Bayern: Giới hạn nào cho Pep Guardiola?

Đức Anh
11:11 ngày 03-08-2015
GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge từng mạnh mồm: Bayern sẽ không bao giờ sa thải Guardiola và HLV này có thể ở lại chừng nào ông muốn. Nhưng có lẽ đã đến lúc vị GĐĐH đội bóng xứ Bavaria nên xem xét rút lại tuyên bố của mình…
Bayern: Giới hạn nào cho Pep Guardiola?
NHỮNG VẾT RẠN THÊM LỚN
Phút 49, Arjen Robben dứt điểm nối trong vòng cấm mở tỷ số trận đấu. Sau khi chia vui cùng các đồng đội trên sân, Robben hướng về phía khu vực BHL Bayern. Nhưng thay vì tìm tới HLV Pep Guardiola, Robben lại hướng tới những cầu thủ dự bị của đội bóng xứ Bavaria. Không một cái chạm tay, không một ánh mắt… Với Robben, Guardiola dường như không tồn tại ở khu vực BHL đội bóng. Hay sau đó, ở thời điểm các cầu thủ Bayern chuẩn bị cho loạt sút luân lưu, sự tập trung của các cầu thủ là không cao bất chấp Guardiola vẫn thao thao bất tuyệt.

Wolfsburg 1-1 Bayern Munich (pen 5-4, Siêu cúp Đức 2015)


Đối với nhiều người, đó chỉ là những chi tiết hết sức nhỏ nhặt. Nhưng trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng tại Bayern như hiện tại thì đó là một vấn đề thực sự. Chưa bao giờ câu chuyện tương lai của Guardiola tại Bayern lại được nhắc đến nhiều như thời điểm hiện tại. Trước đây, đó bị xem là điều cấm kỵ, khi chính những nhân vật cốt cán như Rummenigge công khai bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối với Guardiola. Nhưng giờ đây, khi vỏ bọc đó đã được dỡ bỏ, mọi chuyện đang thay đổi.

Có một điều có thể khẳng định là nhiều cầu thủ Bayern chẳng ưa gì Guardiola. Đó là những cầu thủ đã và đang phải chịu thiệt thòi dưới triều đại của Pep Guardiola như Mario Goetze, Robert Lewandowksi, Arjen Robben… hay cả những cầu thủ thủ vốn xem bác sĩ Mueller-Wohlfahrt (người quyết định rút lui khỏi Bayern vì Pep) như cha nuôi như Holger Badstuber, Thomas Mueller… Tất cả đang muốn tận dụng từng cơ hội để thể hiện thái độ của mình với Pep. Và tại đội bóng vốn có hậu trường phức tạp khi từng được gắn với tên gọi “FC Hollywood” thì đó có thể xem là những vết rạn nứt tiếp theo khiến chiếc ghế của Guardiola thêm lung lay.


ĐÂU LÀ… ĐIỂM CUỐI?
Điểm đầu cho cái kết của Guardiola đã xuất hiện ngày một rõ ràng. Nhưng câu hỏi đặt ra: Đâu là điểm cuối? Theo hợp đồng thì Guardiola vẫn sẽ là HLV của Bayern tới hết mùa giải 2015/16. Khả năng Bayern gia hạn với Guardiola là cực thấp. Nhưng liệu Guardiola có đủ sức để trụ lại tại Bayern cho tới khi hết hợp đồng?

Sau thất bại trước Wolfsburg, Guardiola cho rằng đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của mùa giải và ông cũng như các cầu thủ “cần thêm thời gian”. Song, chính xác là Guardiola đã có tới hơn 2 năm để chứng tỏ mình nhưng cho đến thời điểm này, những rắc rối mà Bayern phải đối mặt vẫn còn đó. Vẫn những bài toán cũ, những vấn đề muôn thuở không được giải quyết. Còn niềm tin của NHM đội bóng xứ Bavaria thì ngày một vơi dần.

Những gì đã diễn ra ở trận đấu với Wolfsburg rạng sáng qua báo hiệu cho một lượt đi đầy sóng gió với Guardiola. Sự khó khăn có thể đến cả từ những yếu tố khách quan lẫn chủ quan nhưng chắc chắn Pep sẽ không thể thảnh thơi như 2 mùa giải vừa qua. Những làn sóng ngầm xuất hiện từ nội bộ đội bóng sẽ là mối đe dọa chính với Pep trong thời gian tới. Và không loại trừ khả năng điểm cuối của Pep tại Bayern không phải là 30/6/2016 mà có thể sẽ đến sớm hơn thế!

Man City chi 142 triệu euro ve vãn Guardiola
Theo tờ The Sun thì Man City đã chuẩn bị sẵn lời đề nghị trị giá 142 triệu euro để mời Guardiola về dẫn dắt đội bóng trong Hè 2016. Theo đó, 142 triệu euro sẽ được chi cho Pep trong 5 năm, tương đương mức lương 28 triệu euro/mùa. Đây là mức lương cao nhất thế giới dành cho một HLV.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • De Bruyne: 50 triệu euro là còn rẻ De Bruyne: 50 triệu euro là còn rẻ

    Đầu Hè 2015, PSG đề nghị chi 45 triệu euro dành cho Kevin De Bruyne, Wolfsburg từ chối. Man City sau đó tới với con số 50 triệu euro, kết quả cũng là cái lắc đầu. Sau trận Siêu cúp Đức, cả hai gã nhà giàu này có lẽ đã hiểu, từng đấy tiền là chưa đủ để sở hữu De Bruyne!

