Đức đang thụt lùi?

Trần Minh Trần Minh
06:41 ngày 18-11-2014
Trong một xã hội mà tất cả mọi người đều tiến lên, chỉ cần bạn đứng yên là đã tụt hậu. Nhìn cách ĐT Đức thi đấu trong thời gian qua, có nhiều lý do để tin đội tuyển này sẽ không thể mở ra một kỷ nguyên thống trị như Tây Ban Nha - đối thủ của họ trong trận giao hữu đêm nay từng làm được.
Đức đang  thụt lùi?
Ngày này cách đây 1 tuần, dàn cầu thủ Đức ăn vận rất lịch sự, dắt theo một dàn WAGs rực rỡ đến dự buổi ra mắt bộ phim tài liệu có tên “Mannschaft” kể về hành trình chinh phục cúp vàng thế giới 2014 tại Brazil. Nhìn việc các ngôi sao Đức tươi cười mãn nguyện, người ta có cảm giác là họ vẫn chưa đặt chân xuống mặt đất sau kỳ tích World Cup.

Gọi là kỳ tích là bởi Đức sẽ rất khó duy trì được sự thống trị của mình trong thời gian tới. Khi Tây Ban Nha vô địch EURO 2010, đội hình của họ chính là sự kế thừa của EURO 2008, chỉ có một vài điều chỉnh nhỏ. Carlos Marchena được thay bởi Gerard Pique, Marcos Senna được thay bởi Xabi Alonso. Những sự thay thế ấy khiến Tây Ban Nha không thay đổi về chất, thậm chí còn giúp họ là một phiên bản nâng cấp cao hơn.

Đức chắc chắn sẽ không có được sự liên tục ấy. Sau World Cup họ vẫn đang chật vật tìm người thay thế cho 3 vị trí trọng yếu của Per Metersacker, Philipp Lahm và Miroslav Klose. Không có người thứ nhất, hàng thủ Đức đã để cho Ba Lan chọc thủng lưới 2 lần, dẫn đến trận thua đầu tiên trước đối thủ này trong lịch sử. Không có người thứ 2, khả năng tấn công biên của Đức gần như vô hại trong tất cả những trận đã qua. Không có người thứ 3, Đức đá mãi, sút mãi cũng chỉ ghi được có 4 bàn vào lưới Gibraltar, đội bóng chỉ có vỏn vẹn 1 cầu thủ đang chơi bóng chuyên nghiệp.


Nghĩa là thay vì duy trì con đường đã vạch ra để hướng đến sự ổn định, Đức đang phải đột ngột rẽ sang một hướng khác. Hoặc bạn cũng có thể nói là Đức buộc phải làm lại từ đầu, tìm ra một bộ khung mới, một cách chơi mới. Nhưng mạch trận chệch choạc vừa qua cho người hâm mộ thấy: hoặc là HLV Joachim Loew vẫn đang loay hoay với những thay đổi, hoặc là chính ông, cũng như các học trò của mình, vẫn đang trong cái “định mức khuây khỏa” nên chưa thật sự vào cuộc.

Nhưng trong lúc Đức vẫn đang nhởn nhơ (dù là cố tình hay vô ý) thì những đội tuyển khác đều đã có những bước tiến đáng kể. Pháp ngày càng đáng gờm và cho thấy họ sẽ là ứng cử viên sừng sỏ cho chức vô địch EURO, nhất là khi được chơi trên sân nhà. Italia đã tìm được “minh chủ” xứng đáng nơi Antonio Conte trong khi Tây Ban Nha từ đáy của sự thất vọng đang trở lại với những niềm hy vọng 1992. Ngay cả Anh vốn èo uột cũng đang cho thấy những chuyển biến tích cực.

Trong khi các đối thủ không ngừng tiến bộ và chuyển mình, Đức vẫn đang loay hoay và phần nào cho thấy sự thụt lùi. Mesut Oezil và Bastian Schweinsteiger vẫn đang vật lộn với chấn thương, Sami Khedira đã mất hẳn vị trí tại Real Madrid, Christoph Kramer vừa lập “siêu phẩm” khi phá lưới nhà từ cự ly 40 mét. Cơn khủng hoảng tại Dortmund cũng ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ của các tuyển thủ trong đội hình của họ. Điểm sáng duy nhất là Toni Kroos, đang chơi tuyệt hay khi được “tu nghiệp” tại Madrid, như Đức đã từng “ký gửi” Oezil và Khedira của mình ở đó.

Sau World Cup, nhiều người đã mạnh dạn dự báo về sự thống trị của một Mannschaft trẻ trung và đầy sức sống. Nhưng bây giờ, tuyển Đức đang nghe bước chân rầm rập của những đại kình địch, cả ở trước mặt, cả ở bên cạnh, cả ở sau lưng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • 10 bản hợp đồng thành công nhất Bundesliga 2014/15 10 bản hợp đồng thành công nhất Bundesliga 2014/15

    Bundesliga mùa giải 2014/15 đã trôi qua được 1/3 chặng đường, các tân binh đã và đang dần khẳng định được vị thế của mình. Cùng điểm qua 10 cái tên thành công nhất tính đến lúc này.

  • ĐT Đức: Loew mong sớm đến năm… 2015 ĐT Đức: Loew mong sớm đến năm… 2015

    Joachim Loew giúp ĐT Đức vô địch World Cup 2014, nhưng khi năm 2014 sắp kết thúc, ông lại là người chịu nhiều sức ép nhất vì Mannschaft sau cúp thế giới đã chơi kém thuyết phục.

