VCK ASIAN CUP NỮ - JORDAN 2018 - sân King Abdullah

Nhận định bóng đá ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Nhật Bản, 20h45 ngày 7/4: Ra ngõ gặp núi

DUY THƯỜNG
08:43 ngày 07-04-2018
Phải đụng ngay nhà ĐKVĐ Nhật Bản ở trận khai màn, ĐT Việt Nam được ví như “ra ngõ đã gặp phải núi!”. Nhưng đội quân của HLV Mai Đức Chung quyết không để “núi đè”.
Ở giải đấu cách đây 4 năm tại TP.HCM, Nhật Bản đã đánh bại Australia trong trận chung kết để lần đầu tiên lên ngôi vô địch. Với tư cách là nhà ĐKVĐ, mục tiêu của đội bóng nữ xứ Phù tang không gì khác là bảo vệ vương miện. Chiến thắng là mục tiêu mà ĐT nữ Nhật Bản đề ra trong cuộc đối đầu với ĐT nữ Việt Nam. Phải thừa nhận rằng, sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội là rất lớn. Nhìn vào kết quả đối đầu trong quá khứ cũng đủ thấy sự lệch pha ấy về trình độ. Trong 4 lần đối đầu vừa qua, ĐT nữ Việt Nam toàn thua, chỉ ghi được 1 bàn và để thủng lưới đến 18 lần.

Tuy phải đối đầu với đối thủ rất mạnh, nhưng đoàn quân của ông Mai Đức Chung vẫn tỏ ra tự tin khi cho rằng, không muốn biến mình thành “kẻ lót đường” cho các đối thủ vươn lên. ĐT nữ Việt Nam xác định tinh thần, chiến đấu đến cùng và khi hy vọng còn thì sẽ không buông xuôi. Hiển nhiên, mục tiêu chiến thắng là quá tầm đối với Việt Nam trong cuộc đối đầu với Nhật Bản. Xem ra, đích ngắm mà HLV Mai Đức Chung đặt ra cho các học trò là tìm cách để kiếm một trận hòa. 


Lối chơi của Nhật Bản được đánh giá rất hiện đại và đa dạng. Nền tảng thể lực của các học trò bà Takakura Asako rất sung mãn và dẻo dai. Nói một cách khác, Nhật Bản vượt trội hơn hẳn Việt Nam trên mọi phương diện, cả về thể hình, thể lực lẫn tư duy kỹ chiến thuật. Nhưng HLV Mai Đức Chung từng cho biết, U23 Việt Nam là tấm gương sáng để thầy trò ông noi theo. Ở đó, đoàn quân của ông Park Hang Seo cũng bị đánh giá rất thấp nhưng lại chơi “quật khởi” khi biết người biết ta và đã đi đến trận chung kết. 

Trước một đối thủ mạnh như Nhật Bản thì tài ứng biến của ông Mai Đức Chung trên sa bàn có ý nghĩa quyết định đến thành bại chung cuộc.  ĐT nữ Việt Nam chắc chắn không thể đọ sức, đọ thể hình với đối thủ để có thể chơi ăn miếng trả miếng. Ngược lại, gần như chắc chắn, ông Chung sẽ chọn lối đá phòng ngự phản công để làm phương án đáp trả Nhật Bản. Đây cũng là lối chơi sở trường, thương hiệu của vị chiến lược gia ở ĐT nữ Việt Nam.Và không có sự lựa chọn nào phù hợp hơn cho đoàn quân ông Mai Đức Chung là lối đá phòng ngự chặt phản công nhanh khi đối đầu với Nhật Bản.

 Hy vọng với chiến thuật hợp lý của BHL, sự tập trung cao độ của từng cầu thủ trên sân, ĐT nữ Việt Nam sẽ trình diễn một hình ảnh khả quan trước nhà ĐKVĐ.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
VIỆT NAM: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Hồng Nhung, Phạm Thị Tươi, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Thái Thị Thảo, Hoàng Quỳnh, Nguyễn Thị Muôn, Huỳnh Như.   
NHẬT BẢN: Ikeda, Yameshima, Utsugi, Kumagai, Shimizu, Sakaguchi, Nakajima, Kakasato, Sumida, Kawasumi, Yokoyama. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x