Bóng đá Hà Lan: Tre đã già, măng chưa mọc!

DI ĐAN
09:45 ngày 30-03-2015
Trong suốt nhiều năm qua, bóng đá Hà Lan luôn sản sinh ra các tài năng đặc biệt, xứng tầm đứng vào hàng ngũ những siêu sao.
Từ Johan Cruyff, Ronald Koeman, Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard đến những Clarence Seedorf, Edgar Davids, Dennis Bergkamp, Ruud van Nistelrooy, Patrick Kluivert, anh em nhà De Boer… hay Robin van Persie, Arjen Robben, Wesley Sneijder… sau này. Thời nào cũng có lớp kế cận trẻ trung tài năng. Người ta từng ví bóng đá Hà Lan luôn trong trạng trái dồi dào “tre chưa già, măng đã mọc”…

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, bóng đá Hà Lan nói chung và “Cơn lốc cam” nói riêng đang ở giai đoạn thiếu ngôi sao trầm trọng. Đã qua rồi thời mà những Robben, Van Persie, Sneijder nối gót các bậc tiền bối làm rạng danh cho nền bóng đá xứ hoa Tulip với những chiến công lẫy lừng như Á quân thế giới 2010, hạng Ba World Cup 2014. Song, ngay từ World Cup 2014, nhiều người đã mường tượng ra được phần nào cảnh ĐT Hà Lan quá ít những ngôi sao lớn. Tại World Cup 2014, vì đội hình thiếu chất lượng và mất cân đối, HLV Louis van Gaal đã buộc phải chuyển sang đá 5-3-2, với tâm lý không thua là trên hết. Nhưng đó không phải là giải pháp lâu dài.


Bóng đá Hà Lan vẫn chưa tìm ra đội ngũ kế cận cho lớp cựu binh như Robben và Sneijder

Và thực tế, ĐT Hà Lan của Guud Hiddink lúc này đang khủng hoảng trầm trọng. Chỉ với 2 chiến thắng sau 5 trận ở vòng loại EURO 2016, Cơn lốc cam đứng trước nguy rơi xuống đáy vực. Một trong những nguyên nhân chính của cơn suy thoái này nằm ở việc những Van Persie, Sneijder đã qua thời đỉnh cao, Robben hay chấn thương, còn những ngôi sao mới, lớp kế cận làm nòng cốt cho đội tuyển thì chưa thấy đâu. Cái nôi đào tạo trứ danh của Ajax vẫn không thiếu các tài năng trẻ nhưng chỉ dừng lại ở mức tiềm năng và chưa có được một ngôi sao đích thực.

Người Hà Lan từng kỳ vọng lớn vào những Memphis Depay, Stefan de Vrij, Daley Blind, Bas Dost, Jordy Clasie hay Bruno-Martins Indi sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho đội bóng của HLV Hiddink. Song, trên thực tế, tất cả những cái tên này chỉ thuộc dạng khá ở châu Âu. Phong độ phập phù ở cả CLB lẫn ĐT khiến họ chưa tạo được dấu ấn trong thời gian qua. Nhìn đội bóng của Hiddink thi đấu mà những người yêu mến Hà Lan không khỏi chạnh lòng: bao giờ lốc lại nổi với ít nhất 1 siêu sao trong đội hình?

Quá ít cơ hội cho người mới
Trong số những cầu thủ Hà Lan có mặt đá chính trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, không gương mặt nào có thể xem là “mới”. Những cựu binh như Sneijder, Huntelaar, Afellay, Cillessen, Indi, Wijnaldum… đều đã quen mặt từ thời Louis van Gaal. Trong khi những nhân tố mới như Willems, Clasie, Promes, Klaassen hay Bas Dost đều không được đoái hoài.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x