Thomas Mueller "dìm hàng" các đội Bundesliga: Nói thật... mất lòng!

Mạnh Đức
07:10 ngày 19-01-2015
Cuối tuần qua, Thomas Mueller đã gây sóng tại Đức khi cho rằng “giành chiến thắng trong một buổi tập của Bayern còn khó hơn tại Bundesliga”. Một phát biểu chân thành của tiền đạo 25 tuổi nhưng đã cho thấy thực trạng đáng báo động của bóng đá Đức…
Thomas Mueller "dìm hàng" các đội Bundesliga: Nói thật... mất lòng!
THỰC TẾ BUỒN TẠI BUNDESLIGA
Phát biểu trên của Thomas Mueller được đưa ra trong bối cảnh Bayern đang tập huấn tại Qatar chuẩn bị cho giai đoạn lượt về. Mục tiêu mà đội bóng xứ Bavaria xác định không còn là chức vô địch Bundesliga (coi như đã nằm trong tay họ vì hiện hơn đội xếp nhì là Wolfsburg tới 11 điểm), mà là chức vô địch Champions League danh giá. Để không mắc phải những sai lầm như ở mùa giải trước là vô địch Bundesliga quá sớm để rồi đánh mất cảm hứng chơi bóng, Bayern đang cố gắng tự tạo cho mình động lực từ… các buổi tập. Đó được xem là những “trận đấu” căng thẳng để họ giữ lửa trong suốt lượt về.

Tuy nhiên, phát biểu của Mueller đã tạo ra 2 luồng dư luận trái chiều tại Đức. Một số cho rằng Mueller đúng bởi Bayern không chỉ mạnh, mà còn sở hữu một đội hình có chiều sâu để có thể chia ra làm 2 đội bóng và… cạnh tranh chức vô địch Bundesliga với nhau. Chính GĐĐH Hans-Joachim Watzke của Dortmund, đối thủ số 1 của Bayern những mùa gần đây cũng không phản đối mà nhìn nhận “Mueller là nhà vô địch thế giới và cậu ấy có lý lẽ riêng”. GĐTT Max Eberl của M’gladbach thì thừa nhận “các đội bóng tại Đức không còn xem Bayern là đối thủ và khi tính toán những kế hoạch cho mùa giải họ cũng không tính Bayern”. Chẳng thế mà tại Bundesliga đang tồn tại cụm từ “vị trí số 1 sau Bayern”, mục tiêu mà các đội bóng tham vọng khác tại Đức đang hướng tới.


Số còn lại cho rằng Mueller tỏ ra ngạo mạn với những phát biểu của mình. GĐĐH Thomas Eichin (Bremen) chỉ trích ngôi sao của Bayern là “thiếu tôn trọng các đội bóng tại Bundesliga”. Tất nhiên, Eichin chỉ dám nhận xét về thái độ của tuyển thủ Đức mà không thể đưa ra những cơ sở chuyên môn để tranh luận bởi Bremen từng để thua Bayern 0-6 ở lượt đi mùa này.

Quả thực, nếu xếp Bayern thành 2 đội bóng thì ngay cả đội hình 2 của họ cũng được xem là “vô đối” tại Bundesliga. Ở đó vẫn có những hảo thủ như ngôi sao mới Bernat, bản hợp đồng kỷ lục Bundesliga là Martinez, cầu thủ từng được cả châu Âu săn đón Thiago Alcantara hay người hùng World Cup 2014 Mario Goetze…

MUELLER KHÔNG ĐÁNG BỊ CHỈ TRÍCH
Với những ai hiểu rõ Mueller thì đó đơn thuần chỉ là một phát biểu chân thật của anh, thay vì mang hàm ý khiêu khích. Cũng chính Mueller từng có phát biểu khiến nhiều người phải suy ngẫm rằng anh “đã dõi theo Dortmund và cầu nguyện cho đội bóng này từng điểm số một”. Rõ ràng, Mueller cũng chẳng hề thấy vui nếu Bayern bị “bỏ rơi” tại Bundesliga khi Dortmund không còn là đối trọng. Mùa trước, họ vô địch sớm 7 vòng. Mùa này, Bayern cũng đã bỏ xa đội xếp sau 11 điểm, khoảng cách kỷ lục tại lượt đi.


Cũng chính vì thế mà Mueller không đáng bị chỉ trích. Hay cũng như Bayern, họ không đáng phải nhận những lời lẽ nặng nề hay bị quy trách nhiệm cho việc làm mất tính cạnh tranh tại Bundesliga. Suy cho cùng thì mỗi đội bóng đều có những mục tiêu riêng và đều có chung một tham vọng là vươn lên phía trước. Bayern cũng vậy. Bundesliga đang quá nhỏ bé nhưng mục tiêu thống trị châu Âu của đội bóng xứ Bavaria vẫn còn đó và họ đang quyết tâm theo đuổi tham vọng này.

Đội hình 2 của Bayern quá mạnh!