  • Bayern: Mùa giải mới, nỗi lo cũ Bayern: Mùa giải mới, nỗi lo cũ

    Người ta nói “bất quá tam” nhưng đây đã là lần thứ 3 liên tiếp Bayern của HLV Pep Guardiola thất bại ở trận tranh Siêu Cúp Đức. Đáng nói, trận thua Wolfsburg rạng sáng qua (1-1 sau thời gian chính thức, 4-5 trên chấm luân lưu) như tái khẳng định những vẫn đề muôn thuở mà Bayern đang phải đối mặt dưới triều đại Guardiola.

  • Thấy gì từ thất bại của Bayern tại Siêu cúp Đức? Thấy gì từ thất bại của Bayern tại Siêu cúp Đức?

    Thể hiện sức mạnh vượt trội ở giải quốc nội, nhưng đã 3 mùa giải liên tiếp Bayern Munich đều để thua trong trận tranh Siêu Cúp nước Đức, mà mới nhất là thất bại 4-5 trước Wolfsburg qua những loạt đá luân lưu (hai đội hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức). Qua trận thua vừa rồi của Hùm xám, chúng ta có thể rút ra một số điểm nhấn sau.

  • Guardiola hài lòng dù mất Siêu cúp Đức Guardiola hài lòng dù mất Siêu cúp Đức

    Dù thủ thành Manuel Neuer và trung vệ Jerome Boateng đều tỏ ra khá thất vọng vì đội nhà bị gỡ hòa vào những phút cuối, dẫn đến thất bại trước Wolfsburg trên chấm luân lưu, song HLV Pep Guardiola lại có một cái nhìn tích cực hơn.

  • Tương lai của Guardiola tại Bayern: Đoạn đầu của một... cái kết! Tương lai của Guardiola tại Bayern: Đoạn đầu của một... cái kết!

    Trước thông tin Man City chi 100 triệu bảng để thuyết phục Pep Guardiola sang Anh làm việc từ mùa 2016/17, buổi họp báo trước trận Siêu Cúp Đức giữa Bayern và Wolfsburg rạng sáng nay bỗng biến thành buổi họp về tương lai của Pep. Cũng từ đó, một cuộc chia ly đã dần hé lộ…

  • Đánh bại Bayern trên chấm luân lưu, Wolfsburg giành Siêu cúp Đức Đánh bại Bayern trên chấm luân lưu, Wolfsburg giành Siêu cúp Đức

    Dẫn bàn trước suốt cả trận nhưng Bayern đã bị Wolfsburg gỡ hòa 1-1 ở những phút cuối cùng của hiệp 2, để rồi gục ngã trong trận Siêu Cúp Đức 2015 sau loạt luân lưu 11m căng thẳng vào rạng sáng nay. Và đây đã là lần thứ 3 liên tiếp, các nhà vô địch Bundesliga thất bại cay đắng ở sân chơi này.

  • HLV Guardiola dưới sức ép ngàn cân HLV Guardiola dưới sức ép ngàn cân

    Cho dù chỉ là trận tranh Siêu Cúp Đức nhưng sức ép đặt lên vai Pep Guardiola vào lúc này là cực lớn. Nhà ĐKVĐ Bundesliga buộc phải thắng Wolfsburg nếu không muốn bắt đầu mùa giải hứa hẹn đầy khó khăn này theo cách tệ hại nhất có thể.

  • Wolfsburg: Không giữ nổi De Bruyne, sao 'tóm' được Bayern Wolfsburg: Không giữ nổi De Bruyne, sao 'tóm' được Bayern

    Giám đốc điều hành của Dortmund, ông Hans-Joachim Watzke đánh giá Wolfsburg chính là đội bóng duy nhất ở Đức có thể cạnh tranh với Bayern vào thời điểm này. Tuy nhiên, hoặc là Watzke đã đánh giá quá cao Wolfsburg, hoặc là ông có đôi chút nhầm lẫn về khái niệm.

  • 01h30 ngày 2/8, Wolfsburg vs Bayern: Vùi dập kẻ nổi loạn 01h30 ngày 2/8, Wolfsburg vs Bayern: Vùi dập kẻ nổi loạn

    Trong mắt Bayern, Wolfsburg chính là “kẻ nổi loạn” khó chịu. Để có thể loại bỏ mối hiểm họa tiềm ẩn này, thì cách tốt nhất với Hùm xám là phải “làm thịt” con mồi và khẳng định uy danh của mình ngay từ thời điểm này…

  • Phía sau việc Bayern chiêu mộ Vidal: Thông điệp chống lại Pep! Phía sau việc Bayern chiêu mộ Vidal: Thông điệp chống lại Pep!

    Pep Guardiola hiển nhiên hài lòng khi có một ngôi sao lớn như Arturo Vidal. Nhưng ông cũng ngầm hiểu thông điệp từ BLĐ Bayern đằng sau thương vụ mang tính “cách mạng” này. Lần đầu tiên một ngôi sao cập bến Bayern theo kế hoạch của Karl-Heinz Rummenigge và Matthias Sammer. Cái thời Bayern mua cầu thủ theo ý Pep đã hết.

  • Cầu thủ Đức không hề được ưu ái ở Bayern Cầu thủ Đức không hề được ưu ái ở Bayern

    Trước những rắc rối xung quanh chuyện tương lai của các ngôi sao người Đức tại Bayern trong Hè 2015, GĐĐH Rummenigge đã lên tiếng. Ông cho rằng, Bayern luôn muốn sở hữu những cầu thủ Đức tốt nhất nhưng quốc tịch Đức không phải là một lợi thế tại đội bóng xứ Bavaria...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x