Barca: Đã đến lúc cất 3-4-3 lên nóc tủ

Ngọc Trung Ngọc Trung
13:43 ngày 04-04-2017
Luis Enrique dường như đang quá say mê với phát kiến 3-4-3, tuy nhiên đã đến lúc ông tỉnh táo lại và trở lại với sơ đồ 4-3-3.
Barca: Đã đến lúc cất 3-4-3 lên nóc tủ
Đại bại 0-4 trên sân Công viên các Hoàng tử buộc Luis Enrique phải đưa ra những ứng phó kịp thời để cứu vãn tình thế, tránh một cuộc sụp đổ dây chuyền. Về yếu tố tinh thần, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tuyển bố chia tay Nou Camp vào cuối mùa nhằm kích tích tinh thần chiến đấu của các học trò. Về yếu tố chiến thuật, ông chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang 3-4-3.

Và điều thần kỳ đã đến với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, bắt đầu bằng chiến thắng thuyết phục trước Atletico Madrid và kết thúc với cú lội ngược dòng kinh điển trên sân Nou Camp trước PSG. Biểu trưng cho cuộc cánh tân chiến thuật mà Luis Enrique thực hiện là sự xuất hiện của Rafinha. Để Messi có thể đảm trách vị trí đỉnh kim cương ở hàng tiền vệ 4 người, Barca cần một cầu thủ thuận chân trái để chơi chéo chân ở vị trí tiền đạo phải.

Đội bóng xứ Catalan không thiếu cầu thủ tấn công nhưng duy chỉ có Rafinha là đáp ứng được yêu cầu. Thực tế, Rafinha cũng phần nào đáp ứng được yêu cầu với bàn thắng mở tỷ số trong trận đại chiến với Atletico. Còn ở hàng phòng ngự, Jordi Alba bị đẩy lên băng ghế dự bị để lấy chỗ cho 3 trung vệ Mascherano, Pique và Umtiti. Sơ đồ này nhìn chung giải quyết được 2 vấn đề Barca gặp phải trước PSG.

Thứ nhất là triệt tiêu tử huyệt hậu vệ phải đã bị Julian Draxler xuyên phá ở lượt đi với sự hiện diện của trung vệ lệch phải (Mascherano) và tiền vệ phải (Rakitic). Thứ hai là đảm bảo khả năng kiểm soát trung tuyến với sự hiện diện của Messi. Tuy nhiên, 3-4-3 chỉ là cách tân mang tính thời điểm chứ không thể là cách mạng chiến thuật vì thiếu yếu tố ổn định. Suy cho cùng, 3-4-3 chỉ để trị PSG.

Rafinha, biểu trưng cho sơ đồ 3-4-3 đã dính chấn thương
Rafinha, biểu trưng cho sơ đồ 3-4-3 đã dính chấn thương

Dù sao đi nữa, lực lượng của Barca được xây dựng dựa trên khung 4-3-3, sử dụng 3-4-3 xem như vứt các hậu vệ biên. Mà, để Alba ngồi ngoài là sự phí phạm quá lớn. Đặt lên bàn cân thì rõ ràng Alba có giá trị hơn hẳn Rafinha. Không những thế, chính cầu thủ này cũng tỏ thái độ bất mãn vì việc phải ngồi ngoài quá nhiều.

Anh bảo: "Điểm mạnh của tôi là lên, xuống cánh. Điều này đã cho tôi cơ hội được thi đấu cho ĐTQG và CLB Barca. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng lại là ở HLV. Bất kỳ cầu thủ nào đều cũng mong muốn được ra sân một cách thường xuyên chứ không phải ngồi dự bị”. Đây là điều không nên xảy ra trong đội hình.

Một vấn đề khác, nếu sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ, Luis Enrique xem như hết vốn trung vệ, phương án dự phòng khả dĩ duy nhất nhà cầm quân này sở hữu trong tay là lão tướng Jeremy Mathieu. Giả thử 1 trong 3 trung vệ chính bị quá tải hoặc dính chấn thương trong thời gian tới, Luis Enrique lấy đâu ra người để ứng chiến ở những trận đấu sống còn, đại loại như Siêu kinh điển, tứ kết hoặc xa hơn là bán kết Champions League.

Hơn nữa, trong một diễn biến mới đây, Rafinha đã dính chấn thương và sẽ phải nghỉ thi đấu từ 3-4 tuần. Thế nên đã đến lúc Luis Enrique cân nhắc việc trở lại với sơ đồ 4-3-3. Thực tế, sau chuỗi 4 trận thần kỳ cùng 3-4-3, 2 trong 3 lần ra quân gần nhất Barca vẫn sử dụng sơ đồ này và không một lần dùng sơ đồ 4-3-3 (trận còn lại sử dụng sơ đồ 4-5-1). Kết quả Barca thắng 2 trận và thua 1 trận. Thế nên, đã đến lúc Luis Enrique cất 3-4-3 lên nóc tủ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x