Bóng đá Iceland đáng nể nhất thế giới

KINH KHA
13:45 ngày 28-06-2016
Ở một khía cạnh nào đó, Iceland là nền bóng đá... đáng nể nhất thế giới? Không phải tưởng tượng, mà có phần nào sự thật trong cách suy diễn lạ lùng ấy.
Bóng đá Iceland đáng nể nhất thế giới
Nếu cũng đào tạo ra một tỷ lệ tương đương với Iceland, nước Đức sẽ có khoảng 200.000 HLV giữ bằng A hoặc B của UEFA; Brazil có nửa triệu HLV, còn Trung Quốc sẽ có hơn 3 triệu HLV có bằng cấp chuyên nghiệp! Nói cách khác, không có bất kỳ nước nào khác trên thế giới sở hữu một tỷ lệ dân cư am hiểu bóng đá cao như Iceland.

CŨNG LÀ SỐ 1, Ở MỘT KHÍA CẠNH NÀO ĐÓ!

Trong tiểu thuyết viễn tưởng “Du hành vào lòng địa cầu”, bậc thầy Jules Verne chọn Iceland làm xuất phát điểm cho trí tưởng tượng bay bổng, để rồi nhân vật của ông kết thúc hành trình tại Italia. Tác phẩm từng làm mê mẩn không biết bao nhiêu thế hệ độc giả của Jules Verne được viết vào năm 1860, thời điểm môn bóng đá còn chưa xuất hiện. 

Vào thời đại này, biết đâu Jules Verne cũng sẽ chọn Iceland để thả trí tưởng tượng, để viết nên một câu chuyện mà dù khó tin đến đâu đi nữa, người ta vẫn cứ tin rằng rút cuộc thì nó cũng sẽ trở thành hiện thực.

Ở một khía cạnh nào đó, Iceland là nền bóng đá... đáng nể nhất thế giới? Không phải tưởng tượng, mà có phần nào sự thật trong cách suy diễn lạ lùng ấy. Hiện thời, Iceland đứng thứ 38 trong bảng xếp hạng FIFA với điểm số là 741. Nước này có hơn 300.000 dân.

Tính theo đầu người, cứ khoảng 400 người dân Iceland góp được 1 điểm vào bảng xếp hạng FIFA. Theo cách tính này thì đội tuyển Đức - ĐKVĐ World Cup - cần khoảng 60.000 người dân để có 1 điểm trong bảng xếp hạng FIFA; Brazil cần đến 160.000 người cho 1 điểm hoặc Trung Quốc cần 3,7 triệu người để có 1 điểm trong bảng xếp hạng!

“Không liên quan”? Vâng, bóng đá đôi khi lại hay ở những câu chuyện cứ tưởng như... không liên quan gì đến bóng đá. Kỳ thực, bàn về tương quan giữa dân số hơn 300.000 với những gì bóng đá Iceland hiện có, chuyện trên băng thổ kể cũng chẳng thiếu cái hay về mặt chuyên môn. 


Iceland có 21.000 cầu thủ đã đăng ký và hơn 800 HLV đã lấy bằng A hoặc B của UEFA. Bình quân trong 30 người thì có 2 người thường xuyên chơi bóng ở mức độ sở hữu thẻ cầu thủ, trong 3.000 người thì có 8 người đã được đào tạo bài bản và sở hữu bằng huấn luyện của UEFA. 

Trừ đi những ông bà cụ, trẻ thơ còn đang ở tuổi mầm non, hoặc các ngư dân quanh năm lênh đênh ngoài khơi, tỷ lệ người Iceland thật sự am hiểu bóng đá sẽ cao đến mức độ nào? Chỉ cần làm vài con toán đơn giản. Tóm lại, sẽ có “đáp số”... không thể tin được! Nhưng, tin hay không là việc của bạn. Sức hấp dẫn của bóng đá Iceland trong những ngày này chẳng hề phụ thuộc vào chuyện đây đó người ta tin hay không tin.

BÍ QUYẾT PHÁT TRIỂN CỦA BÓNG ĐÁ ICELAND

Đảo quốc bé xíu có mật độ dân cư thưa nhất châu Âu nằm gần Bắc Băng Dương hơn lục địa già. Trước đây, bóng đá ở Iceland chỉ diễn ra trong mùa Hè, do mùa Đông vừa quá lạnh, vừa quá tối. Bây giờ khác hẳn. Khoảng 10.000 khán giả - từ “quỹ dân cả nước” chỉ hơn 300.000 - đã đến sân và tận mắt chứng kiến trận thắng lịch sử của Iceland trước Hà Lan, trong một đêm tháng 10 đầy giá rét. 

