Henry: 'Wenger mở mang tâm trí, còn Guardiola mở mang tầm mắt của tôi'

Gần 2 tháng kể từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội U21 Pháp, Thierry Henry mới lần đầu trả lời phỏng vấn. Và trong hơn 1 tiếng trò chuyện với L’Equipe, cựu danh thủ này đã chia sẻ về niềm cảm hứng từ Pep Guardiola, về triết lý bóng đá, về Mbappe và nhiều vấn đề khác...

- Phóng viên: HLV Thierry Henry của đội U21 Pháp có gì khác với người từng dẫn dắt Monaco?

- Thierry Henry: Tôi thì không thay đổi, nhưng tôi đã học hỏi được nhiều so với thời điểm ấy. Tôi đã huấn luyện trong suốt thời gian dịch Covid-19 diễn ra, đã làm việc ở nước ngoài (Montreal Impact - PV) và đã tự nâng cấp bản thân mình.

- Vậy có sự khác biệt nào giữa việc nắm đội U21 và huấn luyện ở Monaco không?

- Hãy thành thật nhé: tôi đã phải đối mặt với bao nhiêu ca chấn thương ở Monaco? Để thành công, bạn cần rất nhiều yếu tố. Nhưng có một sự thật trong bóng đá là bất kể bạn có bao nhiêu năm kinh nghiệm, có đủ lực lượng trong tay hay không, điều quan trọng cuối cùng là chiến thắng. Vì người ta sẽ không đi tìm nguyên nhân cho những kết quả tệ đâu. Tôi hiểu chuyện đó, và nó cũng bình thường mà.

- Những trắc trở trong nghiệp HLV có “giết chết” cựu danh thủ Henry không?

- Nó không phải là vấn đề. Điều khó khăn nhất khi một cựu cầu thủ xuất sắc trở thành HLV là mọi người chỉ nhớ về những khoảnh khắc khi bạn còn thi đấu. Họ từng nói khi tôi đến một sân vận động: “Thierry, anh từng ghi bàn ở đây đấy”. Và tôi trả lời: “Vâng, được rồi, nhưng giờ tôi là HLV của đội U21 Pháp”.

Sự nghiệp cầu thủ của tôi đã khép lại rồi. Và nó không giúp gì cho công việc huấn luyện hiện tại. Vì thế, đừng quá quan tâm đến nó.

Thierry Henry thừa nhận những cầu thủ xuất sắc sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi trở thành HLV. 

- Những năm làm cố vấn và không liên quan đến chuyện huấn luyện có giúp anh đào sâu suy nghĩ về bóng đá không?

- Nó giúp tôi bám sát thực tế bóng đá, và những cuộc thảo luận với mọi người giúp tôi phát triển hơn về tư duy. Tôi có thể phỏng vấn Pep Guardiola, đến sân sớm và trò chuyện cùng các HLV.

Tôi thích đặt câu hỏi, và khiến mọi người mệt mỏi vì chúng, giống như tôi từng làm với Sonny Anderson hay Enzo Scifo lúc còn thi đấu. Và khi rời Montreal, tôi cũng hoàn thiện được sơ đồ 4-3-1-2 của mình.

- Nhưng thường thì người ta hiếm khi sử dụng hệ thống này?

- Khi mới tiếp quản đội U21 Pháp, tôi nhận thấy lứa cầu thủ này có nhiều “số 9”. Chúng ta không thể bắt những cầu thủ này bám biên được, mà phải đặt họ vào vị trí thoải mái nhất. Ý tưởng của tôi là gây sức ép và giành lại bóng. Và khi kiểm soát được nó, trái bóng phải được luân chuyển liên tục.

Rê bóng là giải pháp cuối cùng, vì nó không còn là chiến thuật nữa. Và đâu phải cầu thủ nào cũng có thể làm những điều phi logic như rê qua 5 người rồi ghi bàn kiểu Messi hay Ronaldo (Brazil). Điều quan trọng nhất là giúp các cầu thủ biết rõ cần làm gì khi có, và không có bóng.

- Anh đã lấy cảm hứng từ triết lý của Pep Guardiola, nhưng làm thế nào anh dạy những cầu thủ Pháp vốn chưa quen thuộc với nó?

- Đó không phải chuyện cầu thủ Pháp, mà là vấn đề của những cầu thủ chơi theo kiểu bản năng. Bạn phải làm thế nào để cậu ta giữ được bản năng của mình, trong khi vẫn duy trì được cấu trúc đội bóng.

