớ lại chuyện họ vừa phải chia tay 3 trụ cột Hummels - Guendogan - Mkhitaryan nữa.

  • Schweinsteiger tuyên bố chia tay ĐT Đức Schweinsteiger tuyên bố chia tay ĐT Đức

    Trên trang cá nhân twitter, Bastian Schweinsteiger vừa cho đăng tải bức tâm thư nói lời chia tay đội tuyển Đức sau 12 năm gắn bó.

  • Ancelotti đối mặt rắc rối đầu tiên ở Bayern Ancelotti đối mặt rắc rối đầu tiên ở Bayern

    Bayern gây thất vọng khi hòa Milan 3-3 sau 90 phút và để thua đội bóng Italia 3-5 trong loạt luân lưu ở giải giao hữu ICC 2016 vào sáng qua trên đất Mỹ. Kết quả không phải là vấn đề lớn nhưng rõ ràng trận đấu cho thấy tân HLV Carlo Ancelotti đã phải đối mặt với những khó khăn đầu tiên…

  • Aubameyang muốn ở lại Dortmund Aubameyang muốn ở lại Dortmund

    Câu chuyện tưởng sẽ “dài kỳ” về tương lai của tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang có vẻ như đã đi đến hồi kết. Chính chân sút này đã dội nước lạnh vào những tin đồn gắn anh với Man City và Real Madrid bằng tuyên bố muốn ở lại và giành những danh hiệu với Dortmund.

  • Pep từng muốn Tuchel kế thừa tại Bayern Pep từng muốn Tuchel kế thừa tại Bayern

    Giám đốc kĩ thuật của Bayern, Michael Reschke cho biết, tân thuyền trưởng Man City Pep Guardiola muốn Thomas Tuchel sẽ là kế nhiệm ông tại Bayern.

  • Bundesliga, điểm đến lý tưởng của các sao mai Bundesliga, điểm đến lý tưởng của các sao mai

    Không hẹn mà gặp, hàng loạt tài năng trẻ như Renato Sanches, Emre Mor, Ousmane Dembele, Alen Halilovic, Breel Embolo... đã cùng hội tụ tại Bundesliga. Giải đấu số 1 nước Đức nay trở thành điểm đến lý tưởng cho các tài năng trẻ trên toàn châu Âu...

  • Nhiều ngôi sao tên tuổi của Bundesliga đang rớt giá Nhiều ngôi sao tên tuổi của Bundesliga đang rớt giá

    Phong độ xuống, chấn thương và chuyện không được dự VCK EURO 2016 chính là một trong những nguyên nhân khiến cho hàng loạt ngôi sao tên tuổi của Bundesliga rớt giá ở kỳ chuyển nhượng Hè này.

  • Ancelotti tuyên bố Bayern khóa sổ chuyển nhượng Ancelotti tuyên bố Bayern khóa sổ chuyển nhượng

    Đích thân HLV Carlo Ancelotti khẳng định, Bayern Munich không cần thêm bất cứ sự bổ sung nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Đội bóng xứ Bavaria lúc này đã ổn định được bộ khung đội hình với sự xuất hiện của 2 tân binh đắt giá Mats Hummels và Renato Sanches.

  • Tình hình chuyển nhượng tại Dortmund: Mua xong rồi… lại bán Tình hình chuyển nhượng tại Dortmund: Mua xong rồi… lại bán

    Sau khi để 3 trụ cột là Hummels, Guendogan và Mkhitaryan ra đi, Dortmund đã liên tiếp đón về tới 8 tân binh. Giờ đây, Dortmund lại đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thừa. Và thế là họ lại chuẩn bị cho đợt “xả hàng” thứ 2…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x