Messi bị xử ép, Ronaldo được "bảo kê" về thuế

DUY KHÁNH
10:06 ngày 03-04-2017
Cùng tìm hiểu về sự bất công trong đối xử của giới chức Tây Ban Nha đối với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, liên quan đến những tranh cãi về thuế má.
Messi bị xử ép, Ronaldo được "bảo kê" về thuế
Tính công bằng luôn được đặt một dấu hỏi lớn trong mối liên hệ giữa Real Madrid và Barcelona. Một bên đại diện cho tầng lớp Hoàng gia thống trị và một bên đại diện cho phong trào đòi quyền độc lập tự chủ của xứ sở. 

Trong diễn biến mới đây, trung vệ Gerard Pique lại làm dấy lên những tranh cãi về tính công bằng thông qua phát biểu: "Kẻ chèn ép Messi và Neymar nhưng ưu ái Cristiano Ronaldo đang ngồi cạnh Florentino Perez trên khán đài VIP. Tôi thậm chí còn không biết tên bà ta".

Phát ngôn này của Pique nhằm vào bà Marta Silva Lapuerta, người đứng đầu ngành tư pháp Tây Ban Nha. Nếu phân tích sâu hơn về những kiện tụng thuế má vài năm trở lại đây, sẽ nhận thấy phát ngôn của trung vệ đang khoác áo Barca hoàn toàn có cơ sở.

Các cầu thủ Barca luôn phải trải qua những thủ tục tố tụng theo luật hình sự liên quan đến chuyện thuế thu nhập, trong khi các cầu thủ Real được giải quyết theo đường hành chính, với sự trợ giúp từ Kho bạc nhà nước.

Infographic: Bất công trong đối xử giữa Ronaldo và Messi

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x