Iceland có gần chục nhà tù, mỗi nơi chứa được... 7-8 tù nhân, gọi là những người chịu sự quản thúc thì đúng hơn. Nhưng nước này có đến hàng trăm sân bóng - chủ yếu là sân trong nhà, cỡ nhỏ. Bóng đá bây giờ diễn ra quanh năm trên “băng hỏa đảo”. Và Iceland bây giờ tuy không có quân đội thường trực nhưng có vé dự VCK EURO 2016.

Cầu thủ Iceland bây giờ, do ảnh hưởng của trào lưu phát triển sân mini nhân tạo, được xem là những thế hệ “cầu thủ trong nhà”. Một cầu thủ trẻ chỉ sinh ra và trưởng thành ở một làng chài nào đấy, vẫn có thể chơi bóng từ rất sớm, tận hưởng hệ thống sân bãi trong nhà hoàn hảo để phát triển tài năng. 

Bóng đá Iceland bây giờ, do có quy định bắt buộc mọi HLV đều phải thông qua đào tạo bài bản, phát triển rất căn cơ, với mọi thành phần liên quan đều rất am tường lý thuyết bóng đá, các quy luật chuyên môn, các hệ thống chiến thuật. Đội tuyển Iceland luôn tự tin, bình tĩnh, và quyết tâm chiến thắng khi gặp bất kỳ đối thủ danh giá nào, cũng là vì vậy. 

Không những hiểu rõ quy luật mọi chuyện đều có thể xảy ra trong môn bóng đá, họ còn hiểu và ý thức rất rõ những con đường có thể dẫn một đội bóng nhỏ, không nổi tiếng, đến chiến thắng vang dội trước các đối thủ lừng danh thế giới.


Còn có một điều quan trọng dẫn đến sức mạnh kỳ lạ cho các tuyển thủ Iceland hiện nay. Đó là kinh nghiệm già dặn, do hầu hết các tài năng bóng đá ở Iceland đều tiếp cận với bóng đá đỉnh cao rất sớm và họ lập tức được trải thảm mời ra nước ngoài thi đấu ở độ tuổi còn rất trẻ. Sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của họ cũng kéo dài rất lâu. Đây là một đặc điểm rất riêng, dường như chỉ có ở Iceland.

SỰ NGHIỆP DAI DẲNG CỦA CẦU THỦ ICELAND

Hãy nhìn vào câu chuyện của cha con nhà Gudjohnsen. Trong trận gặp Estonia ở vòng loại World Cup 1998, Eidur Gudjohnsen, mới 17 tuổi, được đưa ra sân, thay cho... ông bố Arnor Gudjohnsen, 34 tuổi! Họ là cặp cha con đầu tiên và duy nhất cho đến nay cùng xuất hiện trong một trận đấu quốc tế (tiếc thay, họ lại không thể sát cánh bên nhau). 

Hồi Arnor mới lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Iceland, ông cũng chỉ mới 17 tuổi, như con trai sau này. Ông nhanh chóng được mời sang Bỉ, khoác áo Lokeren, sau đó lại càng nổi tiếng trong các màu áo Anderlecht, Bordeaux. Eidur Gudjohnsen cũng được mời sang PSV Eindhoven, sau này khoác áo Chelsea, Barcelona, Monaco, Tottenham. Và cũng như ông bố, Gudjohnsen giờ vẫn chưa hề chia tay ĐTQG, dù anh đã 37 tuổi.

Còn rất nhiều trường hợp tương tự như thế. Gylfi Sigurdsson được CLB Anh Reading phát hiện tài năng tại giải U17 thế giới, khi anh mới 16 tuổi. Sau này anh đã chinh chiến ở Bundesliga, trở lại Premier League khoác áo Tottenham. Thủ quân ĐTQG Aron Gunnarsson hoặc hảo thủ Kolbein Sigthorsson cũng đều thành danh trong làng bóng chuyên nghiệp ở độ tuổi như thế. 

