Angel Di Maria: Sợi mì luôn 'đói' bóng đá

Trung Nghĩa
17:23 ngày 03-06-2020
Biệt danh của Di Maria là "El Fideo", có nghĩa là… sợi mì, để ám chỉ thân hình mảnh khảnh. Nhưng bên trong dáng người gầy gò nhỏ bé đó là một nguồn năng lượng vô tận và một khát khao cháy bỏng với trái bóng.

Hóa "zombie" vì thiếu bóng đá

Theo thông báo từ tờ Le Parisien, một thành viên bộ phận y tế PSG đã báo cáo lên BLĐ về những lo lắng cho tình trạng giấc ngủ của Angel Di Maria trong thời gian cách ly và nguy hại của nó.

Theo đó, ngôi sao người Argentina có những dấu hiệu của chứng khó ngủ, cùng với đó là triệu chứng lo âu và thậm chí suy nhược cơ thể cấp tính. Nguyên nhân của những dấu hiệu này được cho là bởi bóng đá bị đình chỉ đột ngột.

Gia đình của tiền vệ PSG đang rất lo lắng. Vợ của anh thậm chí còn chia sẻ với những người thân rằng chồng mình đang hành xử không khác gì "zombie" (thây ma di động). 

Đối với một cầu thủ luôn muốn được ra sân và "quẩy" cùng trái bóng như Di Maria, việc phải nằm lỳ ở nhà trong nhiều tháng trời quả là một cực hình.

Di Maria luôn khát khao được ra sân để "quẩy" cùng trái bóng

Di Maria chào đời tại Perdriel, ngoại ô Rosario, Argentina. Anh gia nhập đội trẻ Rosario Central năm 1995 khi mới 7 tuổi với giá… 30 quả bóng và tốt nghiệp vào năm 2005. 

Cha của Di Maria cũng là một cầu thủ chuyên nghiệp và từng mơ ước khoác áo River Plate. Tuy nhiên, giấc mơ ấy đã tan vỡ bởi một chấn thương khiến ông phải chấm dứt sự nghiệp và chuyển sang làm việc ở một mỏ than đá với mức lương khiêm tốn. Từ đó, Di Maria quyết thoát nghèo nhờ bóng đá.

Thần tượng thời thơ ấu của Di Maria là Kily Gonzalez, cựu cầu thủ của Valencia và Inter Milan. Kily từng 56 lần khoác áo đội tuyển Argentina và cũng thuận chân trái. Di Maria xem thần tượng thi đấu lần đầu vào năm 1995 và 10 năm sau đó, hai người đá cùng nhau ở Rosario Central.

Di Maria thuận chân trái đến nỗi thường chọn cách tạt bóng bằng những cú chuyền theo kiểu “Rabona” hơn là dùng chân phải. Không chỉ chuyền bóng, Di Maria còn ghi bàn với một cú Rabona ở trận Benfica thắng AEK Athens 2-1 hồi năm 2009.

Cuộc đời nở hoa tại kinh đô ánh sáng

Năm 2007, sau 2 năm thi đấu cho đội một Rosasio Central, Di Maria tới châu Âu thi đấu trong màu áo Benfica. Tháng 6/2010, Di Maria ký hợp đồng năm năm với Real Madrid với giá 25 triệu euro, cộng thêm 11 triệu euro phụ phí. 

Anh là một trong những ngôi sao được yêu thích nhất tại sân Santiago Bernabeu bởi sự tận hiến và luôn cháy hết mình mỗi khi vào sân. Mùa giải 2013/14, Di Maria là một trong những cầu thủ ổn định và xuất sắc nhất của Real. 

Anh góp công cực lớn vào cú đúp vô địch Champions League và Cúp Nhà Vua mùa giải năm đó với 12 bàn thắng và 25 kiến tạo trên mọi đấu trường, chỉ có Ronaldo là ghi bàn và kiến tạo nhiều hơn. 

Thế nhưng sau mùa giải đó, Di Maria bị Real thẳng tay bán sang Man United với giá 75 triệu euro. Nhưng cũng chỉ sau 1 năm, anh lại bị bán lại cho PSG dù có khởi đầu cực kỳ ấn tượng.

Năm 2015, ngôi sao người Argentina tới sân Công viên các Hoàng tử trong giai đoạn đội bóng này đang vung tiền để xây dựng lực lượng với tham vọng bá chủ châu Âu. Giữa dàn sao triệu đô như Thiago Silva, Marco Verratti, Edinson Cavani hay Zlatan Ibrahimovic, Di Maria vẫn tạo ra dấu ấn riêng của bản thân.