Anh nghĩ tại sao Jude Bellingham lại chơi tốt như thế ở Real Madrid? Vì sau lưng cậu ấy có ba tiền vệ để duy trì sự cân bằng, trong khi các tiền đạo phía trước chạy chỗ để giúp cậu ấy có đủ thời gian và khoảng trống để ra quyết định.

- Làm thế nào để dạy các cầu thủ chạy vì người khác?

- Chúng tôi cho họ phải tự xem lại video các trận đấu của mình, và nói chuyện với họ. Với tôi chẳng hạn, Arsene Wenger giúp tôi mở mang đầu óc, nhưng Pep Guardiola lại là người giúp tôi mở mang tầm mắt. Khi đến Barca, tôi đã phải tự điều chỉnh lại lối chơi, điều rất khó với một người ở tuổi 30 so với những cầu thủ 18 hay 20 tuổi.

 HLV Pep Guardiola là người giúp Thierry Henry mở mang tầm mắt.

- Với hệ thống này, anh có sợ làm những cầu thủ đánh mất bản năng không?

- Không. Có một cầu thủ mà tôi rất thích là Eden Hazard. Cậu ấy là người chơi kiểu bản năng. Các cầu thủ được làm gì mình muốn, trong khuôn khổ của hệ thống và bạn chỉ cần đưa ra chỉ dẫn. Thời còn thi đấu, có vài lần tôi vừa ghi bàn xong thì nghe thấy HLV hét lên: “Đừng sút! Phải rồi, tốt lắm” (cười).

- Anh muốn tạo ra ảnh hưởng như thế nào với tư cách một HLV?

- Tôi muốn ảnh hưởng tới họ về mặt tinh thần. Vì đó là điều quý giá nhất. Dĩ nhiên, bạn vẫn phải chiến thắng vì nó là cơ sở của tấ cả mọi thứ. Nhưng điều bạn truyền tải cũng rất quan trọng.

Tôi có thể kể tên vài HLV đã chỉ dạy cho tôi nhiều điều, và anh thậm chí còn không biết tên họ. Chính những HLV ở đội trẻ là những người tạo ra các ngôi sao.

- Vì sao anh luôn né tránh chủ đề Olympic?

- Vì giờ chưa phải lúc.

- Nhưng anh ở đây để giúp Pháp thi đấu ở Olympic?

- Đúng, nhưng đó là chuyện khác. Tôi là HLV đội U21 và tôi không thể nói về Thế vận hội, vì đó là sự thiếu tôn trọng với thế hệ cầu thủ đang ở đây, vì tôi không biết ai sẽ là thành viên đội U23 trong những năm tới.

Đó là hai đội khác nhau. Và tuy tôi là HLV của cả hai đội nhưng khi nào Olympic sắp đến, vào tháng 3/2024, dĩ nhiên tôi sẽ lên tiếng.

- Anh đã nói chuyện để thuyết phục Kylian Mbappe dự Olympic chưa?

- Chưa, tôi chưa nói chuyện với Kylian. Nhưng tôi nghe nói cậu ấy khá hứng thú.

Mục tiêu của Thierry Henry là giúp Pháp giành HCV bóng đá nam tại Olympic 2024. 

- Điều gì sẽ xảy ra nếu Pháp chơi tệ ở kỳ Olympic trên sân nhà?

- Giấc mơ của tôi là tấm HCV. Hãy hỏi người Brazil xem giấc mơ của họ là gì? Tôi nghĩ cũng vậy. Tôi không hề nghĩ đến việc xếp thứ hai.

HLV Aime Jacquet từng giúp Pháp biến giấc mơ thành hiện thực ở World Cup 1998. Vì thế, bạn phải mơ đã, rồi hãy biến nó thành sự thật.

- Đó là một mục tiêu lớn, nhưng anh có nghĩ đến kỳ EURO 2024 diễn ra ngay trước đó?

- Đơn giản thế này nhé: chúng tôi ở đây là để chuẩn bị cho tương lai của ĐT Pháp. Trung tâm Clairefontaine được xây dựng vì mục tiêu gì? Vì Les Bleus.

Didier Deschamps  là “ông chủ” và nếu muốn, ông ấy có thể đến và lấy đi cả đội U21. Và mục tiêu của tôi vẫn là tấm HCV Olympic.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x