Nhìn vào đội hình 2 của Bayern dễ nhận thấy cũng có rất nhiều ngôi sao. Ở vị trí thủ môn là Reina. Hàng thủ có Dante, Rafinha. Đáng chú ý nhất là hàng tiền vệ với những siêu sao như Thiago, Goetze và Martinez.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Manuel Neuer: “Không thích thảm đỏ, chỉ thích cỏ xanh” Manuel Neuer: “Không thích thảm đỏ, chỉ thích cỏ xanh”

    Manuel Neuer là cầu thủ thuần chuyên môn nhất trong số 3 nhân vật có số phiếu bầu cao nhất trong cuộc đua đến Quả Bóng Vàng FIFA 2014 vừa qua. Tuy không được vinh danh ở hạng mục cao nhất, nhưng những gì Neuer đã cống hiến trong suốt thời gian qua là không thể phủ nhận. Chàng thủ môn giản dị trả lời tạp chí World Soccer.

  • Alaba sắp tái xuất sau 2 tháng vắng mặt Alaba sắp tái xuất sau 2 tháng vắng mặt

    Sau 2 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối, hậu vệ cánh trái David Alaba của Bayern Munich đã bình phục và sẵn sàng tái xuất.

  • Dortmund dừng mua sắm ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông: Trông cả vào Reus! Dortmund dừng mua sắm ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông: Trông cả vào Reus!

    Dortmund sẽ không tăng cường lực lượng trong “phiên chợ” Đông dù họ mới có một tân binh là Kevin Kampl. Một quyết định khiến các CĐV lo lắng. Bởi lẽ ở phần còn lại của mùa giải, nhiều khả năng Dortmund vẫn phải sống nhờ Marco Reus.

  • Schalke & Dortmund thiếu thủ môn giỏi Schalke & Dortmund thiếu thủ môn giỏi

    Cả Schalke và Dortmund đang chuẩn bị tích cực cho giai đoạn lượt về của Bundesliga 2014/15 với những mục tiêu khác nhau. Schalke tham vọng sẽ thay Dortmund chiếm vị trí thứ 2 sau Bayern, trong khi mục tiêu trước mắt của đội bóng do HLV Juergen Klopp dẫn dắt là trụ hạng.

  • Hummels úp mở khả năng gia nhập M.U Hummels úp mở khả năng gia nhập M.U

    Dù phủ nhận khả năng chuyển đến M.U trong tháng 1 này, song trung vệ Matt Hummels của Borussia Dortmund vẫn để ngỏ một cánh cửa đến sân Old Trafford trong tương lai.

  • Bayern và nỗi buồn Bóng vàng Bayern và nỗi buồn Bóng vàng

    Cái duyên với Quả bóng vàng vẫn chưa trở lại Bayern khi một lần nữa, đại diện tiêu biểu của họ là thủ thành Manuel Neuer đã thất bại. Như vậy là 33 năm sau khi Karl-Heinz Rummenigge lần cuối giành Bóng vàng cho Bayern, đội bóng xứ Bavaria vẫn phải tiếp tục chờ…

  • Xong Nastasic, Schalke săn tiếp Eduardo Xong Nastasic, Schalke săn tiếp Eduardo

    Schalke vẫn đang tích cực bổ sung lực lượng cho giai đoạn lượt về của mùa giải 2014/15. Sau khi tăng cường hàng thủ bằng việc hỏi mượn thành công trung vệ Matija Nastasic từ Man City, Schalke tìm kiếm nhân tố mới cho hàng công. Họ đang tiếp cận tiền vệ tấn công Carlos Eduardo của Rubin Kazan.

  • Lewandowski hối tiếc vì bỏ phiếu cho Ronaldo Lewandowski hối tiếc vì bỏ phiếu cho Ronaldo

    Thủ quân đội tuyển Ba Lan, Robert Lewandowski, bày tỏ sự hối tiếc đã bầu Cristiano Ronaldo giành Quả bóng vàng thay vì người đồng đội tại Bayern Munich là Manuel Neuer.

  • Gala QBV 2014: Đêm tôn vinh người Đức Gala QBV 2014: Đêm tôn vinh người Đức

    Đêm qua, những cái tên Đức đã liên tục được xướng lên trong Lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2014, đánh dấu một năm vô cùng thành công cho bóng đá Đức. Người Đức rất xứng đáng được tôn vinh bởi những thành tích tuyệt vời họ giành được trong năm vừa qua.

  • Neuer không thất vọng khi chỉ giành Quả bóng Đồng Neuer không thất vọng khi chỉ giành Quả bóng Đồng

    Dù chỉ đứng thứ 3 trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng FIFA, song thủ môn Manuel Neuer không hề thất vọng với kết quả này.

  • Đừng buồn, Neuer! Đừng buồn, Neuer!

    “Tôi yêu thảm cỏ xanh hơn là thảm đỏ,” Manuel Neuer đã nói thế ít lâu sau khi biết tên mình có trong podium Quả bóng vàng. Vậy thì có lẽ anh cũng chả lấy gì làm buồn khi vinh quang cao nhất không thuộc về mình trong đêm gala.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x