Ngày xưa, Asgeir Sigurvinsson được mời sang Standard Liege ở tuổi 17, rồi khoác áo Bayern Munich và vô địch Bundesliga đồng thời đoạt luôn danh hiệu cầu thủ hay nhất Bundesliga trong tư cách thủ quân Stuttgart. Gần đây là Hermann  Hreidarsson, cầu thủ Bắc Âu thi đấu nhiều nhất ở Premier League.

“Phiêu bạt giang hồ” rất sớm, duy trì phong độ rất lâu, thành tích gặt hái trong làng cầu chuyên nghiệp kể cũng không ít, cầu thủ Iceland xem ra cũng có giá trị, thậm chí có “thương hiệu” riêng chứ đâu phải đùa!

BẠN CÓ BIẾT?

- Người Iceland rất nổi tiếng về sức khỏe. Suốt 4 năm gần đây, đại diện Iceland luôn lọt vào “Top 3” trong cuộc thi nổi tiếng “Người khỏe nhất thế giới”. Đây cũng là cuộc thi mà các VĐV Iceland đã liên tục giành chức vô địch hoặc á quân trong suốt giai đoạn 1983-1996. Cầu thủ Iceland cũng có “gen” này nên luôn kéo dài sự nghiệp đỉnh cao?

- Đội tuyển Iceland hiện do Lars Lagerback và Heimir Hallgrimsson cùng dẫn dắt. Lagerback là một chiến thuật gia tinh thông “mưu lược”, còn Hallgrimsson là “tai mắt” của cặp bài trùng, phụ trách khâu truyền đạt các vấn đề chuyên môn đến cầu thủ. Lagerback trước từng có kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển Thụy Điển với chức danh “đồng HLV trưởng”, khi ông làm việc chung với Tommy Svensson.

- HLV Hallgrimsson là một cựu cầu thủ xuất thân từ Vestmannaeyjar, một thị trấn nhỏ chủ yếu làm nghề chài lưới, dân số chỉ khoảng 4.000 người. vậy mà thị trấn này lại nổi tiếng về khả năng sản sinh các tài năng bóng đá. Asgeir Sigursson (từng là cầu thủ hay nhất Bundesliga), ngôi sao Hermann Hreidarsson quen thuộc tại Premier League, cùng hàng chục tuyển thủ Iceland khác, đã vươn lên từ thị trấn này.

- Iceland là một trong những nơi cuối cùng trên thế giới mà con người chuyển đến sinh sống, cũng là nơi cuối cùng (tính đến thời điểm này)... lấy vé dự VCK EURO. Bóng ném - chứ không phải bóng đá - là môn thể thao số 1 ở Iceland.

- Giới hâm mộ Iceland đang hy vọng: EURO 2016 sẽ là cột mốc tạo ra một chu kỳ cho bóng đá Iceland, tương tự chu kỳ... núi lửa. Bình quân 4 năm/lần, sẽ có một núi lửa phun trào ở Iceland.

- Iceland là quốc gia đầu tiên trên thế giới có phụ nữ được bầu vào ghế thủ tướng, có thủ tướng công khai thừa nhận là... gay. Đấy cũng là nơi đầu tiên trên thế giới có cha và con (Gudjohnsen) cùng khoác áo ĐTQG trong cùng một trận quốc tế.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Ronaldo vẫn tiếp tục chinh phục thể thao đỉnh cao ở tuổi 31 Ronaldo vẫn tiếp tục chinh phục thể thao đỉnh cao ở tuổi 31

    Ngoại trừ mùa giải đầu tiên “còn nhiều bỡ ngỡ” ở Real Madrid (2009/10) khi “chỉ” ghi 33 bàn/35 trận, Cristiano Ronaldo đều ghi trên 50 bàn ở các mùa giải tiếp theo, khủng nhất là mùa trước với 61 bàn/54 trận.

  • Vụ Hồ sơ Panama: Messi và Infantino tái mặt Vụ Hồ sơ Panama: Messi và Infantino tái mặt

    Scandal Hồ sơ Panama đang gây rúng động thế giới. Bóng đá cũng không thoát khi mà Lionel Messi và Gianni Infantino cũng nhúng chàm…

  • Mua bảo hiểm vật chất xe ô tô, thỏa sức bơm xăng Mua bảo hiểm vật chất xe ô tô, thỏa sức bơm xăng

    Từ ngày 01/04/2016 - 30/6/2016, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex chính thức triển khai chương trình khuyến mại "Tham gia bảo hiểm ô tô tại PJICO nhận ngay Phiếu xăng/dầu Petrolimex” áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

  • Dương Hồng Sơn, cuộc đời và định mệnh Dương Hồng Sơn, cuộc đời và định mệnh

    Dương Hồng Sơn cuối cùng đã chính thức giải nghệ một cách viên mãn, hạnh phúc, vinh quang. Nó khác hẳn lần tuyên bố giải nghệ hơn 10 năm trước đầy cay đắng, ẩn ức và hoang mang.

