Adrien Rabiot tại ĐT Pháp: Sau niềm vui là cam chịu

V.H
09:18 ngày 10-11-2016
Ở tuyến giữa ĐT Pháp, Deschamps khó trao cơ hội cho một tân binh. Bất luận, Rabiot là một tài năng được săn đón ở châu Âu.
Adrien Rabiot tại ĐT Pháp: Sau niềm vui là cam chịu
“Tôi rất hãnh diện vì được Deschamps gọi vào ĐT Pháp. Tôi sẵn sàng chiến đấu để tìm một vị trí trong đội hình”, Adrien Rabiot tuyên bố trên tạp chí France Football. Không ai nghi ngờ khát khao cống hiến cho màu áo Les Bleus của chàng trai 21 tuổi. Nhưng Rabiot cần hiểu rằng thực tế phũ phàng đang chờ đợi anh. 

Ở tuyến giữa ĐT Pháp, Deschamps khó trao cơ hội cho một tân binh. Bất luận, Rabiot là một tài năng được săn đón ở châu Âu. Trong cách chơi của Rabiot có cả chấp thép của Matuidi lẫn khả năng tấn công độc lập của Pogba. Tuy nhiên, với Deschamps, Pogba và Matuidi là chủ nhân không phải bàn cãi ở tuyến giữa trong sơ đồ 4-2-3-1. 

Chưa kể còn có sự cạnh tranh gay gắt từ Kante, thậm chí Cabaye. Việc dư thừa tiền vệ trung tâm đẳng cấp vô tình “tiêu diệt” cơ hội thể hiện của một tài năng trẻ như Rabiot. “Cậu ấy đủ sức đứng trong đội hình bất kỳ CLB lớn nào của châu Âu”, Wenger từng thừa nhận sau trận PSG - Arsenal tại Champions League mới đây.


Nhược điểm của Rabiot là… tuổi tác. Người ta thường không dám đặt niềm tin vào một cầu thủ 21 tuổi khi trong đội hình đã có nhiều ngôi sao chín muồi, dù với Rabiot ít tuổi không đồng nghĩa với thiếu kinh nghiệm. 

Tiền vệ sinh năm 1995 đã có 4 mùa liên tiếp đá Champions League với tổng số 21 trận, trong khi Kante chưa từng đá cúp châu Âu còn Pogba cũng không giàu kinh nghiệm hơn bao nhiêu (32 trận tại Champions League). Rabiot đã dạn dày hơn nhiều so với tuổi của anh, khi bắt đầu trở thành trụ cột tại PSG mùa này (đá chính 8/12 trận tại Ligue 1).

Rabiot đã mất 4 mùa giải để có thể trở thành một nhân vật chủ chốt tại PSG. Tài năng 21 tuổi phải biết chấp nhận hoàn cảnh tương tự ở ĐT Pháp. 

Rabiot mạnh nhất về đấu tay đôi

ĐT Pháp sở hữu những tiền vệ trung tâm giàu cơ bắp như Pogba, Matuidi, Kante. Song, cầu thủ tranh chấp tay đôi giỏi nhất lại là Rabiot. Tiền vệ 21 tuổi này có tỷ lệ thắng tay đôi ở giải VĐQG mùa này lên tới 65%, trên cả Kante, Pogba (cùng 56%) và Matuidi (49%). Còn nếu tính tại cúp châu Âu, Rabiot (61%) cũng hơn Matuidi (55%) và Pogba (48%). 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x