Real Madrid kết thúc quan hệ 13 năm trị giá 484 triệu euro với một siêu cò?

Trung Nghĩa
16:01 ngày 13-09-2020
Lần đầu tiên kể từ năm 2007, Real Madrid không có một cầu thủ nào của siêu Jorge Mendes trong đội hình. Một mối quan hệ kéo dài 13 năm, ngốn tới 484 triệu euro liệu có chấm dứt? Dưới đây là 9 thân chủ của Mendes từng khoác lên mình màu áo trắng.
Mùa 2007/08
Pepe (30 triệu euro)

Pepe là bản hợp đồng lớn đầu tiên của Mendes với Real. Khi đó mức giá 30 triệu euro cho một trung vệ còn khá vô danh đã vấp phải nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, anh nhanh chóng trở thành trụ cột hàng thủ mang về những danh hiệu cho Kền kền trắng.

Mùa 2008/09
Garay (10 triệu euro)

Một năm sau thương vụ Pepe, Real tiếp tục đón thêm 1 cầu thủ nữa của Mendes là trung vệ Ezequiel Garay từ Racing Santader với giá 10 triệu euro. Trung vệ người Argentina được kỳ vọng rất nhiều nhưng không thể chen chân vào đội hình chính và bị bán sang Benfica vào năm 2011 với giá 5,5 triệu euro.

Mùa 2009/10
Ronaldo (96 triệu euro)

Mùa Hè năm 2009, Real chào đón ngôi sao có ảnh hưởng bậc nhất lịch sử CLB, Cristiano Ronaldo từ Man United với giá kỷ lục thế giới thời điểm đó là 96 triệu euro. Mức giá này xứng đáng tới từng xu khi CR7 trở thành người ghi bàn nhiều nhất lịch sử Kền kền trắng với 451 bàn sau 438 trận.

Mùa 2010/11
Mourinho (8 triệu euro), Di Maria (36 triệu euro), Carvalho (8 triệu euro)

Sau khi mang Ronaldo về sân Bernabeu, vị thế của Mendes ngày càng được củng cố. Mùa giải 2010/11 chứng kiến sự bùng nổ về số thân chủ của ông tại Real với thêm 3 người nữa, nâng tổng số lên 6 người. Đầu tiên là HLV Jose Mourinho từ Inter với giá 8 triệu euro. Tiếp đến là tiền vệ Angel Di Maria từ Benfica với giá 36 triệu euro và trung vệ Ricardo Carvalho từ Chelsea với giá 8 triệu euro.

Mùa 2011/12
Coentrao (30 triệu euro)

Thân chủ thứ 7 của Mendes cập bến Bernabeu là hậu vệ trái Fabio Coentrao với giá 30 triệu euro từ Benfica. Dù có một số khoảnh khắc tuyệt vời dưới thời Mourinho và sau đó là Carlo Ancelotti nhưng về cơ bản Coentrao không phải 1 bản hợp đồng thành công của Real. Sau 2 lần được cho mượn tại Monaco và Sporting Lisbon, anh trở lại CLB khởi nghiệp Rio Ave vào năm 2018.

Mùa 2012/13
Fabinho (mượn)

Người thứ 8 của Mendes tại Real là một cầu thủ được mượn từ Rio Ave. Fabinho từng được cho mượn tại đội Real Madrid Castilla trước khi được đội một Real mượn và thi đấu ở vị trí hậu vệ phải. Tuy nhiên, anh chỉ ra sân đúng 1 trận. Sau đó, Fabinho được cho mượn rồi mua đứt bởi Monaco và thành danh với vị trí tiền vệ phòng ngự.

Mùa 2014/15
James Rodriguez (80 triệu euro)

Cầu thủ cuối cùng của Mendes khoác áo Real tính đến thời điểm này là James Rodriguez. Ngôi sao người Colombia chuyển tới Madrid với giá 80 triệu euro sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2014. Mùa giải đầu tiên của anh tại Los Blancos đầy ấn tượng nhưng dần kém đi ở các mùa sau. James được cho mượn tại Bayern 2 mùa trước khi quay lại Real nhưng không được sử dụng. Mùa Hè 2020, anh bị bán sang Everton với giá 22 triệu euro.

484 triệu euro tiền chuyển nhượng
Sau 13 năm, Mendes đã giao dịch tổng cộng 484 triệu euro với Real Madrid cho 9 ngôi sao (298 triệu euro tiền mua và 186 triệu euro tiền bán). Ronaldo (100 triệu euro sang Juventus) và Di Maria (80 triệu euro sang Man United) là những thương vụ bán đi với giá cao nhất. Và mùa giải 2020/21 có thể là lần đầu tiên Mendes không có thân chủ nào trong đội một của Real.

Real tái khởi động kỷ nguyên Galacticos vào mùa Hè 2021
Mùa Hè 2020, Real có thể sẽ không mua sắm bất cứ ngôi sao nào để dành sức cho kế hoạch lớn ở mùa Hè 2021. 3 mục tiêu mà họ nhắm tới là bộ ba người Pháp Kylian Mbappe, Dayot Upamecano và Eduardo Camavinga. Một ngôi sao cũng trong tầm ngắm là tiền đạo Erling Haaland của Dortmund.

XEM THÊM

Trận đầu của Koeman với Barca: 4 sao trẻ và 3 'hàng hớ' gây ấn tượng

Barcelona vẫn chưa thấy cuộc cách mạng nào

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Trận đầu của Koeman với Barca: 4 sao trẻ và 3 'hàng hớ' gây ấn tượng Trận đầu của Koeman với Barca: 4 sao trẻ và 3 'hàng hớ' gây ấn tượng

    HLV Ronald Koeman đã có màn ra mắt bằng thắng lợi 3-1 của Barca trước Gimnastic trong trận giao hữu. Dưới đây là những người đã gây ấn tượng ở trận thắng này.

