HLV Unai Emery: “Tôi muốn cho tất cả thấy sức mạnh của PSG”

Hơn 1 tháng nữa, PSG mới bước vào cuộc chạm trán với Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League. Nhưng trả lời phỏng vấn tờ Marca, HLV Unai Emery tuyên bố đội bóng thành Paris đã sẵn sàng cho cả thế giới thấy sức mạnh của mình...
HLV Unai Emery: “Tôi muốn cho tất cả thấy sức mạnh của PSG”
Phóng viên Marca: Không biết ông có nhận ra không nhưng đây là một trong những chiếc ghế HLV hấp dẫn nhất thế giới đấy. Ông có tận hưởng công việc hiện tại không?
- HLV Unai Emery: Ngay từ khi còn là cầu thủ, tôi đã có bằng HLV. Với tôi, bóng đá là công việc và đam mê. Tôi không tự đặt ra mục tiêu phải dẫn dắt đội này hay đội kia, mà muốn tất cả đến tự nhiên.

Vậy ông đã quen với siêu đế chế ở PSG chưa?
- Như đã nói, tôi không tính trước điều gì. Tôi từng thăng hạng với CLB Lorca, rồi đến Almeria. Tiếp đó là 4 năm ở Valencia, nơi tôi tự nhủ mình phải ra đi sau trận thua Atletico ở Europa League. Rồi tôi đến Moscow dẫn dắt Spartak, trước khi tìm thấy điểm đến hoàn hảo trong lần trở lại La Liga: Sevilla. Giờ tôi đang ở Paris và ngày mai, tôi cũng chưa biết mình sẽ ở đâu.

OK, và trước mắt là 2 trận với Real Madrid?
- Tôi từng trải qua nhiều trận quan trọng như vậy rồi, mặc dù chúng không được chú ý như trận Real - PSG. Lúc nào họ cũng hỏi tôi có bị áp lực không, nhưng câu trả lời là không. Chúng tôi sẽ trở thành tâm điểm của thế giới bóng đá, và tôi muốn cho tất cả thấy sức mạnh của PSG. Tôi muốn tận hưởng 2 trận đấu này, và giành chiến thắng.

Ông từng nói sự khác biệt giữa PSG với Real Madrid và Barca nằm ở những chi tiết nhỏ mà họ có còn ông thì không. Ông muốn nói tới điều gì?
- Real Madrid đã giành 12 Cúp C1/Champions League, Barca là 5 và Milan là 7. PSG thì chỉ là một đội bóng non trẻ. Đây là đội bóng với lịch sử ngắn ngủi và dù các ông chủ xây dựng một chiến lược phát triển đầy tham vọng, chúng tôi cần thời gian để bắt kịp và vượt qua họ.


Và ông đang làm điều này?
- Cuộc chạm trán với Real Madrid vào tháng 2 là một sự khẳng định. Và chiến thắng trước Real có thể là bước ngoặt để PSG tiếp tục trưởng thành.

Mọi người ở Tây Ban Nha thường liên tưởng cặp đấu này với 2 trận gặp Barca năm ngoái. Ông đã xem lại chúng bao nhiêu lần rồi, và chuẩn bị gì cho trận gặp Real?
- Đó là một bài học cho đội bóng và cho chính tôi. Chúng sẽ có ích cho chúng tôi trong tương lai.

Liệu ông có thay đổi điều gì nếu được đá lại trận lượt về với Barca, trong bối cảnh thắng 4-0 ở lượt đi?
- Cặp đấu ấy có thể chia thành 2 phần: ở trận đầu tiên chúng tôi đánh bại Barca rồi tại Nou Camp, chẳng biết đá ra sao vẫn trước đối thủ này. Ngoài ra, có một biến cố mà chúng tôi không kiểm soát được: trọng tài.

Ý ông là nếu không có trọng tài Aytekin, tỷ số 6-1 đã không xuất hiện?
- Tôi muốn nói là các trọng tài, có thể vô tình, luôn dành sự tôn trọng lớn hơn cho Barca hay Real Madrid. Và thất bại của PSG có một phần bắt nguồn từ những quyết định của ông Aytekin.

Trở lại với trận gặp Real, liệu chơi trận lượt đi ở Bernabeu có phải là lợi thế của PSG?
- Chúng tôi từng bàn về vấn đề này trong hội thảo các HLV ở Nyon (Thụy Sỹ) vài ngày trước. Tôi cho rằng cái gì cũng có tính 2 mặt và bạn không thể khẳng định nó là tốt hay xấu được.

Cảm ơn ông!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x