Dortmund vs Bayern: Hummels và Goetze có lý do xốn xang

Mạnh Đức
11:03 ngày 13-08-2016
Trận Siêu cúp Đức 2016 giữa Dortmund và Bayern tại Signal Iduna Park vào đêm mai rất được chờ đợi. Hummels và Goetze chính là tâm điểm của sự chú ý khi họ sẽ đối mặt với các đội bóng cũ, trong những hoàn cảnh hết sức đặc biệt.
Dortmund vs Bayern: Hummels và Goetze có lý do xốn xang

HUMMELS ĐỐI MẶT VỚI "BỨC TƯỜNG VÀNG"

“Thuyền trưởng là người đầu tiên rời tàu”, đó là nội dung của một tấm băng-rôn lớn ở khán đài đứng sân Signal Iduna Park - khán đài sôi động nhất châu Âu và được biết đến với tên gọi “Bức tường vàng”, dành cho Mats Hummels. Băng-rôn mang nội dung chua chát và đầy mỉa mai hướng tới Hummels, sau khi người đội trưởng của Dortmund nhận lời đầu quân cho đại kình địch Bayern.

NHM đội bóng vùng Ruhr có cớ để nổi giận. Cách đây 3 năm, Hummels đã từng đứng về phía CĐV nhà để chỉ trích Mario Goetze vì quyết định đầu quân cho Bayern. Trong những năm sau đó, Hummels được xem là biểu tượng của sức mạnh và lòng trung thành tại Dortmund với chiếc băng đội trưởng trên tay (từ mùa 2015/16). Nhưng khi Dortmund phát đi những tín hiệu hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Thomas Tuchel, Hummels lại là người đầu tiên dứt áo ra đi (sau đó còn có Ilkay Guendogan và Henrikh Mkhitaryan cũng trong Hè 2016).


Nhưng Hummels cũng có lý do của riêng mình. Anh đến Dortmund từ chính Bayern. Sau 7 năm cống hiến tại Signal Iduna Park, Hummels đã cùng đội bóng này gặt hái nhiều thành công. Bản thân anh cũng đã được cả thế giới thừa nhận là một trong những trung vệ hàng đầu. Và giờ là lúc anh muốn chinh phục những đỉnh cao hơn, mà chỉ có Bayern mới có thể chắp cánh cho anh.

Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì đêm mai, Hummels vẫn sẽ phải đối mặt với một cơn thịnh nộ của các CĐV áo vàng. Với họ, Hummels là kẻ dối trá. Tình yêu và niềm tin của họ đã bị đặt nhầm chỗ. Và chào đón Hummels đêm mai có thể sẽ lại là những màn huýt sao, những băng-rôn biểu ngữ mỉa mai. Sức ép chắc chắn sẽ là rất lớn với Hummels để anh có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

"TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC" CÓ DÀNH CHO GOETZE?

Mario Goetze thì lại khác. Sân Signal Iduna Park vừa lạ mà cũng vừa quen với cầu thủ này. Goetze đã từng rơi vào tình cảnh mà Hummels sắp phải đối mặt. Nhưng ngay cả khi rời Bayern để quay trở lại Dortmund thì Signal Iduna Park cũng không hoàn toàn là sân nhà của Goetze, ít nhất là ở thời điểm nhạy cảm này.

Slogan của đội bóng vùng Ruhr là “Echte liebe”, có nghĩa là “tình yêu đích thực”. Goetze đã rời Dortmund sang Bayern rồi quay trở lại. Anh cũng đã từng bày tỏ mong muốn nhận được sự cổ vũ của CĐV Dortmund ở lần trở lại này. Song các CĐV áo vàng vẫn chờ đợi câu trả lời của Goetze thông qua những hành động cụ thể, thay vì những lời nói đầu môi.


Thực tế thì trong giai đoạn gần đây, Goetze đã thay đổi nhiều. Từ việc tích cực tập luyện, giảm cân cho tới thay đổi kiểu tóc, thay đổi nhà quảng cáo… Những nụ cười cũng thường trực hơn trên môi của Goetze trong các buổi tập của Dortmund. Nhưng rõ ràng sau những gì đã xảy ra, những tổn thương lớn mà Goetze đã gây ra có thể sẽ không đến từ các CĐV áo vàng tại Signal Iduna Park, mà từ chính trong suy nghĩ của tuyển thủ Đức. Đó cũng là một sức ép không hề nhỏ mà nếu không thể vượt qua, Goetze sẽ lại một lần nữa lụn bại.

Hummels và Goetze, mỗi cầu thủ sẽ phải đối mặt với những khó khăn rất riêng ở trận đấu này. Trận Siêu cúp Đức 2016 cũng vì thế như một sự sắp đặt để thử thách 2 cầu thủ này và thử thách cả những giới hạn của NHM đội bóng áo vàng.

Mario Goetze (Dortmund): “Trở lại Dortmund là một khởi đầu mới. Tôi không muốn được nhắc đến nhiều ngoài những vấn đề về bóng đá. Tôi muốn tập trung hoàn toàn vào sân cỏ và Siêu cúp là mục tiêu đầu tiên của tôi cùng Dortmund”.

Mats Hummels (Bayern): “Hy vọng tôi sẽ không phải nhận những tiếng huýt sáo trong lần trở lại Signal Iduna Park. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn giữ nguyên tình cảm của mình với các CĐV Dortmund”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x