Joachim Loew, ĐT Đức nên thuộc về người trẻ

NGHI KỲ
10:07 ngày 29-03-2016
Đêm thứ Bảy vừa qua tại Berlin, khi tình hình trở nên xấu đi, những CĐV của ĐT Đức đã nghĩ rằng các gương mặt mới, như Julian Draxler, Karim Bellarabi nên được đưa vào. Khá ngạc nhiên, HLV Joachim Loew lại sử dụng Lukas Podolski và Andre Schuerrle.
Joachim Loew, ĐT Đức nên thuộc về người trẻ
Không khó để nhận ra, hai cái tên này hầu như mất dạng. Màn trình diễn khó coi đó một lần nữa nhấn mạnh cho chuỗi thời gian nhạt nhòa của họ trong màu áo ĐTQG nhiều trận trở lại đây. 

Tại sao Loew lại đặt niềm tin vào Podolski và Schuerrle trong khi ông vẫn còn những lựa chọn khác tốt hơn nhiều? 127 và 50 lần khoác áo ĐTQG của hai cầu thủ này là kho kinh nghiệm khổng lồ nhưng cần lưu ý, thành công của Die Mannschaft nhiều năm qua được xây chủ yếu bằng sức mạnh và khát khao tuổi trẻ. Đã đến lúc những người như Draxler, Bellarabi cần được trao cơ hội. 

Trong mùa giải này, Draxler tiếp tục khẳng định anh là tài năng sáng giá nhất của nước Đức. Ở tuổi 22 nhưng tiền vệ của Wolfsburg có nhãn quan chiến thuật bậc thầy và tốc độ, sức mạnh của một ngôi sao đang độ chín. Cú đúp vào lưới Gent ở Champions League hoặc màn trình diễn xuất sắc trước M’gladbach mới đây là những minh chứng sống động cho tài năng của Draxler. 


Tương tự là Bellarabi. Kể từ khi được Loew giới thiệu cuối năm 2014, cầu thủ của Leverkusen phát triển mạnh và trở thành cái tên luôn được nhớ đến mỗi khi Die Mannschaft tập trung. Mặc dù vậy, người sở hữu 16 bàn thắng và 10 kiến tạo tại Bundesliga trong 2 mùa giải qua lại có quá ít thời gian để thể hiện mình với chỉ 6 lần đá chính tại ĐTQG. 

Không chỉ tương lai, Draxler và Bellarabi cũng có thể là nhân vật chính ở ĐT Đức hiện tại. Họ là những cầu thủ hàng đầu và duy trì sự nhất quán trong thời gian dài. Hai tài năng này có thể mang đến lời giải cho tình trạng bế tắc mà ĐT Đức thường xuyên gặp phải từ sau World Cup 2014. 

Ngoài trí tưởng tượng phong phú, họ còn rất đa năng để phù hợp với mọi yêu cầu chiến thuật. Mùa này, Bellarabi chơi ở 7 vị trí khác nhau còn Draxler là 6. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x