Lionel Messi: Xuất sắc nhất trong những người xuất sắc

Minh Đức Minh Đức
18:13 ngày 02-12-2014
Lionel Messi đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để chinh phục những cột mốc và các danh hiệu vĩ đại. Ở độ tuổi 28, đã đến lúc sát thủ người Argentina lui dần về hậu tuyến.
Lionel Messi: Xuất sắc nhất trong những người xuất sắc
Nhưng hãy đừng vội cho rằng phong độ của Messi đang đi xuống, khi anh không tái lập được những gì đã làm được trong những năm trước đó. Trong năm 2014, Messi dẫn dắt ĐT Argentina vào tới trận chung kết World Cup 2014, và sở hữu 28 pha lập công tại La Liga 2013/14. Vấn đề thuộc về tâm lý của M10 khi anh đã giành được quá nhiều danh hiệu cao quý, cùng với đó là những lùm xùm phía sau hậu trường liên quan đến gian lận thuế má và rồi mới đây là tương lai mơ hồ tại Barca.

Thử nhìn sang Cristiano Ronaldo, đối trọng lớn nhất của Messi. Những gì cầu thủ này có được trong năm qua dường như khiến mọi nỗ lực của El Pulga đổ xuống sông xuống bể. Nhưng cũng cần nhìn mọi thứ theo lăng kính khác. CR7 đã có một VCK World Cup 2014 quá sức tệ hại cùng ĐT Bồ Đào Nha, trong khi đó, Real Madrid của anh mất chức vô địch La Liga vào tay Atletico Madrid, và chút nữa lỡ hẹn với ngai vàng Champions League nếu Atletico không lơi là trong những phút cuối.


Ronaldo không vượt trội quá nhiều so với Messi

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Ronaldo và Messi, là tuyển thủ Bồ Đào Nha có một hậu phương về truyền thông vỡi kỹ năng lăng xê lớn và hiệu quả hơn nhiều so với những gì Barca mang đến cho M10. Bên ngoài sân cỏ đã vậy, bên trong cũng không khá khẩm hơn. Messi giống như một diễn viên huyền thoại, luôn muốn cống hiến hết mình cho một bộ phim, nhưng lại không nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ đủ tốt từ vị đạo diễn. Gerard Pique là một vị đạo diễn như vậy, khi anh đã đánh mất sự chắc chắn cần thiết ở hàng thủ, qua đó không thể khiến Messi yên tâm “thêu hoa dệt gấm” ở phía trên.

Những năm tới Barca sẽ bước vào thời kỳ chuyển giao. Messi năm nay đã 28 tuổi, và khi mà giai đoạn xế chiều đã cận kề, ngã ba đường đã hiện ra trước mặt, M10 cần phải chọn cho mình một lối đi riêng. Ngay từ bây giờ, thay vì cứ gồng mình để theo kịp những Luis Suarez và Neymar vẫn còn quá nhiều khát khao để thể hiện mình, Messi cần phải nhìn sự nghiệp của mình theo một khía cạnh khác, rằng anh cần phải lùi sâu hơn theo nghĩa đen trên sân cỏ, và lùi về thực sự theo nghĩa bóng.


Messi nên nhường sân khấu lại cho Neymar và Suarez

Thực tế cho thấy Messi đang dần trở thành “máy kiến tạo”, thay vì là “máy ghi bàn” như trước đây. Việc lùi xa vòng cấm của đối phương không phải là điều dở hoàn toàn cho M10. Anh vẫn có thể cống hiến những gì tốt nhất của mình khi không còn bị chú ý quá nhiều. Tham vọng săn thành tích của Messi giờ đây nên được chuyển hóa thành nhiệt huyết của một người dẫn đường tận tụy - một người chỉ lối cho các đàn em trên sân bóng, và rồi hướng đội bóng đi theo con đường đúng đắn.

Và đến một lúc nào đó, M10 sẽ không thèm quan tâm đến việc liệu vị trí số 1 thế giới của anh có còn vững chắc hay không, tên anh có còn trong danh sách rút gọn cho giải QBV hay không, hay thành tích của anh liệu có còn chót vót trong những bảng biểu thống kê. Messi đã có một sự nghiệp đủ đầy và tròn trịa. Anh vẫn được biết đến là một trong những người giỏi nhất trong thế hệ của mình. Chắc chắn không gì có thể thay đổi được điều đó!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

  • Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024 Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024

    Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954), 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 ). Sở VH-TT&DL phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x