Olympic Tokyo 2020 - Chung kết, sân Nissan | Trực tiếp: BĐTV, VTV6

Nhận định bóng đá U23 Brazil vs U23 Tây Ban Nha, 18h30 ngày 7/8: Vàng… xanh & non

BONGDAPLUS
06:32 ngày 07-08-2021
Trận đấu U23 Brazil vs U23 Tây Ban Nha ở chung kết môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 diễn ra lúc 18h30 ngày 7/8 được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.

U23 Brazil đang ôm mộng lần thứ 2 liên tiếp giành huy chương vàng ở một kỳ Olympic. Nhưng trước một đối thủ mạnh và đồng đều, với rất nhiều cầu thủ dạn dày trận mạc như U23 Tây Ban Nha, đội bóng vàng xanh nhiều khả năng sẽ vỡ mộng trong trận đấu chiều nay trên sân Nissan.

Dù không có nguồn cảm hứng mang tên Neymar trong hành trình ở Nhật Bản, nhưng U23 Brazil vẫn đi được đến trận đấu cuối cùng để tranh tấm huy chương vàng với U23 Tây Ban Nha. Đội bóng trang phục vàng xanh vẫn cho thấy sức mạnh đáng sợ kể từ đầu giải đến giờ, đặc biệt trong lối chơi tấn công đầy ngẫu hứng. Trước trận đấu chiều nay, họ vẫn được giới chuyên môn đánh giá có nhiều cơ hội giành huy chương vàng hơn đội bóng đến từ xứ sở bò tót một chút.

Chẳng gì, Brazil cũng chơi tấn công tốt hơn hẳn so với “Tiểu bò tót”. Điều đó thể hiện rõ nhất qua việc, các học trò của Andre Jardine đã từng vùi dập U23 Đức với tỉ số đậm 4-2 trong trận ra quân ở vòng bảng Olympic Tokyo. Trong đó, tiền đạo Richarlison của đội bóng xứ sở Samba đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” của giải với 5 pha lập công và gần như đã cầm chắc danh hiệu chân sút xuất sắc nhất tại Olympic năm nay.

Về mặt lý thuyết là vậy, Brazil có phần được đánh giá cao hơn người Tây Ban Nha ở trận tranh huy chương vàng chiều nay. Nhưng trên thực tế, đội bóng vàng xanh sẽ rất khó để giành chiến thắng trước “Tiểu bò tót”. Đối thủ của họ tuy không gây ấn tượng suốt từ đầu giải đến giờ, nhưng họ rất có thực lực với nhiều cầu thủ đang nổi đình nổi đám ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Đặc biệt, đội bóng của HLV Luis de la Fuente có lối đá rất khó chịu.

Brazil (trái) sẽ phải nhận thất bại ở trận chung kết hôm nay

Xuyên suốt từ ĐTQG cho đến U23 Tây Ban Nha là lối chơi chú trọng đến việc giành quyền kiểm soát bóng. Họ chịu khó di chuyển, chịu khó chuyền bóng ngắn để siết dần vòng vây, dồn đối thủ co cụm về phần sân nhà. Để rồi từ những đường ban ngắn khiến đối thủ cảm thấy hoa mắt chóng mặt vì sự rối rắm, “Tiểu bò tót” tạo ra những khoảng trống trong vòng cấm địa của đối phương để cho các chân sút của mình tung ra những cú dứt điểm.

Theo một số nguồn tin, để đối phó với lối đá khó chịu đó của Tây Ban Nha, HLV Jardim sẽ để các họ trò của mình đá phòng ngự phản công ở trận chiến cuối cùng này. Trên thực tế, đã không ít trận đấu kể từ đầu giải đến giờ, đội bóng vàng xanh chọn lối đá phòng ngự chặt, rình rập cơ hội, rồi sau đó chuyển trạng thái tấn công rất nhanh. Cũng nhờ cách chơi đó, tiền đạo Richarlison đang được hưởng lợi với 5 pha lập công kể từ đầu giải đến giờ.

Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận rằng, U23 Tây Ban Nha trong một chừng mực nào đó có sự già giơ hơn so với các học trò của ông Jardim. Hầu hết các thành viên của “Tiểu bò tót” đều là những cầu thủ thường xuyên thi đấu ở các giải bóng đá đỉnh cao. Cụ thể, trong đội hình thường xuyên đá chính của Tây Ban Nha có quá nửa đã vào đến vòng bán kết ở EURO 2020 như các tiền đạo Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, tiền vệ Pedri, cặp trung vệ Pau Torres - Eric Garcia và thủ môn Unai Simon.

Với dàn cầu thủ thiện chiến đó, Tây Ban Nha hoàn toàn có khả năng đánh bại Brazil để lần đầu tiên kể từ năm 1992 giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam ở một kỳ Olympic, bất chấp đội bóng vàng xanh đang được dẫn dắt bởi cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và giàu thành tích nhất là hậu vệ phải Dani Alves. Thậm chí nếu hàng công có thể cải thiện phong độ đôi chút, “Tiểu bò tót hoàn toàn có khả năng đánh bại đoàn quân của HLV Jardim với cách biệt 2 bàn trở lên.

Hãy đặt niềm tin vào khả năng thầy trò HLV Fuente sẽ giúp Tây Ban Nha có được tấm huy chương vàng Olympic thứ 2 trong lịch sử sau trận đấu với U23 Brazil chiều nay!

THÔNG TIN

Theo kèo châu Á, Brazil thua 3, thắng 1/4 trận gần đây.
3/4 trận gần đây của Brazil tại Olympic Tokyo không vượt quá 1 bàn thắng. 
7/10 trận gần đây của Tây Ban Nha chỉ có nhiều nhất 1 bàn thắng được ghi.
4/5 trận gần đây của Tây Ban Nha ở Olympic Tokyo không có bàn thắng nào được ghi ở hiệp 1.

Chờ Pedri phá kỷ lục thế giới
Nếu ra sân ở trận tranh huy chương vàng Olympic Tokyo với U23 Brazil chiều nay, tiền vệ Pedri của U23 Tây Ban Nha sẽ có 73 trận thi đấu ở mùa giải 2020/21. Khi đó, anh vượt lên trên tiền vệ Bruno Fernandes của ĐT Bồ Đào Nha và CLB Man United để trở thành cầu thủ chơi nhiều trận nhất trong 1 mùa giải. Pedri đã ra sân trong 70 trận đấu chính thức và 2 trận giao hữu ở mùa 2020/21. Đáng chú ý, anh mới 18 tuổi và mới được HLV Ronald Koeman đôn lên đội 1 của Barca mùa Hè năm ngoái.

"Tôi biết mọi người lo cho tình trạng thể lực của tôi. Nhưng xin hãy yên tâm, tôi luôn biết cách nghỉ ngơi hợp lý sau mỗi trận đấu để tái tạo năng lượng. Tôi cảm thấy mình đang rất ổn!", Pedri (U23 Tây Ban Nha)

ĐẶC BIỆT

Chẵn bàn thắng: 4/5 trận gần đây của U23 Brazil kết thúc với tổng số bàn thắng là số chẵn. 6/7 trận vừa qua của U23 Tây Ban Nha cũng có kết quả chẵn bàn thắng. Do vậy, trận đấu chiều nay nhiều khả năng có tổng số bàn thắng chia hết cho 2.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN U23 BRAZIL VS U23 TÂY BAN NHA

Thành tích gần đây U23 Brazil vs U23 Tây Ban Nha

​​​​​​​Tỷ lệ châu Á FT: 0 : 0

Tài xỉu: 1 3/4

BONGDAPLUS DỰ ĐOÁN U23 BRAZIL VS U23 TÂY BAN NHA: 0-2

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x