Barca sẽ xoay xở ra sao khi bị cấm mua cầu thủ?

Chiêu Văn
15:44 ngày 31-12-2014
Barcelona sẽ không được mua bất cứ cầu thủ nào trong năm 2015 sau khi Tòa án tọng tài thể thao (CAS) đã phán quyết giữ nguyên lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA với gã khổng lồ TBN.
Barca sẽ xoay xở ra sao khi bị cấm mua cầu thủ?
Tuy nhiên, lệnh cấm có thể không gây quá nhiều thiệt hại cho CLB xứ Catalonia như nhiều người vẫn tưởng. Khi lệnh cấm được FIFA ban bố vào tháng 4, tình hình của Barcelona là rất đáng lo ngại. Khi đó, Victor Valdes sắp ra đi và Carles Puyol sắp giải nghệ, khiến đội bóng cần tăng cường mạnh đội hình.

Barcelona kháng án và dù bị FIFA bác bỏ, họ đã đưa vụ việc ra CAS. Nhờ thế, đội chủ sân Camp Nou đã có thêm thời gian để mua cầu thủ trong mùa hè. Barca giờ sẽ có thể “sống sót” cho tới tháng 1/2016, khi mãn án phạt, mà không cần tăng cường đội hình, nhờ những cầu thủ họ đưa về trong mùa hè và các cầu thủ trẻ sắp được đôn lên đội 1.

Ký hợp đồng với một số tiềm năng lớn trong mùa hè là một động thái khôn ngoan, với Marc Andre-ter Stegen, Ivan Rakitic và Luis Suarez vẫn còn nhiều năm đỉnh cao phía trước. Họ cũng đưa về những cầu thủ ở các vị trí mà đội bóng đang cần, với ThomasVermaelen và Jeremy Mathieu gia cố cho hàng thủ, ít ra là trên lý thuyết (vì Vermaelen vẫn chưa ra sân trận nào và hậu vệ phải Douglas chơi thiếu thuyết phục).

Luis Suarez vẫn còn nhiều năm đỉnh cao phía trước

Những chữ ký mới, bao gồm Suarez, sẽ giúp họ có thể chiến đấu trên nhiều mặt trận cả mùa này và mùa tới. Tuy nhiên, lẽ ra Barca đã có thể làm tốt hơn, cụ thể là Giám đốc kỹ thuật Andoni Zubizarreta phải làm tốt hơn để đảm bảo một tương lai lâu dài cho đội bóng, dù có lệnh cấm hay không.

Barca có rất nhiều cầu thủ trẻ ở lò đào tạo La Masia xứng đáng được trao cơ hội. Ở đội B của họ, những Sergi Samper, Alex Grimaldo và Adama Traore đều có thể đóng góp gì đó cho HLV Luis Enrique. Thêm vào đó, Gerard Deulofeu và nhất là Denis Suarez đều đang gây ấn tượng mạnh ở Sevilla theo dạng cho mượn. Nhưng ngay cả như thế, Barca vẫn tìm mọi cách để thoát lệnh cấm.

Một thông báo của CLB nói: “Barcelona coi lệnh cấm này là không thích đáng và là một án phạt quá nặng với CLB trong bối cảnh vụ việc. Do đó, khi các cơ sở pháp lý trong quyết định của CAS được công bố, đội bóng sẽ tiếp tục tìm hiểu các lựa chọn pháp lý khả dĩ, bao gồm việc kháng án lên các Tòa án liên bang của Thụy Sĩ”.

Tài năng trẻ Munir càng được đá chính nhiều sẽ càng nhanh chóng trưởng thành

Lẽ ra, Barcelona không cần phải lao vào cuộc chiến pháp lý tốn kém, dai dẳng và làm mất uy tín của CLB. Họ nên tận dụng cơ hội này để tạo cơ hội cho những tài năng trẻ của mình. Viết riêng về Denis Suarez, phóng viên thể thao TBN Jordi Gil nhận xét: “Suarez đã bùng nổ ở mùa giải này và trở thành một trong những gương mặt mới xuất sắc nhất. Nếu Barca không thể mua cầu thủ vì lệnh cấm của FIFA, họ nên đưa Suarez trở lại. Quan hệ giữa Sevilla và Barcelona cũng rất tốt đẹp và cả hai có thể tìm ra một giải pháp thích hợp, bao gồm việc cho mượn Samper sang đội bóng xứ Andalusia”.

Các cầu thủ như Samper, Munir và Rafinha càng được đá chính nhiều, họ sẽ càng nhanh chóng trưởng thành. Trong khi đó, đưa lại Suarez và Deulofeu từ Sevilla cũng có thể coi như là các hợp đồng mới mà không vi phạm lệnh cấm của FIFA. Traore cũng đã thể hiện rất ấn tượng với đội B và ghi bàn đầu tiên cho đội 1 Barcelona ở trận gặp Huesca tại Copa del Rey mới đây.

Nếu Enrique cần sự tươi mới cho hàng công, ông có thể nghĩ tới Adama. Cầu thủ trẻ này có thể chưa đủ trưởng thành để ra sân mỗi tuần cho Barca, nhưng anh mang tới sự bùng nổ trong lối chơi rất giống với Neymar và sẽ là sự thay thế cần thiết cho ngôi sao người Brazil trong những giai đoạn lịch thi đấu khó khăn. Hay như trong những trận gặp Getafe và Malaga mùa này, các đối thủ đã cầm hòa Barca 0-0, Adama có thể mang tới một cách tiếp cận khác cho Enrique.

Đánh giá tổng thể, ngay cả nếu Barca không thể đưa về các cầu thủ mới trong một năm nữa, họ vẫn có rất nhiều cách để cải thiện đội hình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x