  • Anh chăn bò Batistuta Anh chăn bò Batistuta

    Gabriel Batistuta là huyền thoại của sân cỏ thế giới nhưng bóng đá, nói như Batigol thì “cũng chỉ là cái nghề” và khi đã cống hiến hết sức thì nghỉ. Giờ đây chân sút huyền thoại người Argentina vẫn giàu có với cái nghề mới trên chính nơi mình sinh ra và lớn lên: chăn bò, thả trâu.

  • Đón tháng 6 với những cuộc chạm trán nảy lửa của tuyển VN và U21 quốc gia Đón tháng 6 với những cuộc chạm trán nảy lửa của tuyển VN và U21 quốc gia

    Hai đội tuyển, một là thế hệ đàn anh đang chuẩn bị chinh phục AFF Cup 2016, một là lứa U21 với những “hạt nhân” U19 sắp đá VCK U19 châu Á 2016. Đầu tháng 6 này, cả hai sẽ cùng bước vào những giải giao hữu bản lề, nơi người hâm mộ Việt Nam sẽ có cái nhìn rõ nét nhất về trình độ của các cấp đội tuyển quốc gia.

  • Chưa đến EURO, ốp điện thoại in hình đội bóng đã gây sốt Chưa đến EURO, ốp điện thoại in hình đội bóng đã gây sốt

    Các đơn vị kinh doanh hiện đang đưa ra nhất nhiều sản phẩm độc đáo để ‘ăn theo” sự kiện thể thao Hot nhất năm nay – Cúp bóng đá Euro 2016. Những chiếc ốp điện thoại in hình đội bóng yêu thích là sản phẩm không thể bỏ qua của các fan hâm mộ trái bóng tròn.

  • Đón chào chủ nhân chương trình quay thưởng "Khám phá mùa Hè Milan rực lửa cùng Nissan" Đón chào chủ nhân chương trình quay thưởng "Khám phá mùa Hè Milan rực lửa cùng Nissan"

    Hà Nội, ngày 25/05/2016 – Chương trình bốc thăm trúng thưởng của Nissan Việt Nam “Khám phá mùa hè Milan rực lửa cùng Nissan” đã chính thức tìm được chủ nhân cho cặp vé tham dự trận chung kết UEFA Champions League đỉnh cao tại sân vận động San Siro cùng chuyến tham quan thành phố Milan tại nước Ý cổ kính. Tổng giải thưởng trị giá 170.000.000 VNĐ.

  • Tiền vệ Ngọc Duy và nỗi niềm xa xứ Tiền vệ Ngọc Duy và nỗi niềm xa xứ

    Dù đã 29 tuổi, nhưng đây mới là lần đầu tiên tiền vệ Nguyễn Ngọc Duy phải xa Hà Nội khi đội bóng CLB Hà Nội của anh biến thành Sài Gòn FC.

  • Marcell Jansen treo giầy làm marketing Marcell Jansen treo giầy làm marketing

    29 tuổi, đúng vào độ tuổi chín nhất của sự nghiệp thi đấu thì Marcell Jansen bất ngờ giải nghệ. Nhưng là một cầu thủ thông minh và nhạy bén, cựu ngôi sao Bayern, Hamburg và ĐT Đức đã có những toan tính cẩn thận, từng bước cho một sự nghiệp mới không bóng đá trước khi quyết định treo giày…

  • Jari Litmanen về quê vợ tư vấn cá cược Jari Litmanen về quê vợ tư vấn cá cược

    Mùa Hè năm 2011, Jari Litmanen - siêu sao bóng đá thập niên 1990 giã từ sân cỏ trong màu áo HJK. Kể từ ấy, cựu tiền đạo Ajax, Barca và Liverpool sống lặng lẽ, yên bình cùng vợ con tại Tallinn, thủ đô đất nước Estonia.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x