VCK World Cup nữ 2023 - Bảng E

Khi các cô gái Việt Nam xua tan cái lạnh ở New Zealand

Hơn 41.000 khán giả đã đến sân Eden Park theo dõi trận đấu giữa ĐT nữ Mỹ và Việt Nam. Con số ấy chỉ kém 1.000 người cổ vũ đội nhà New Zealand đấu Na Uy cũng trên chính sân vận động này trước đó 2 ngày. Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam đã xua tan cái lạnh, cũng như bức tranh vốn dĩ tĩnh mịch thường nhật tại New Zealand.
Khi các cô gái Việt Nam xua tan cái lạnh ở New Zealand

Có một New Zealand rất khác 

New Zealand được xem là một trong những quốc gia đáng sống nhất, đặc biệt với những người bước sang tuổi trung niên. Ngoài chế độ trợ cấp xã hội được quan tâm sâu xát, cuộc sống yên ả, chậm rãi càng khiến cho New Zealand trở thành thiên đường của nhiều người bước sang tuổi tứ tuần, ngũ tuần nơi đây.

Bức tranh trầm mặc ấy chỉ thật sự có những thay đổi, khi VCK World Cup nữ 2023 diễn ra. Chính xác hơn, đó là các trận đấu có sự hiện diện của đội chủ nhà New Zealand và tân binh Việt Nam. Cho đến hiện tại, màn so tài của New Zealand trước Na Uy và sau đó là trận cầu giữa Việt Nam và “đại tỷ” Mỹ có số lượng người hâm mộ tới sân đông đảo hơn cả. Hơn 41.000 là số cổ động viên lấp 99% khán đài sân Eden Paảk, trong màn ra mắt World Cup lịch sử của ĐT nữ Việt Nam. Nên nhớ, con số ấy chỉ kém đúng 1.000 người tới cổ vũ đội chủ nhà New Zealand thi đấu! 

Khắp 4 phía sân Eden Park trưa 22/7 (giờ địa phương) rực đỏ bởi người hâm mộ Việt Nam. Họ có thể là những CĐV đang sinh sống tại New Zealand (khoảng 10.000 người), hay bay từ Australia, Việt Nam sang đồng hành với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Sự cuồng nhiệt của người Việt Nam không chỉ được lan toả trong nội hàm sân Eden Park. Đó còn là sự rộn rã, với tràng tiếng hô: Việt Nam được cất lên đầy tự hào khắp mọi nẻo đường dẫn tới sân vận động tại Auckland. 

Sự cuồng nhiệt từ người hâm mộ Việt Nam đã hâm nóng cái lạnh tại New Zealand

Một Auckland thay đổi “giờ giấc” 

Một thành phố vốn dĩ yên ả đã trở nên náo nhiệt. Bên cạnh đó, cuộc sống của nhiều người Việt Nam tại New Zealand cũng hào hứng và sôi nổi hơn. Suốt 2 tháng trước khi trận đấu đầu tiên của ĐT nữ Việt Nam diễn ra, nhiều cổ động viên từ du học sinh, công nhân, nhân viên văn phòng, du học sinh từ nhiều địa điểm xoay quanh trung tâm và ngoại thành Auckland đã tập hợp để cùng nhau thực hiện các bài múa cổ động cho thầy trò Mai Đức Chung. 

“Cuộc sống thường nhật của Auckland thường bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng, khi người dân bắt đầu đi làm và khép lại vào 17 giờ chiều. Những cửa hàng tại đây cũng đa phần đóng cửa sau 19 giờ tối. Có chăng, một vài quán bar hoạt động về đêm. Nhìn chung, cuộc sống của người New Zealand thanh cảnh và có phần hơi nhạt như vậy. Nhưng trong bầu không khí của World Cup, chúng tôi cũng vượt ra khỏi khung giờ sinh hoạt vốn cũng đã trở thành thói quen của bản thân mình trong nhiều năm qua. Sau giờ làm việc, chúng tôi tranh thủ cơm, nước, chăm lo gia đình trước khi tập hợp nhau lại để tham gia rèn các động tác múa. 

Buổi tập diễn ra từ lúc 19h00 tối đến 21h00 tối thứ Tư hàng tuần. Đều đặn suốt 2 tháng qua, chúng tôi đã tự thay đổi nhịp sinh học và thời gian biểu của mình như thế”, chị Tâm - một nữ cổ động viên đang sinh sống và làm việc tại New Zealand tâm sự. 

World Cup nữ 2023 nói chung và sự xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử của ĐT nữ Việt Nam nói riêng phần nào đã thay đổi cuộc sống có phần tĩnh lặng tại Auckland thời gian vừa rồi. Và có lẽ, sự cuồng nhiệt từ người hâm mộ và tinh thần nhiệt huyết của các cô gái sẽ còn hâm nóng những Hamilton hay Dunedin vốn lãnh lẽo tại New Zealand.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x