  • Thủ thành Neuer bỏ lỡ trận đấu với TBN Thủ thành Neuer bỏ lỡ trận đấu với TBN

    HLV Joachim Loew của ĐT Đức xác nhận, thủ thành Manuel Neuer sẽ không tham dự trận giao hữu với Tây Ban Nha vào ngày thứ Ba tới (18/11).

  • Đức chuyển sang chơi sơ đồ 3-2-3-2: Loew theo bước Guardiola Đức chuyển sang chơi sơ đồ 3-2-3-2: Loew theo bước Guardiola

    Ở trận đấu với Gibraltar rạng sáng qua, HLV Joachim Loew đã thử nghiệm đội hình với 3 trung vệ cho ĐT Đức. Tại Nuernberg, Mannschaft đã xuất quân với sơ đồ 3-2-3-2, khá giống với sơ đồ 3-2-2-3 mà HLV Pep Guardiola đã áp dụng tại Bayern mùa giải này.

  • Đức chỉ thắng "tí hon" Gibraltar 4-0: Nhà vô địch thất hứa Đức chỉ thắng "tí hon" Gibraltar 4-0: Nhà vô địch thất hứa

    Trước trận đấu với “tí hon” Gibraltar, thày trò Joachim Loew cam kết sẽ mang đến cho khán giả Đức một trận cầu mãn nhãn để tri ân sau năm 2014 đáng nhớ. Nhưng những gì diễn ra tại Nuernberg rạng sáng qua lại khiến tất cả thất vọng…

  • Không như Bayern, tuyển Đức cần Schweinsteiger hơn bao giờ hết Không như Bayern, tuyển Đức cần Schweinsteiger hơn bao giờ hết

    Nhà ĐKVĐ thế giới đang rất cần một thủ lĩnh cả về tinh thần lẫn chuyên môn sau khi 3 trụ cột lâu năm của họ giải nghệ với ĐTQG trong mùa hè.

  • Thấy gì từ chiến thắng 4-0 của Đức trước Gibraltar? Thấy gì từ chiến thắng 4-0 của Đức trước Gibraltar?

    ĐT Đức đã giành trọn 3 điểm như kỳ vọng, nhưng trận thắng với cách biệt 4 bàn trước đội bóng “nghiệp dư” Gibraltar là chưa đủ thuyết phục những người hâm mộ khó tính.

  • Thắng tới “4 sao”, Loew vẫn chỉ trích các học trò Thắng tới “4 sao”, Loew vẫn chỉ trích các học trò

    Dù ĐT Đức đã có chiến thắng dễ dàng trước “nhược tiểu” Gibraltar với tỉ số 4-0, song HLV Joachim Loew vẫn tỏ ra khó chịu vì cách biệt chưa đủ thuyết phục.

  • Dortmund “đi chợ” gấp! Dortmund “đi chợ” gấp!

    Thi đấu không tốt lại phải đối mặt với nguy cơ “chảy máu” ngôi sao khiến Dortmund phải lên những kế hoạch chi tiết và dài hơi trước những kỳ chuyển nhượng. Đến thời điểm này, những mục tiêu cả trong ngắn hạn và dài hạn của đội bóng vùng Ruhr đã dần lộ diện.

  • Jerome Boateng: Viên kim cương bắt đầu lấp lánh Jerome Boateng: Viên kim cương bắt đầu lấp lánh

    Từ khi bắt đầu thi đấu tại Bundesliga cách nay 8 năm, Jerome Boateng đã qua 8 đời HLV. Pep Guardiola là người cuối cùng trong danh sách. Ngay từ đầu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã nhìn thấy ở hậu vệ này một tài năng lớn và đánh giá “đây là một viên kim cương” sẽ tỏa sáng rực rỡ.

  • ĐT Đức: Đã đến lúc Kroos lĩnh ấn ĐT Đức: Đã đến lúc Kroos lĩnh ấn

    Trong buổi họp báo trước trận Đức và Gibraltar, trợ lý HLV Schneider của ĐT Đức đã dành những lời tán dương về màn trình diễn của Toni Kroos trong màu áo Real. Song Schneider cũng nhấn mạnh: “Kroos còn có thể làm được nhiều hơn thế”.

  • Juventus vs Milan: Nghịch lý mang tên Yildiz Juventus vs Milan: Nghịch lý mang tên Yildiz

    Ở Juventus đang tồn tại một nghịch lý khó có thể giải thích nổi: Kenan Yildiz. Đội bóng áo sọc trắng đen đã sẵn sàng trao chiếc áo “số 10” biểu tượng, một trọng trách to lớn ở tương lai cho tài năng người Thổ Nhĩ Kỳ.

  • De Rossi có động thái bất ngờ với Mourinho De Rossi có động thái bất ngờ với Mourinho

    Daniele De Rossi, HLV đương nhiệm của Roma mới đây đã có động thái vô cùng bất ngờ với người tiền nhiệm Jose Mourinho.

  • Soi kèo VIP đêm 27/4: Atletico Madrid vs Bilbao Soi kèo Bilbao thắng góc chấp

    Soi kèo - Trong trận Atletico Madrid vs Bilbao đêm nay, đội khách vừa có thói quen cày góc khi đá cửa dưới, lại vừa đang kém Atletico 3 điểm trên BXH. Đây là căn cứ quan trọng để tin đội khách sẽ thắng kèo góc chấp chung cuộc.

  • Nhận định bóng đá Preston North End vs Leicester City, 02h00 ngày 30/4: Đá chơi cũng thắng 02h00 ngày 30/4: Preston North End vs Leicester City

    Nhận định bóng đá trận Preston North End vs Leicester City diễn ra vào lúc 02h00 ngày 30/4 trong khuôn khổ vòng 45 Championship 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x