Di Maria thăng hoa mạnh mẽ trong màu áo PSG

Là một cầu thủ chạy theo cảm xúc, kinh đô ánh sáng đã mang đến cho anh cơ hội thứ hai để khởi động lại sự nghiệp. Tại Paris, Di Maria làm sống lại danh tiếng của mình bằng những pha đi bóng ảo diệu, nhưng cú lốp bóng không tưởng và những kỷ niệm đầy tình yêu với từng lá cỏ trên sân Parc des Princes.

Tiền vệ tới từ Rosario là cầu thủ năng suất nhất trong đội hình PSG từ nửa sau mùa giải 2018/19 trước khi tăng tốc hơn nữa trong mùa 2019/20. Cầu thủ 32 tuổi là nền tảng cho những pha tấn công "Made in Thomas Tuchel".

Kể từ khi tới dẫn dắt PSG, vị chiến lược gia người Đức đã thử nghiệm rất nhiều sơ đồ, nhưng trong đó luôn có suất cho số 11 người Argentina. Từ cánh phải sang cánh trái, từ tiền đạo tới tiền vệ, một Di Maria đa năng chưa bao giờ khiến Tuchel phải thất vọng.

Di Maria chính là cầu thủ được Tuchel sử dụng nhiều nhất mùa giài trước với 45 trận trên mọi đấu trường. Mùa giải này, anh cũng có tới 37 lần ra sân trên mọi mặt trận trước khi đại dịch Covid-19 khiến các giải đấu phải tạm hoãn.

Nhưng không chỉ ấn tượng ở số lần ra sân, Di Maria còn sở hữu lượng bàn thắng ấn tượng. Với 12 bàn trên mọi đấu trường mùa này, anh đã có tổng cộng 81 bàn cho đội bóng thành Paris, đứng thứ 9 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB. Với một người không phải là tiền đạo, đó là một con số vô cùng ấn tượng.

Ông vua kiến tạo trong kỷ nguyên QSI

5 năm kể từ khi gia nhập PSG, Di Maria đã tạo dựng tên tuổi là ông vua kiến tạo của PSG trong kỷ nguyên QSI (Quỹ đầu tư Qatar Sports).

Tại Ligue 1 mùa giải 2019/20, Di Maria đã có tới 14 lần kiến tạo cho các đồng đội lập công, nhiều gấp đôi so với 2 người đứng thứ 2 là Yoann Court của Brest và Islam Slimani của Monaco.

Do Ligue 1 đã kết thúc sớm nên Di Maria không có cơ hội nâng cao thành tích. Nhưng dù sao, anh đã có lần thứ 2 đạt danh hiệu Vua kiến tạo của giải đấu, sau kỷ lục 18 kiến tạo ở mùa 2015/16.

Tổng cộng, "sợi mì" người Argentina đã có 87 kiến tạo trong màu áo PSG. Con số này lớn hơn gấp đôi so với bất kỳ cầu thủ nào khác trong đội hình PSG hiện tại, biến anh trở thành chuyên gia kiến tạo số 1 trong kỷ nguyên QSI.

Trong danh sách những người có nhiều kiến tạo nhất lịch sử PSG, Di Maria hiện chỉ còn kém mỗi Safet Susic (95 kiến tạo). Tính riêng tại Ligue, anh cũng chỉ kém mỗi Susic (56 so với 61). Rất có thể Di Maria sẽ nhanh chóng vượt qua Susic ngay mùa giải tới.

Di Maria dẫn đầu danh sách Vua kiến tạo tại Ligue 1 mùa này

"Trong các buổi tập, tôi luôn cố gắng thử những điều mới mẻ và đặt ra những mục tiêu mới cho bản thân. Và sau khi hoàn thành mục tiêu đó, tôi lại đặt ra cho mình những thách thức lớn hơn nữa", Di Maria chia sẻ trên trang web của PSG.

"Được làm việc với một cầu thủ như Angel là một món quà không thể tuyệt vời hơn. Cậu ấy là một người chuyên nghiệp, chăm chỉ và thi đấu ở nhiều vị trí với cấp độ cao nhất. Angel là một cầu thủ rất quan trọng với PSG. Cậu ấy thi đấu vì đội bóng chứ không vì cái tôi của mình", HLV Thomas Tuchel nói trong một cuộc họp báo.

Được thi đấu với sự tự tin và tin tưởng tại nơi cần mình, Di Maria đã cho thấy mình dường như đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Trên sân cỏ, tài năng sáng tạo và nỗ lực chiến đấu của anh được đánh giá rất cao. Anh đã có 217 lần ra sân cho đội bóng thành Paris, nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác mà anh từng khoác áo. Và con số này sẽ còn tăng lên nữa.

XEM THÊM

Mauro Icardi là kẻ hỗn hào nhất thế giới bóng đá

Những cầu thủ Argentina tại PSG: Thành công lắm, thất bại cũng nhiều

Kế hoạch Hè của PSG: Thêm 4 tân binh và không có ngôi sao lớn

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x