ĐT nữ Việt Nam sang Nhật tập huấn: Kỳ vọng nâng cao chuyên môn

DUY THƯỜNG
07:45 ngày 01-08-2018
Chuyến tập huấn tại Okayama (Nhật Bản) năm 2017 đã giúp ĐT nữ Việt Nam nâng cao chuyên môn và giành HCV ở SEA Games diễn ra trong năm đó. Vì thế, thầy trò HLV Mai Đức Chung kỳ vọng là lần trở lại xứ mặt trời mọc này sẽ tiếp tục tạo đà để đem đến thành công cho đội ở ASIAD 2018.
ĐT nữ Việt Nam sang Nhật tập huấn: Kỳ vọng nâng cao chuyên môn
Tối qua, ĐT nữ Việt Nam đã lên đường sang thành phố Mimasaka Okayama, tỉnh Okayama (Nhật Bản) để tập huấn. Trước khi lên đường, HLV Mai Đức Chung đã rút gọn danh sách từ 24 xuống còn 21 cầu thủ. Theo đó, 3 cầu thủ gồm Nguyễn Thị Huế, Đoàn Thị Ngọc Lê và Đoàn Thị Ngọc Phượng đã không đi cùng với đội. Chuyến tập huấn của ĐT nữ Việt Nam tại xứ mặt trời mọc kéo dài trong 10 ngày. Sau đó, đội sẽ trở về TP.HCM vào ngày 11/8 và tập luyện một thời gian ngắn trước khi lên đường sang Indonesia tham dự ASIAD 2018. Trước khi sang đất nước Vạn đảo, BHL sẽ rút  danh sách xuống còn 20 cầu thủ.

Đánh giá về đợt tập trung vừa qua, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Trong đợt tập trung đầu tiên để chuẩn bị cho giải Đông Nam Á 2018, chúng tôi chỉ có thời gian ngắn là 2 tuần rèn thể lực cũng như kỹ chiến thuật. Với lực lượng trẻ hóa nên việc giành HCĐ tại giải của khu vực là kết quả tốt. Trong đó, ĐT nữ Việt Nam đã thắng cả hai trận thuyết phục trước Myanmar. Sau giải Đông Nam Á, chúng tôi có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho ASIAD 2018. Công việc của toàn đội trong thời gian qua là củng cố nền tảng thể lực, đặc biệt là sức bền và tốc độ cũng như bổ sung sức mạnh. Đến thời điểm này, tôi hoàn toàn hài lòng với quá trình nâng cao thể lực cho cầu thủ”. 


Điểm nhấn của đợt tập trung vừa qua tại Hà Nội là hai trận giao hữu với đối thủ Đài Bắc Trung Hoa. “ĐT nữ Việt Nam đã có hai trận giao hữu rất bổ ích. Đội thắng cả hai và mừng là thể hiện hình ảnh trận sau tốt hơn trận trước. Ở trận đầu tiên, ĐT nữ Việt Nam thắng 4-3 nhưng trận sau đó thắng 4-0. Hàng thủ giữ được sạch lưới trong khi hàng công ghi được 4 bàn”, HLV Mai  Đức Chung phấn khởi về chuyên môn tiến bộ của các học trò. 

Trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản, ĐT nữ Việt Nam dự kiến sẽ có 3 trận giao hữu. HLV Mai Đức Chung đặt hy vọng lớn về chuyên môn trong chuyến rèn quân này. “Mục tiêu là ổn định đội hình, tạo thêm kết dính giữa các cầu thủ trong đội, giúp các cầu thủ hiểu biết nhau hơn, bên cạnh tăng cường thêm thể lực”, ông Chung chia sẻ. Vị chiến lược gia này cũng cho biết, các trận giao hữu là cơ hội để đánh giá năng lực của những cầu thủ kế cận: “Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ mới ra sân. Chẳng hạn, tôi muốn xem Thùy Dung đá thay ở vị trí Nguyễn Thị Xuyến thế nào, hay BHL muốn xem sự thể hiện hơn nữa của Nguyễn Thị Vạn sau khi đã giành suất đá chính trong đội hình”.

LTĐ CỦA ĐT NỮ VIỆT NAM TẠI ASIAD 2018 - BẢNG C
17/8:  Việt Nam - Thái Lan
20/8:  Thái Lan - Nhật Bản
23/8: Việt Nam - Nhật Bản
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x