CHUẨN BỊ CHO SEA GAMES 2019

ĐT nữ Việt Nam sẽ lại tập huấn tại Nhật Bản

DUY THƯỜNG
07:55 ngày 30-08-2019
Sau chức vô địch Đông Nam Á 2019, ĐT nữ Việt Nam còn một cái đích quan trọng khác là bảo vệ thành công HCV SEA Games sau khi thầy trò ông Mai Đức Chung đã đạt được tại kỳ Đại hội thể thao khu vực ĐNA 2017.
ĐT nữ Việt Nam sẽ lại tập huấn tại Nhật Bản
Ngay sau khi trở về từ Thái Lan, các tuyển thủ được trả về địa phương để tiếp tục song hành cùng CLB tại lượt về giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019 sẽ diễn ra tại Hà Nam từ ngày 8/9 -13/10. Sau khi giải kết thúc, các tuyển thủ sẽ chỉ được nghỉ vài ngày trước khi hội quân cùng ĐT nữ Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 2019.

Để bảo vệ thành công HCV SEA Games,  HLV Mai Đức Chung cho biết, ĐT nữ Việt Nam cần có một kế hoạch chuẩn bị chu đáo và không được phép chủ quan sau thành công ở giải nữ ĐNA 2019. Đến thời điểm này, LĐBĐ Việt Nam đã cùng HLV Mai Đức Chung phác thảo kế hoạch chuẩn bị sắp tới. Sau khi đội tập trung, các cầu thủ sẽ tập luyện tại Hà Nội và dự kiến, sẽ lên đường sang Nhật Bản để tập huấn từ ngày 7/11. Tại xứ sở mặt trời mọc, các học trò của ông Mai Đức Chung sẽ có khoảng 3-4 trận giao hữu. Cần biết trước khi dự giải vô địch ĐNA 2019, ĐT nữ Việt Nam cũng đã có chuyến tập huấn tại đây.

Sau chuyến tập huấn kéo dài khoảng 10-12 ngày ở Nhật Bản, Tuyết Dung và đồng đội sẽ về TP.HCM để tập luyện. HLV Mai Đức Chung cho biết, mục đích của đợt rèn giũa ở TP.HCM là giúp cho các cầu thủ quen với điều kiện thời tiết vốn khá tương đương với địa điểm thi đấu tại Philippines. Sau đó, ĐT nữ Việt Nam dự kiến sẽ lên đường dự SEA Games 2019 vào ngày 25/11. Về lực lượng, HLV Mai Đức Chung tiếp tục giữ thành phần vừa tham dự giải nữ ĐNA 2019 bên cạnh bổ sung một số gương mặt trẻ như Cù Huỳnh Như, Tuyết Ngân, Trúc Hương…  Ngoài ra, thuyền trưởng của ĐT nữ Việt Nam cũng sẽ theo dõi lượt về giải nữ VĐQG để hy vọng tìm thêm gương mặt mới. 

HLV Mai Đức Chung cho biết, mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games sẽ rất khó khăn. Bởi ngoài 2 đối thủ quen thuộc là Myanmar và Thái Lan, ĐT nữ Việt  Nam còn phải dè chừng chủ nhà Philippines. Cũng như ĐT nam của họ, ĐT nữ Philippines có rất nhiều cầu thủ có dòng máu ngoại nên chơi rất tốt. Ở giải vô địch nữ ĐNA 2019 vừa qua, ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan rất vất vả mới có thể thắng Philippines với tỷ số sát nút.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x