Ngoài ra, bản thân cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng đạt được những thành tích hết sức ấn tượng đối với riêng Real, khi anh giành được bốn cái nhất: Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (cho Real) trong một mùa giải ở tất cả đấu trường (60 bàn), Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải La Liga (46), Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải Champions League (12) và Cầu thủ lập được nhiều hat-trick nhất (7 hat-trick).
Số lượng bàn thắng của anh (203 bàn/203 trận) đã nói lên tất cả. Thành tích trung bình 1 bàn/trận cho thấy khó có một hàng phòng ngự nào có thể ngăn cản bước tiến của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Chẳng thế mà, người đại diện của siêu sao này, Jorge Mendes, đã tuyên bố: “Ronaldo toàn diện hơn hẳn so với Messi và Neymar!”.
Về góc độ toàn diện, nhận xét của Jorge Mendes hoàn toàn có cơ sở. Xét về thể trạng, thể lực cũng như khả năng giữ thăng bằng thậm chí Ronaldo còn có phần nào đó nhỉnh hơn hai đối thủ này.
Bên cạnh đó, điều đáng quý ở Ronaldo để có thể đưa anh lên ngang hàng những huyền thoại như Alfredo Di Stefano hay Eusebio là đức tính nỗ lực và luôn hướng về phía trước. Mỗi kĩ thuật mà anh có, khả năng sút phạt đáng sợ hay khả năng bật cao không kém bất cứ trung vệ cao to nào đều phải trải qua những quá trình tập luyện đều đặn, thường xuyên và có phần khắc khổ. Chẳng quá khi nói rằng, Ronaldo chính là một tấm gương sáng cho những cầu thủ trẻ noi theo.
Thực sự, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn chưa thể đưa “Bầy kền kền trắng” thoát khỏi cái bóng quá lớn mà đại kình địch Barca phủ lên tại giải đấu cao nhất xứ sở Bò tót. Không những thế, bản thân Ronaldo cũng nhiều lần thất bại trước Messi ở các giải thưởng cá nhân. Kể từ năm 2008 khi lần đầu tiên anh đạt được danh hiệu Quả bóng vàng đến nay, CR7 liên tiếp để cầu thủ người Argentina qua mặt suốt bốn năm qua.
Những phát ngôn "bất nhất" của Ronaldo dẫn đến những ý kiến cho rằng thực chất ngôi sao này ở lại Bernabeu chỉ vì tiền. Dù thi đấu có xuất sắc đến thế nào đi nữa, thì Ronaldo vẫn sẽ bị mang ra so sánh với người đồng nghiệp của mình ở Barca là Messi. Và rõ ràng cả về thành tích trong lẫn ngoài sân cỏ, Ronaldo vẫn đang chịu lép vế trước cầu thủ người Argentina. Chưa kể đến việc phong độ của CR7 trong màu áo đội tuyển quốc gia là không hề tốt. Anh chưa chứng tỏ được vai trò đầu tàu khi trong những giải đấu lớn tầm cỡ thế giới. Quả thật, Ronaldo còn nhiều việc phải làm để vươn lên trở thành một huyền thoại bóng đá thế giới.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn