Tuyển nữ Việt Nam rạng rỡ lên đường sang Nhật dự vòng loại Olympic

Hiến Lê
11:17 ngày 26-02-2016
Sáng nay (26/2), các tuyển thủ ĐT nữ Việt Nam đã có mặt ở sân bay quốc tế Nội Bài để lên đường sang Nhật Bản dự vòng loại cuối Olympic Rio 2016.
Tuyển nữ Việt Nam rạng rỡ lên đường sang Nhật dự vòng loại Olympic
Các cầu thủ ĐT nữ Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng loại thứ 2 của Olympic Rio 2016 với thành tích đứng đầu bảng, giành được 9 điểm sau 4 trận với 3 thắng và 1 thua. Dù khởi đầu tương đối chật vật với trận thua sát nút 0-1 trước ĐT nữ Đài Bắc Trung Quốc trong lượt ra quân nhưng kể từ thời điểm đó, Minh Nguyệt cùng các đồng đội đã thể hiện phong độ tuyệt vời. 

Các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam đã lần lượt đánh bại Myanmar (4-2), Jordan (2-1) và đặc biệt là hạ gục Thái Lan (2-0) trong trận đấu cuối. QBV nữ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đương nhiên là cái tên nổi bật nhất khi ghi tới 6/8 bàn thắng của đội tại vòng loại này. 

Minh Nguyệt (giữa, hàng ngồi) là niềm hy vọng số 1 của ĐT nữ Việt Nam - Ảnh: FBNV
Minh Nguyệt (giữa, hàng ngồi) là niềm hy vọng số 1 của ĐT nữ Việt Nam - Ảnh: FBNV

Ở vòng loại thứ 3 Olympic Rio 2016, ĐT nữ Việt Nam sẽ phải đối đầu với những "bà kẹ" của làng bóng đá nữ thế giới là Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc. Còn nhớ cách đây 1 tháng, các học trò của HLV Mai Đức Chung từng đối đầu với ĐT nữ Hàn Quốc (thua 0-5) và ĐT nữ Trung Quốc (thua 0-8) tại một giải giao hữu Quốc tế. 

Trong khi đó, ĐT Nhật Bản đã 2 lần liên tiếp lọt vào trận Chung kết World Cup nữ các năm 2011 (Vô địch) và 2015 (Á quân). Còn Australia lẫn CHDCND Triều Tiên đều có nền bóng đá tương đối phát triển. Do đó, BHL cũng không đặt nặng chỉ tiêu về thành tích mà chỉ động viên các cầu thủ, hy vọng vào một màn trình diễn ấn tượng nhất có thể để không phụ sự kỳ vọng của CĐV nhà.

Lịch thi đấu của ĐT nữ Việt Nam tại Vòng loại thứ 3 Olympic Rio 2016:

18h35 ngày 29/2: Trung Quốc - Việt Nam  
18h35 ngày 22/3: Australia - Việt Nam
18h35 ngày 4/3: Việt Nam - CHDCND Triều Tiên
21h35 ngày 7/3: Nhật Bản - Việt Nam
18h35 ngày 9/3: Hàn Quốc - Việt Nam 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Bóng đá Việt Nam sẽ hợp tác toàn diện với Qatar Bóng đá Việt Nam sẽ hợp tác toàn diện với Qatar

    Được sự ủy quyền của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã có buổi làm việc với ông Saoud A.Aziz M A Al Mohannadi - Phó chủ tịch LĐBĐ Qatar (QFA) vào ngày 13/1 tại Doha. Hai bên đã có những bàn bạc, trao đổi về phương hướng hợp tác phát triển bóng đá giữa hai liên đoàn do QFA đề xuất.

  • Tân Quả bóng vàng Nguyễn Thị Minh Nguyệt không thích làm mẹ đơn thân Tân Quả bóng vàng Nguyễn Thị Minh Nguyệt không thích làm mẹ đơn thân

    Tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiết lộ từng bị stress một thời gian dài trước áp lực phải lập gia đình từ mẹ và người thân.

  • Hôm nay (8/1), LĐBĐ TP.HCM ký hợp tác với CLB Lyon Hôm nay (8/1), LĐBĐ TP.HCM ký hợp tác với CLB Lyon

    Tối qua (7/1), Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM Trần Anh Tú và Tổng thư ký Trần Đình Huấn đã lên đường sang Lyon (Pháp) để hôm nay ký hợp đồng phối hợp và phát triển bóng đá giữa đơn vị này với CLB Lyon. Đây cũng là một trong những hoạt động hợp tác giữa hai thành phố kết nghĩa TP.HCM và Lyon.

  • HLV Đoàn Thị Kim Chi (TP.HCM): "Tôi thấy mình rất may mắn" HLV Đoàn Thị Kim Chi (TP.HCM): "Tôi thấy mình rất may mắn"

    Chủ nhà TP.HCM vừa vô địch giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM 2015 một cách rất ấn tượng. Đây là chức vô địch thứ hai trong năm nay của đội nữ TP.HCM (trước đó là chức vô địch giải VĐQG nữ 2015) với dấu ấn rất lớn của “nữ tướng” Đoàn Thị Kim Chi ở lần đầu sắm vai HLV trưởng.

  • TP.HCM và ĐT Myanmar vào chung kết giải bóng đá nữ Quốc tế TP.HCM 2015 TP.HCM và ĐT Myanmar vào chung kết giải bóng đá nữ Quốc tế TP.HCM 2015

    Chỉ cần cầm chân ĐT Myanmar trong trận đấu cuối, CLB TP.HCM sẽ giành chức vô địch Giải bóng đá nữ Quốc tế TP.HCM 2015.

  • Giả bóng đá nữ quốc tế TP.HCM: Chủ nhà dội cơn mưa bàn thắng Giả bóng đá nữ quốc tế TP.HCM: Chủ nhà dội cơn mưa bàn thắng

    Không ngoài dự đoán, trước một đối thủ được đánh giá là yếu nhất giải như đội bóng FEU đến từ Philippines, HLV trưởng Đoàn Thị Kim Chi của TP.HCM đã tung hầu hết những gương mặt trẻ vào thi đấu để có thêm kinh nghiệm trận mạc.

  • Giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM 2015: Chủ nhà có thể thử lửa các cầu thủ trẻ Giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM 2015: Chủ nhà có thể thử lửa các cầu thủ trẻ

    Chiều nay (6/11), lượt trận thứ hai của giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM 2015 sẽ tiếp tục diễn ra trên sân Thống Nhất. Theo đó, đội chủ nhà TP.HCM sẽ có cuộc so kè với đối thủ FEU đến từ Philippines.

  • Giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM: TP.HCM ra quân đại thắng Giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM: TP.HCM ra quân đại thắng

    Đội chủ nhà TP.HCM đã có khởi đầu rất ấn tượng tại Giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM khi đánh bại ĐT Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 6-0. Đó cũng chính là trận khai mạc của giải diễn ra chiều qua (4/11) trên sân Thống Nhất.

  • Thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh: Câu chuyện phía sau nụ cười Thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh: Câu chuyện phía sau nụ cười

    Ở CLB bóng đá nữ TP.HCM và ĐT nữ Việt Nam hiện nay, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh đã được các đồng đội tôn lên hàng “lão tướng”, bởi đây là gương mặt kỳ cựu hiếm hoi của một thế hệ vàng bóng đá nữ nước nhà vẫn còn cày ải trên sân cỏ. “Đôi lúc cũng mắc cỡ, vì thấy mình già quá mà vẫn còn bon chen với đám trẻ”, có lần Kiều Trinh nói vui như vậy.

  • Giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM năm 2015: Nơi cầu thủ trẻ trui rèn Giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM năm 2015: Nơi cầu thủ trẻ trui rèn

    Giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM diễn ra từ ngày 4-8/11/2015 trên SVĐ Thống Nhất, với sự góp mặt của 4 đội bóng gồm: CLB TP.HCM (Việt Nam), ĐT Hong Kong (TQ), ĐT Myanmar và CLB FEU (Philippines). Đây là dịp để các đội bóng cọ xát và nâng cao chuyên môn.

  • Thái Lan sắp tái lập giải VĐQG nữ Thái Lan sắp tái lập giải VĐQG nữ

    Giải bóng đá các CLB dành cho nam, Thai Premier League, được đánh giá là số 1 của Đông Nam Á khi các nhà làm bóng đá xứ Chùa vàng áp dụng gần như y nguyên mô hình tổ chức của giải Ngoại hạng Anh. Nhưng sẽ là bất ngờ khi biết rằng, bóng đá nữ Thái Lan lâu nay không có giải VĐQG.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x