Di Maria tỏa sáng dưới thời Tuchel: Khi ta tin nhau!

MINH HUY
07:47 ngày 01-09-2018
Thomas Tuchel đặt niềm tin tuyệt đối vào những Neymar, Kylian Mbappe và Edinson Cavani. Nhưng nhà cầm quân người Đức không quên một nhân vật khác: Angel di Maria. Thiên thần người Argentina đang là kẻ chiến thắng dưới thời Tuchel.
Di Maria tỏa sáng dưới thời Tuchel: Khi ta tin nhau!
Khi Cavani dính chấn thương chưa trở lại, Mbappe tập trung muộn vì kỳ nghỉ Hè hậu World Cup 2018 kéo dài sang quá cả trận tranh Siêu Cúp Pháp (ngày 5/8), Di Maria luôn là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công của PSG. Rồi khi tất cả những ngôi sao sáng nhất trên hàng công của nhà ĐKVĐ Ligue 1 xuất hiện, nhiều người e ngại điều đó sẽ ảnh hưởng tới suất đá chính của tiền vệ người Argentina. Tuy nhiên, HLV Tuchel vẫn dành cho Di Maria một vị trí trong đội hình xuất phát trước Angers, trận đấu mà lần đầu tiên bộ ba tấn công Mbappe - Cavani - Neymar cùng đá chính.

“Khi chúng tôi dâng cao tấn công, Angel đá bên cánh trái. Khi chúng tôi cần phòng ngự, cậu ấy sẽ bó vào trong và hỗ trợ tuyệt vời. Bạn không thể phạm sai lầm với Angel. Không được lãng phí tài năng của cậu ấy. Đó sẽ là một tội ác, một tổn thất cho PSG. Bởi cậu ấy có thể thi đấu ở mọi vị trí trên sân. Và quan trọng hơn nữa, tôi nhìn thấy ở Angel trạng thái luôn sẵn sàng thi đấu ở bất cứ vị trí nào, cả sở trường lẫn không sở trường; dự bị hay đá chính. Angel luôn nỗ lực mỗi khi ra sân”, HLV Tuchel giải thích vì sao ông lại đặt niềm tin vào cậu học trò người Argentina.


Chính vì thế, không phải Mbappe, Cavani hay Neymar, mà Di Maria mới là cầu thủ tấn công ra sân nhiều nhất từ đầu mùa với 335 phút. Tiền vệ người Argentina đáp lại sự tin tưởng của Tuchel bằng cách in dấu giày vào 5 bàn thắng (2 bàn, 3 kiến tạo), nhiều nhất trong số các cầu thủ PSG.

Di Maria khẳng định rằng, Tuchel chính là người phù hợp nhất dẫn dắt PSG ở thời điểm hiện tại với những ý tưởng mới và triết lý bóng đá hiện đại. Do vậy, ngay từ những ngày đầu trở lại tập trung để chuẩn bị cho mùa giải mới, Di Maria đã chủ động hòa nhập với phong cách huấn luyện của nhà cầm quân người Đức, cố gắng thể hiện mình để mang lại hiệu quả cao nhất cả trên sân tập lẫn trong thi đấu. 

Trong quá trình tập luyện, việc Layvin Kurzawa sa sút phong độ, trong khi không ai thay thế Yuri Berchiche buộc Tuchel phải tìm giải pháp khác cho hành lang trái. Stanley Nsoki là một phát hiện mới ở vị trí hậu vệ trái, nhưng anh quá non để thi đấu ở Champions League. Và khi gặp khó, ông lại trông đợi vào Di Maria. Việc thử nghiệm sơ đồ 3-4-1-2 ở hiệp 1 trận gặp Angers như là một cách để tận dụng tài năng của Di Maria. Tức là, ngay cả khi Tuchel tung bộ ba M-C-N đá chính ở trận này, ông vẫn dành một suất đá chính bên hành lang trái cho Di Maria. 

Đó là điều khác biệt so với thời Unai Emery. Việc Tuchel sử dụng Neymar như một hộ công đã tạo cơ hội cho Di Maria trở lại và thoải mái sáng tạo như ở hiệp 2 trận đấu với Angers, nơi anh là ngòi nổ trên hàng công với một pha kiến tạo và vô số các đường chuyền nguy hiểm. Tuchel đang rất biết cách phát huy tài năng, rất tin tưởng vào ngôi sao 30 tuổi này. Đó chính là lý do ông sẵn sàng đẩy Lo Celso, người chơi rất bùng nổ ở mùa trước, sang Betis. Có thể tin thời gian tới, ông sẽ tiếp tục biến Di Maria trở thành hạt nhân trong chiến dịch chinh phục của PSG.

Tuchel luôn kiên nhẫn với Di Maria
Lúc nhậm chức, Tuchel khẳng định một trong những mục tiêu trước mắt của ông là giữ Di Maria ở lại PSG. “Tôi rất kiên nhẫn để được thấy một Di Maria tuyệt vời nhất trở lại. Cậu ấy rất đặc biệt. Tôi tin tưởng ở cả Neymar, Cavani, Mbappe và Di Maria. Một đội bóng có cả 4 tên tuổi ấy trên hàng công thì còn gì tuyệt vời hơn?”, Tuchel nhấn mạnh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x