ĐỘI TRƯỞNG PHILIPP LAHM:

Philipp Lahm: "Đức có thể thiết lập một kỷ nguyên vĩ đại"

Đội trưởng Philipp Lahm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chức vô địch của ĐT Đức tại World Cup 2014. Trước khi bước vào kỳ nghỉ của riêng mình, anh đã có bài trả lời phỏng vấn tờ Sport Bild (Đức) để tâm sự về hành trình của Mannschaft tại Brazil, về bản thân và cả tương lai của bóng đá Đức…
Philipp Lahm: "Đức có thể thiết lập một kỷ nguyên vĩ đại"

Sport Bild: Chào anh! Khi Lothar Matthaus giương cao chiếc cúp vô địch World Cup 1990, anh chỉ là một đứa trẻ và mơ ngày nào đó cũng có thể làm như vậy. Giờ giấc mơ đó đã thành hiện thực tại Maracana. Cảm giác của anh thế nào?  

Philipp Lahm: Thực lòng, tôi vẫn chưa tin giấc mơ ấy đã thành hiện thực. Bạn đến đó thi đấu và chiếc cúp bỗng nằm trong tay mình, ngay tại Brazil nữa. Nó như một giấc mơ. Giấc mơ này theo chúng tôi suốt giải đấu, nó không chỉ đơn thuần là một mục tiêu.

- Trận ra mắt ĐTQG Đức của anh vào ngày 18/2/2004, trước Croatia. Khi đó Oliver Kahn trong khung thành, Didi Hamann ở phía trên. Anh có cho rằng mình đã thi đấu qua 2 kỷ nguyên khác nhau của bóng đá Đức?
- Tôi không thích những sự phân biệt như vậy. Đức đã có một thế hệ cầu thủ rất xuất sắc tại World Cup 2002, nhưng không may mắn. Tôi rất may mắn được sinh ra trong giai đoạn bóng Đức cải tổ và sản sinh rất nhiều tài năng. Với những chiến lược và con người hiện tại, chúng tôi có thể xây dựng được một đội bóng, một kỷ nguyên vĩ đại.

- Ở World Cup 2014, Đức có tới 7 cầu thủ Bayern trong đội hình. Điều này quan trọng thế nào tới thành công của Mannschaft?
- Chúng tôi còn có Benedikt Hoewedes - đội trưởng của Schalke. Mats Hummels là một trung vệ xuất sắc của Dortmund. Sami Khedira vừa vô địch Champions League cùng Real. Oezil cũng vô địch FA Cup cùng Arsenal. Kinh nghiệm của Miro Klose ở sân chơi World Cup có thể hơn bất cứ ai. Bạn cần phải có những nguồn lực khác nhau để làm được điều đặc biệt.


- Sau trận bán kết, anh nói rằng gương mặt buồn bã của các cầu thủ Brazil đã gợi lại cảm giác của chính anh khi thất bại ở World Cup 2006 ngay trên sân nhà. Lúc đó anh làm gì để giúp cầu thủ đối phương dễ chịu hơn?
- Không có sự an ủi trong bóng đá, mà chỉ có sự tôn trọng. Thật đáng tiếc khi Brazil với đội hình gồm các cầu thủ đẳng cấp thế giới lại phải chịu những điều tồi tệ như vậy. Nhưng thế mới là bóng đá! 

- Các đội từng rất lo ngại Italia tại World Cup 2014, đó là đối thủ đã loại Đức tại bán kết EURO 2012. Nhưng Italia đã bị loại ngay từ vòng bảng, anh có cảm thấy ngạc nhiên?
- Italia luôn rất đáng sợ. Tại World Cup này họ rơi vào bảng đấu quá khó và không còn nắm quyền tự quyết. Tôi thừa nhận, cá nhân tôi luôn sợ phải đối đầu Italia.

- Tây Ban Nha đã trở thành nhà cựu vô địch thế giới ngay ở vòng bảng. Liệu thời đại của người Tây Ban Nha đã chấm dứt?
- Đó là câu hỏi quá khó để trả lời chỉ sau một giải đấu. Tôi cho rằng, họ sẽ trở lại ở EURO 2016 và vẫn sẽ là ƯCV vô địch hàng đầu. Họ sẽ có những thay đổi. Nhưng sự phát triển là bình thường trong bóng đá.

- Đội tuyển Đức hiện tại có thể sẽ thiết lập được kỷ nguyên vàng mới?
- Trong 8 năm qua, Đức luôn là ƯCV hàng đầu ở các giải đấu lớn và luôn vào bán kết. Không có quốc gia nào khác làm được như vậy. Tại sao chúng tôi không thể tiếp tục duy trì điều này trong tương lai? Còn việc liệu Đức có là người chiến thắng cuối cùng thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố không thể lường trước. 

- Anh giải thích thế nào về việc mình được luân chuyển từ vị trí tiền vệ về đá hậu vệ phải ở World Cup 2014?
- Đó là câu hỏi rất dễ trả lời. Có rất, rất nhiều lý do quan trọng để cần phải duy trì sự chắc chắn ở hàng tiền vệ trong giai đoạn đầu giải đấu. Và cũng có rất nhiều lý do cần thiết khác để tôi trở lại vị trí hậu vệ phải vào cuối giải đấu. Cả hai quyết định này đều phù hợp trong những thời điểm khác nhau. 

- Anh có cho rằng mình sẽ tiếp tục đeo băng đội trưởng tại EURO 2016?
- Tôi chưa nghĩ về điều đó lúc này. Tôi chỉ đang tận hưởng những gì mình vừa đạt được, cái cảm giác vô địch World Cup ngay tại Nam Mỹ. Đó là một đặc ân thực sự. Và giờ tôi muốn tận hưởng kỳ nghỉ đầu tiên. 

- Cám ơn anh và chúc anh vui vẻ!

Vua chuyền bóng World Cup 2014
Philipp Lahm chính là “Vua chuyền bóng” tại World Cup 2014. Anh thực hiện nhiều đường chuyền nhất (651) và cũng sở hữu nhiều đường chuyền chính xác nhất (562). Ngôi sao đa năng 30 tuổi này còn có 2 pha kiến tạo thành bàn, có 39 lần đoạt lại bóng thành công, đồng thời chỉ phạm lỗi đúng 3 lần và chỉ phải nhận 1 thẻ vàng. 

10 năm chinh chiến
Giải đấu lớn đầu tiên mà Philipp Lahm tham dự trong màu áo ĐTQG Đức là VCK EURO 2004 (ảnh). Năm đó, Lahm mới 20 tuổi, là một trong số 3 tài năng trẻ được đưa vào tuyển Đức nhằm tích lũy kinh nghiệm, cùng Lukas Podolski và Bastian Schweinsteiger (cùng 19 tuổi). Lahm đã thi đấu 6 giải đấu lớn (3 EURO, 3 World Cup), chơi 113 trận cho tuyển Đức, chỉ kém Lothar Matthaus (150), Miroslav Klose (130) và Lukas Podolski (113). 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x