  • Barca: Chưa có cuộc cách mạng nào ở Nou Camp Barcelona vẫn chưa thấy cuộc cách mạng nào

    Barcelona rầm rộ lên kế hoạch tiến hành cách mạng nhân sự ở Nou Camp trong mùa Hè năm nay. Nhưng tiến độ của họ quá chậm, từ thanh lý đội hình đến mua sắm. Khi mà La Liga 2020/21 đã bước vào vòng 1, tân HLV Ronald Koeman gần như chưa có được sự bổ sung đáng kể nào.

  • Simeone dương tính với Covid-19 Simeone dương tính với virus Corona

    Chỉ vừa mới trở lại hội quân cùng toàn đội Atletico Madrid sau kỳ nghỉ nhưng giờ HLV Diego Siemone đã phải tự cách ly vì kết quả xét nghiệm cho thấy vị chiến lược gia này dương tính với virus Corona.

  • Valencia và cuộc cách mạng 'không tiền' Valencia và cuộc cách mạng 'không tiền'

    Tân HLV trưởng Javi Gracia vừa lên tiếng phàn nàn về cuộc cách mạng “không tiền” mà ông chủ Peter Lim đang thực hiện ở Valencia. “Tôi thực sự có đôi chút thất vọng. Nếu cứ như thế này, đội khó có thể duy trì được tầm vóc vốn có”, vị chiếc lược gia mới tiếp quản Los Che hồi cuối tháng 7/2020 cho hay.

  • Nhận định bóng đá Valencia vs Levante, 02h00 ngày 14/09: Bầy dơi rã đám! Nhận định bóng đá Valencia vs Levante, 02h00 ngày 14/09: Bầy dơi rã đám!

    Valencia đang bước vào mùa giải mới với tinh thần rệu rã. Ông chủ của đội bóng này bán gần như hết những ngôi sao trong đội hình. Chính vì vậy, Bày dơi khó có thể thắng đội bóng hàng xóm Levante ở trận ra quân La Liga 2020/21!

  • Kết quả Barcelona 3-1  Gimnastic Tarragona: Barca thắng dễ ngày Messi trở lại Kết quả Barcelona 3-1 Gimnastic Tarragona: Barca thắng dễ ngày Messi trở lại

    Các pha lập công đến từ Ousmane Dembele, Antoine Griezmann và Philippe Coutinho đã giúp Barcelona dễ dàng đánh bại đối thủ ít tên tuổi Gimnastic Tarragona trong trận giao hữu vào rạng sáng nay, 13/9.

  • Messi được bầu lại làm đội trưởng Barca Messi được bầu lại làm đội trưởng Barca

    Siêu sao Lionel Messi sẽ tiếp tục giữ băng đội trưởng của Barca sau những căng thẳng đòi ra đi hồi tháng trước. Anh được dự báo cũng sẽ ra sân vài phút trong trận giao hữu với Gimnastic.

  • 10 bản hợp đồng chất lượng nhất La Liga hè này 10 bản hợp đồng chất lượng nhất La Liga hè này

    La Liga đang trải qua một kỳ chuyển nhượng bận rộn, và dưới đây là 10 bản hợp đồng chất lượng nhất tính đến thời điểm này.

  • Lautaro Martinez vs Memphis Depay: Ai hơn ai? Lautaro Martinez vs Memphis Depay: Ai hơn ai?

    Luis Suarez đã lớn tuổi và không còn ở đỉnh cao phong độ, hơn nữa lại muốn đầu quân cho Juventus, do đó Barca rất cần bổ sung lực lượng cho hàng công. Lautaro Martinez và Memphis Depay là hai ứng viên sáng giá nhất.

  • Cơ hội cuối cho bộ ba trị giá 400 triệu euro của Barca Cơ hội cuối cho bộ ba trị giá 400 triệu euro của Barca

    Cùng tiêu tốn của Barcelona rất nhiều tiền, nhưng cả 3 cầu thủ tấn công Ousmane Dembele, Philippe Coutinho và Antoine Griezmann đều chưa để lại ấn tượng gì đặc biệt. Với tình hình hiện nay, mùa giải tới có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để bộ ba trị giá tới 400 triệu euro nói trên chứng minh khả năng nếu không muốn bị thanh lý.

  • Barca ấn định ngày bầu cử chủ tịch: Chiêu trò của Bartomeu Barca ấn định ngày bầu cử chủ tịch: Chiêu trò của Bartomeu

    Josep Bartomeu vừa tuyên bố rằng, cuộc bầu cử chủ tịch nhiệm kỳ mới của Barca sẽ diễn ra trong 2 ngày 20 và 21 tháng 3 năm sau. Như vậy, từ giờ cho đến thời điểm đó, chiếc ghế quyền lực số 1 ở Nou Camp sẽ không đổi chủ, do chính vị này không có ý định từ chức theo mong muốn của CĐV Barca.

  • Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận

    Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.

  • 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này

    Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.

  • Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea? Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea?

    Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.

  • Đối thủ khen MU hết lời, Ten Hag muốn vô địch FA Cup Ten Hag muốn vô địch FA Cup

    HLV Mark Robins của Coventry đã hết lời ca ngợi MU trước trận bán kết FA Cup 2023/24 diễn ra vào ngày mai (21/4).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x