VIDEO: Pháp 2-0 Đan Mạch |
---|
ĐT Pháp: Đã đến lúc Lacazette phế truất Benzema?
Alexandre Lacazette đã có màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 2-0 trước Đan Mạch và có bàn thắng đầu tiên cho ĐT Pháp, qua đó mở ra một tương lai xán lạn cho chân sút 23 tuổi.
Lacazette bước ra ánh sáng
Kể từ khi lên dẫn dắt ĐT Pháp, HLV Didier Deschamps đã tiến hành cải tổ đội bóng, thổi một làn gió mới vào Les Bleus với những ngôi sao trẻ đầy tiềm năng. Lucas Digne, Clement Grenier, Remy Cabella, Moussa Sissokho, Griezmann, Raphael Varane, Paul Pogba đều đã chơi khởi sắc dưới thời của ông thầy mới.
Để chuẩn bị cho EURO 2016 tại quê nhà, Alexandre Lacazette, Nabil Fekir, Geoffrey Kondogbia hay Kurt Zouma, những tài năng tuổi đôi mươi đã và đang được chiến lược gia người Pháp thử nghiệm.
Zouma hay Kondogbia là những quân bài mà HLV Deschamps tìm kiếm để có thể có thêm nhiều sự lựa chọn ở khu vực phòng ngự cũng như hàng tiền vệ. Trong khi đó, bộ đôi tiền đạo trẻ của Lyon, Lacazette và Fekir đang được chiến lược gia 46 tuổi nhắm đến để cải tổ hàng công vốn thi đấu không thực sự tốt trong suốt thời gian qua.
Lacazette và Fekir sẽ là tương lai của bóng đá Pháp?
Lacazette đang là hiện tượng của Ligue 1 mùa giải năm nay. Chân sút sinh năm 1991 hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 23 bàn thắng, vượt mặt những chân sút nổi danh như Zlatan Ibrahimovic (17 bàn) hay Andre Pierre Gigac (16 bàn).
Dù sở hữu thể hình không quá lý tưởng khi chỉ cao 1m75, nhưng Lacazette trình diễn một thứ bóng đá đậm đặc chất Pháp: tốc độ, kỹ thuật và chớp thời cơ tuyệt vời. Sau 26 trận ra sân ở Ligue 1, trung phong Lacazette có 23 bàn thắng, 5 đường kiến tạo, thực hiện trung bình 3,22 cú sút/trận, tung ra 1,45 đường chuyền nguy hiểm/trận.
Với màn trình diễn thuyết phục đó, không bất ngờ khi Lacazette được triệu tập vào ĐT Pháp chuẩn bị cho 2 trận đấu với Brazil và Đan Mạch. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ U21 Pháp lại không được ông thầy Deschamp sử dụng trong thất bại 1-3 trước ĐT Brazil hồi giữa tuần trước.
Phải tới trận giao hữu với Đan Mạch đêm qua, Lacazette mới được HLV Deschamps tung vào sân. Tuy nhiên, thay vì đá tiền đạo cắm như tại Lyon, cầu thủ 23 tuổi được bố trí đá tiền đạo lệch phải ở sơ đồ 4-2-3-1, ngay phía sau người đá cắm Olivier Giroud.
Lacazette có bàn thắng đầu tiên cho ĐT Pháp
Trong vai trò mới, Lacazette không cảm thấy quá bỡ ngỡ. Với tốc độ, nền tảng thể lực sung mãn, anh đã thi đấu rất năng nổ, tạo ra nhiều tình huống bóng làm khổ hàng thủ đội khách. Cả trận đấu, Lacazette thực hiện 3 cú dứt điểm và có bàn thắng mở tỷ số. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Lacazette trong màu áo ĐT Pháp, nó có thể mở ra một tương lai tươi sáng cho chân sút trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Lyon.
Lời cảnh tỉnh cho Benzema?
Giống như Lacazette, Karim Benzema cũng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Lyon, từng khẳng định được tên tuổi của mình tại sân Gerland. Lacazette được triệu tập vào ĐTQG năm 21 tuổi, Benzema thậm chí còn sớm hơn, khi mới bước sang tuổi 20 (năm 2007, dưới triều đại Raymond Domenech).
Kể từ đó tới nay, sau gần 1 thập kỷ, Benzema đã khẳng định được tên tuổi của mình với 25 bàn thắng sau 75 trận ra sân trong màu áo Lam. Benzema hiện là chân sút xuất sắc thứ 9 trong lịch sử bóng đá xứ lục lăng. Tuy nhiên, màn trình diễn nhạt nhòa của Benzema thời gian qua trong màu áo Real Madrid cũng như ĐT Pháp đang khiến anh nhận rất nhiều lời chỉ trích.
Sau khi thử nghiệm bất thành sơ đồ 2 tiền đạo tại World Cup 2014, HLV Deschamps đang hướng ĐT Pháp về chiến thuật thông dụng 4-2-3-1 với 1 tiền đạo cắm duy nhất. Benzema đã được sử dụng trong thất bại 1-3 trước ĐT Brazil. Tuy nhiên, chân sút số 1 của Les Bleus lúc này đã không thể hiện được nhiều.
Benzema đang đánh mất phong độ thời gian qua
Ở trận đấu với Đan Mạch đêm qua, vị trí đá cắm được giao cho Olivier Giroud, cầu thủ đang có phong độ rất cao trong màu áo Arsenal. Không phụ lòng ông thầy, chân sút 28 tuổi đã tỏa sáng khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0. Nếu tiếp tục thi đấu như hiện tại, việc Giroud có suất đá chính thường xuyên không phải là chuyện lạ.
Trong trường hợp Giroud không thể ra sân, Benzema tiếp tục thi đấu mờ nhạt, Lacazette không phải là một lựa chọn tồi. Là mẫu cầu thủ đa năng, Lacazette có thể đá tốt ở vị 2 hành lang cánh, nhưng sở trường của anh chính là vị trí tiền đạo mũi nhọn. Tại Lyon lúc này, Lacazette được bố trí đá cao nhất trên hàng công, ngay phía sau anh là Nabil Fekir, cầu thủ cũng được sử dụng ở trận đấu đêm qua khi vào sân từ băng ghế dự bị.
Lacazette đã để lại dấu ấn bằng bàn thắng dù không đá ở vị trí sở trường. Fekir chỉ vào sân 30 phút cuối trận, nhưng với "kèo trái" khéo léo đã để lại những nét tích cực trong lối chơi của đội nhà. Lối chơi sáng tạo của cầu thủ gốc Algeria làm NHM nhớ tới hình ảnh của người đàn anh Franck Ribery đã từ giã sự nghiệp quốc tế.
Chỉ còn khoảng 15 tháng nữa EURO 2016 sẽ khởi tranh, tham vọng của ĐT Pháp tất nhiên là chức vô địch trên sân nhà. HLV Deschamps cần kinh nghiệm của Giroud cũng như Benzema để gánh vác hàng công của "những chú gà trống". Tuy nhiên, với việc Benzema sa sút thời gian qua, nên chăng đã đến lúc HLV Deschamps giành nhiều thời gian hơn để mài rũa những "viên ngọc thô" như Lacazette hay Fekir. Bộ đôi tài năng trẻ này hoàn toàn xứng đáng có vị trí sau những gì đã làm trong suốt thời gian qua.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn