Olympic Tokyo 2020: Sốc liên hoàn ở loạt trận mở màn bóng đá nam

Phương Minh
08:41 ngày 24-07-2021
Một ngày trước lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020, các đội bóng đã bước vào cuộc chiến giành tấm HCV môn bóng đá nam. Và trong một ngày điên rồ, hàng loạt tên tuổi nặng ký như Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Argentina đều đồng loạt ngã ngựa. Nhưng đâu là nguyên nhân của cú sốc liên hoàn ấy?
Olympic Tokyo 2020: Sốc liên hoàn ở loạt trận mở màn

Trong số những ứng cử viên hàng đầu cho tấm HCV bóng đá nam tại Olympic 2020, chỉ Brazil có khởi đầu thuận lợi. Đội bóng dưới quyền HLV Andre Jardine đã đè bẹp Đức với tỷ số 4-2 trong trận mở màn tại bảng D. Còn lại, không kể Đức thua chính Brazil, thì cả Tây Ban Nha, Pháp và Argentina đã cùng hụt bước.

Dù mang tới Nhật Bản đội hình rất mạnh, Tây Ban Nha bất ngờ bị Ai Cập cầm hòa 0-0, trong trận đấu mà họ còn mất trung vệ Oscar Mingueza và tiền vệ Dani Ceballos vì lối chơi cực rắn của đối thủ. Đội bóng từng hai lần lên ngôi ở các kỳ Olympic 2004 và 2008 là Argentina còn gây sốc hơn, với thất bại 0-2 trước Australia. Nhưng tệ hơn cả phải là Pháp, khi thảm bại 1-4 trong trận ra quân trước Mexico.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là đâu là nguyên nhân đằng sau những cú sốc liên hoàn ấy? Sự khó lường của bóng đá trẻ chỉ là một phần. Nguyên nhân cơ bản nhất là vì chính những tên tuổi lớn có vẻ cũng không thực sự đặt nặng chuyện ăn thua, và chỉ coi đấu trường Olympic là cơ hội cọ xát. Bằng chứng là Argentina đã mang đến Nhật Bản một đội hình gồm toàn những cái tên lạ hoặc, với suất quá tuổi duy nhất dành cho... thủ môn Jeremias Ledesma.

Chuyện tương tự cũng diễn ra với Pháp, với 10/21 cầu thủ ở trong độ tuổi từ 18-21. Ba suất quá tuổi thậm chí được HLV Sylvain Ripoll dành cho một ông lão là Andre-Pierre Gignac (35 tuổi), một ngôi sao xịt là Florian Thauvin và tiền vệ vô danh đang khoác áo Montpellier, Teji Savanier. Trong thành phần đội Olympic Đức, ngoài 3 cầu thủ quá tuổi là Maximilian Arnold (1 lần khoác áo ĐTQG), Max Kruse (14) và Nadiem Amiri (5), cũng chỉ có hậu vệ Benjamin Henrichs từng khoác áo ĐTQG. Và thực tế, ngay bộ ba quá tuổi mà HLV Stefan Kuntz lựa chọn cũng không phải là những cái tên sáng giá.

Pháp (áo trắng) bất ngờ thảm bại 1-4 trước Mexico

Vấn đề của Tây Ban Nha hơi khác. Nhìn vào đội hình mà HLV Luis de la Fuente đưa đến Tokyo, người ta có thể thấy rõ tham vọng vô địch của họ. Tuy nhiên, đội bóng đến từ bán đảo Iberia lại gặp vấn đề về thể lực. Cả 6 cầu thủ vừa cùng đội tuyển Tây Ban Nha dự EURO 2020 đều đá chính trước Ai Cập. Và 5 người trong số đó là Pedri (63 trận), Dani Olmo (62), Pau Torres (58), Unai Simon (57) và Mikel Oyarzabal (56) đều đã chơi hơn 50 trận mùa này cho cả CLB lẫn ĐTQG.

Trong bối cảnh ấy, Brazil trở thành khác biệt so với phần còn lại. Đội bóng của xứ sở Samba đã sớm thể hiện sự vượt trội ngay từ loạt trận mở màn, và đang thể hiện rõ khát vọng bảo vệ tấm HCV bóng đá nam từng giành được trên sân nhà ở Rio de Janeiro 2016. Tất nhiên, người ta khó có thể nói trước điều gì ở một giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ. Những bất ngờ có thể sẽ tiếp tục xảy ra, nhưng khác biệt về động lực sẽ là yếu tố then chốt.

Vì lật lại lịch sử môn bóng đá nam tại các kỳ Olympic, có một điều khá thú vị là những tên tuổi lớn lại không phải những đội thành công nhất. Brazil, Pháp, Italia và Tây Ban Nha mới một lần vô địch tại Thế vận hội. Đức và Hà Lan thậm chí chưa từng lên ngôi. Trong khi kỷ lục về số lần giành HCV lại đang thuộc về Hungary và Liên hiệp Anh (3).

Dấu hỏi cho châu Âu
Màn khởi đầu đáng thất vọng của Đức, Pháp và Tây Ban Nha đang khiến người ta lo ngại rằng tấm HCV bóng đá nam của Olympic sẽ khó trở lại châu Âu. Lần gần nhất một đội bóng châu Âu giành HCV Olympic là ở Barcelona năm 1992, khi Tây Ban Nha của thế hệ Pep Guardiola, Kiko, Luis Enrique và Alfonso Perez vô địch trên sân nhà. Ở 6 kỳ gần đây, chức vô địch thuộc về các đại diện của châu Phi (Nigeria 1996, Cameroon 2000), Bắc Mỹ (Mexico 2021) và Nam Mỹ (Argentina 2004, 2008, Brazil 2016).

2. 3 nền bóng đá giàu thành tích nhất lịch sử World Cup với tổng cộng 13 lần vô địch là Brazil (5), Đức (4) và Italia (4) mới giành được... 2 tấm HCV bóng đá nam tại Olympic. Italia giành HCV ở Thế vận hội 1936, còn Brazil là năm 2016.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x