VÌ SAO DIEGO LOPEZ THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG?
Ance chỉ thích... thủ môn cao
“Iker Casillas sẽ có cơ hội”, đấy là điều HLV Carlo Ancelotti hứa. Nhưng cụ thể chừng nào thì... không biết. Người ta đang đặt ra nhiều câu hỏi cho việc vì sao Ancelotti chọn Diego Lopez mà bỏ quên Casillas. Một trong những lời giải thích đáng chú ý: Ance có vẻ chỉ thích những thủ môn cao mà thôi.
Thật ra Casillas cũng cao (1,85m), nhưng... không cao bằng Lopez (1,96m). Việc thua Lopez đến 11 cm có vẻ như đã khiến Casillas thua luôn trong thứ tự ưu tiên chọn thủ môn bởi nhìn lại quá trình cầm quân của Ancelotti, có thể thấy vị HLV này đặc biệt thích những thủ môn cao, ít nhất phải... 1,90m.
Mùa bóng 1996/97, Ancelotti khởi đầu mùa giải tại Parma với Luca Bucci bắt chính. Nhưng anh này “chỉ” cao có 1,80m và trụ được có 7 trận, trước khi được thay bởi Gianluigi Buffon khi ấy hãy vô danh, nhưng cao 1,91m.
Giữa mùa bóng 1998/99, Ancelotti nhận lời dẫn dắt Juventus. Chả có thủ môn nào cao để chọn, Ancelotti đành dùng Angelo Peruzzi, nhưng cuối mùa ông yêu cầu BLĐ tuyển mộ Van der Sar (1,99m). Đến khi sang AC Milan giữa mùa 2001/02, Ancelotti hài lòng với Christian Abbiati (1,91m). Nhưng cũng được một mùa thì ông lại “ruồng rẫy” Abbiati vì đã có một thủ môn... cao hơn là Dida (1,95m). Đến cuối mùa bóng 2007/08 khi Dida chấn thương, Ancelotti đã dùng thủ môn... cao nhất trong sự nghiệp của mình là Zeljko Kalac (2,02m).
Sang Chelsea rồi PSG, Ance đều rất “kiên định” với truyền thống dùng thủ môn cao: Petr Cech (1,96m) và Salvatore Sirigu (1,92m). Chẳng lẽ Casillas dự bị chỉ vì... “lùn” thôi sao?
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn