Kepa: 'Bellingham hay không kém Mbappe và Haaland'

Kepa Arrizabalaga đang tìm thấy mùa Xuân thứ hai trong sự nghiệp, khi trở lại La Liga bắt cho Real Madrid theo dạng cho mượn từ Chelsea. Nhờ thế, thủ thành 29 tuổi cũng được gọi trở lại ĐT Tây Ban Nha và mới đây, anh đã có cuộc trò chuyện với tờ AS nhân dịp tái xuất ở ĐTQG...

- Phóng viên: Anh đối diện với kỷ nguyên mới hiện tại ở ĐTQG như thế nào?

- Kepa: Với cá nhân tôi, hiện tại là thời điểm đẹp nhất, khi tôi đang chơi tốt ở Real Madrid và được trở lại ĐTQG. Chúng tôi đang rất nóng lòng bước vào những trận còn lại của vòng loại, vì chúng tôi muốn góp mặt ở EURO.

ĐT Tây Ban Nha từng chứng tỏ ở UEFA Nations League là chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Và giờ là những trận đấu quan trọng mà chúng tôi cần giành chiến thắng quyết định để giành vé trực tiếp tới EURO.

- Một thủ môn sẽ cảm thấy thế nào khi phải đối mặt với một tiền đạo như Erling Haaland?

- Haaland là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, người luôn biết cách tạo ra sự khác biệt. Bạn sẽ phải theo sát Haaland vì ngoài thể lực phi phàm, cậu ấy còn giỏi chiếm lĩnh khoảng trống và dứt điểm rất tốt. Chỉ một người kèm cậu ấy là không đủ. Để ngăn chặn Haaland, cả đội phải cùng hỗ trợ và bọc lót cho nhau.

- Anh có nghĩ tốt hơn là nên đoán trước các cú sút của Haaland không?

- Nó còn tùy thuộc vào từng tình huống, từng hoàn cảnh. Có những lúc bạn nên làm vậy, có lúc thì không. Tôi vẫn muốn nhấn mạnh rằng cách tốt nhất để ngăn chặn một tiền đạo như Haaland là chúng ta phải phong tỏa thật tốt cậu ấy.

Kepa cho rằng để vô hiệu hóa Haaland, hàng thủ Tây Ban Nha cần hỗ trợ và bọc lót cho nhau. 

- Tây Ban Nha vốn chưa bao giờ thiếu trung vệ, nhưng giờ chúng ta đang có hai trung vệ nhập tịch (Laporte và Le Normand - PV) và ba trong số bốn trung vệ cũng không chơi ở Champions League. Điều gì đang xảy ra vậy?

- Đó là chuyện bình thường, đôi khi chúng ta có nhiều lựa chọn cho vị trí này hơn là vị trí khác. Nhưng chúng ta không thể phàn nàn vì những người đã góp mặt ở ĐTQG đều là những cầu thủ chất lượng ở mọi vị trí. Tôi nghĩ rằng tất cả những người đang ở đây là những lựa chọn tốt nhất của HLV Luis de la Fuente.

- Anh đã suýt cập bến Bayern Munich, nhưng sau đó lại đến Real Madrid theo hợp đồng cho mượn. Vì sao anh lại quyết định trở lại Tây Ban Nha để gia nhập Real Madrid, đội từng hơn một lần muốn có anh?

- Thương vụ ấy diễn ra rất nhanh. Mọi thứ được hoàn tất chỉ trong vài tiếng, sau đúng hai cuộc điện thoại. Tôi đã gắn bó với Chelsea suốt 5 năm, và tôi nghĩ sự thay đổi này sẽ tốt cho mình.

Đúng là tôi có nhận được đề nghị từ Bayern, nhưng tôi lập tức quên luôn nó ngay khi phía Real Madrid gọi điện. Những lần lỗi hẹn trước đây giờ không quan trọng nữa, vì nó đã trở thành hiện thực.

- Dù chỉ chơi cho Real Madrid theo hợp đồng cho mượn từ Chelsea, nhưng anh từng nói mình muốn ở lại?

- Tôi không muốn nghĩ đến những điều có thể xảy ra trong tháng 7 năm sau ở thời điểm tháng 10 năm nay. Điều tôi có thể nói là tôi đang rất hạnh phúc. Tôi đang tận hưởng từng giây phút, từng trận đấu ở đây và cố gắng giúp Real Madrid càng trở nên vĩ đại.

- Ngay cả khi Real Madrid đạt thỏa thuận với Chelsea và anh có thể ở lại, anh cũng phải cạnh tranh với Courtois. Anh đã sẵn sàng cho thử thách chưa?

- Những đội bóng lớn luôn có một đội hình xuất sắc và sự cạnh tranh đều rất lớn. Real Madrid có những cầu thủ đẳng cấp thế giới ở mọi vị trí. Tuy nhiên, cạnh tranh là điều tốt cho đội bóng, nó giúp các cầu thủ tiến bộ và đem lại kết quả trên sân cỏ.

Kepa từng từ chối Bayern Munich để trở lại La Liga bắt cho Real Madrid. 

- Anh từng khoác áo Chelsea, nhưng liệu anh đã cảm nhận được áp lực của việc chơi cho Real Madrid, nơi mọi thứ bị đặt dưới kính lúp? Một thủ môn có thể trở thành người hùng nếu chỉ thủng lưới 4 bàn sau 30 cú dứt điểm khi cùng đội bóng của anh ta tới Bernabeu. Nhưng chỉ cần mắc một sai lầm, anh sẽ bị coi là tội đồ.

- Tôi hiểu. Cầu thủ nào cũng sẽ sớm nhận ra khoác áo Real Madrid có ý nghĩa như thế nào. Tôi thích sức ép của việc chơi cho Real Madrid, và thi đấu ở một sân vận động đặc biệt như Bernabeu. Nó không giống như khi bạn chạm trán Real Madrid cùng một đội bóng khác.

Trải nghiệm trận đấu ở đây rất khác. Cả trận, có khi bạn chỉ cần tham gia vào một hoặc hai tình huống, nhưng sẽ phải luôn sẵn sàng cho những khoảnh khắc như thế.

- Một vài ý kiến cho rằng tuy là một thủ môn giỏi, nhưng anh vẫn cần cải thiện một số mặt như chơi chân để thoát pressing. Anh có đồng tình với ý kiến đó không?

- Tôi đồng ý là mình cần cải thiện. Thực ra sau mỗi trận đấu, tôi đều xem lại băng hình để phân tích từng chi tiết, từng pha xử lý của mình. Vì trong các trận đấu, nhiều tình huống khác nhau có thể xảy ra và bạn phải thích nghi với nó.

- Anh chắc là nạn nhân đầu tiên của việc Militao vắng mặt vì chấn thương nhỉ?

- Các chấn thương đã ảnh hưởng tới cả đội. Chúng tôi đều mong Militao sớm bình phục, nhưng trong đội hình vẫn còn những trung vệ xuất sắc khác.

Kepa đánh giá rất cao đồng đội Bellingham. 

- Cũng may là Real Madrid còn có Bellingham. Anh có nghĩ cậu ấy đã đạt đến đẳng cấp của Mbappe hay Haaland không?

- Cậu ấy đã trở thành một ngôi sao đẳng cấp thế giới. Hiện tại, tôi không biết có ai xuất sắc hơn Bellingham không. Đó là một anh chàng chững chạc, và luôn biết rõ mình phải làm gì.

Chúng tôi đánh giá cao cậu ấy không chỉ vì những bàn thắng, mà còn cả vì khả năng xuất hiện ở những điểm nóng và ý thức tham gia vào phòng ngự. Bellingham sẽ tạo ra một kỷ nguyên ở Real Madrid.

- Mùa này, Real Madrid đã khá nhiều lần phải lội ngược dòng nhỉ?

- Phải, và thật vui khi chúng tôi đã thành công trong hầu hết những lần bị dẫn trước. Nó cho thấy Real Madrid luôn có khả năng phản ứng và đảo ngược tình thế. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn cần nhập cuộc tốt hơn để đỡ phải ngược dòng.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • ‘Bóng rung’ là khoái khẩu của Barca ‘Bóng rung’ là món khoái khẩu của Barca

    Barca là chuyên gia “bóng rung” ở La Liga mùa này. Sau 9 vòng đấu, họ đã ghi tổng cộng 9 bàn thắng trong khoảng từ phút 76 đến 90.

  • Sếp lớn Barca tiết lộ mức lương bèo bọt của Felix Sếp lớn Barca tiết lộ mức lương bèo bọt của Joao Felix

    Dù đang tỏa sáng tại Barca, nhưng tiền đạo Joao Felix thực tế chỉ nhận nhận mức lương hơn 8.000 euro mỗi tuần ở sân Camp Nou .

  •  Real trói chặt Valverde và Camavinga Real trói chặt Valverde và Camavinga

    CLB Real mới đây đã hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với bộ đôi cầu thủ Fede Valverde và Eduardo Camavinga.

  • Sao Real từ bỏ ĐT Tây Ban Nha vì hết kiên nhẫn Sao Real từ bỏ ĐT Tây Ban Nha vì hết kiên nhẫn

    Sau 2 năm không được khoác áo ĐT Tây Ban Nha, tiền vệ Brahim Diaz của CLB Real vừa quyết định chuyển sang chơi cho ĐT Morocco.

  • Real Madrid bơi trên đầu 'đàn cá mập' Real Madrid bơi trên đầu 'đàn cá mập'

    Real Madrid đã không còn bất bại, tức là so ở La Liga đã kém Barca, chứ chưa nói tới châu Âu. Nhưng nhìn ra 5 giải đấu lớn của lục địa già, Los Blancos vẫn thuộc tốp đầu ở một loạt chỉ số, bơi trên đầu “đàn cá mập” Man City, Arsenal hay Bayern Munich...

  • Barca vẫn nợ như chúa Chổm Barca vẫn nợ như Chúa Chổm

    Theo các báo cáo từ truyền thông Tây Ban Nha, Barca vẫn đang nợ các CLB khác 200 triệu euro tiền phí chuyển nhượng, trong đó có Man City và Leeds.

  • Nếu tham lam, Barcelona đã có thể sở hữu Jude Bellingham Nếu tham lam, Barcelona đã có thể sở hữu Jude Bellingham

    Jude Bellingham đã từng sang một đội bóng nhỏ ở xứ Catalunya để ăn tập theo diện hợp tác, trao đổi cầu thủ từ năm 15 tuổi. Tại đây, anh đã gây ấn tượng với cánh săn ngọc thô của Barca và lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Camp Nou. Tuy nhiên, sự mã thượng đã giúp Birmingham không mất tài năng trẻ trăm năm có một của mình quá sớm.

  • Zidane đã đến Real Madrid lúc 29 tuổi, thì Mbappe sẽ đến khi 25 tuổi! Zidane đã đến Real Madrid lúc 29 tuổi, thì Mbappe sẽ đến khi 25 tuổi!

    Tương lai của Kylian Mbappe tại... Real Madrid đang dần được hé lộ! Jose Manuel Otero - một thành viên của Hội đồng quản trị Real tin rằng, Mbappe đang hối hận vì không tới sân Bernabeu sớm hơn, do không đưa ra quyết định dứt khoát như Jude Bellingham.

  • Gavi chấn thương, khó đá ở trận Barca vs Real? Gavi chấn thương, khó đá ở trận Barca vs Real?

    Tiền vệ Gavi của Barcelona đã dính chấn thương khi làm nhiệm vụ cùng ĐT Tây Ban Nha. Bây giờ, HLV Xavi đang lo ngại cậu học trò trẻ tuổi sẽ phải ngồi ngoài ở màn so tài với Real Madrid trong thời gian tới.

  • Những ngôi sao Tây Ban Nha bị 'bỏ quên' dưới thời HLV De la Fuente Những ngôi sao Tây Ban Nha bị 'bỏ quên' dưới thời HLV De la Fuente

    Dù tiền đạo trẻ Ansu Fati đã được gọi bổ sung vào ĐT Tây Ban Nha để thay thế cho Yeremy Pino phải rút lui vì chấn thương, HLV Luis de la Fuente thực tế vẫn bỏ qua một loạt cái tên đáng chú ý. Dưới đây là những cầu thủ chẳng thiếu tài năng, nhưng lại không được thuyền trưởng ĐT Tây Ban Nha để mắt tới.

  • World Cup 2030, thương vụ bạc tỷ của Tây Ban Nha World Cup 2030, thương vụ bạc tỷ của Tây Ban Nha

    Việc FIFA công bố Tây Ban Nha là một trong những quốc gia giành quyền đồng đăng cai World Cup 2030 là thông tin rất vui dành cho người dân xứ sở đấu bò. Sự kiện này sẽ là đòn bẩy kinh tế quan trọng giúp quốc gia thuộc bán đảo Iberia kiếm được bộn tiền trong tương lai.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x