Gold Cup 2015, Sân MetLife (Mỹ)

06h30 ngày 20/7, Mexico vs Costa Rica: Thắng Costa Rica, “bẻ ghế” Wanchope

Trang Anh
06:41 ngày 19-07-2015
Trận tứ kết Gold Cup hôm nay sẽ quyết định cả suất vào chơi bán kết của Mexico và Costa Rica, cũng như tương lai hai HLV Miguel Herrera và Paulo Wanchope. Kẻ thắng có vé, kẻ thua ra về và thậm chí sẽ bị sa thải.
06h30 ngày 20/7, Mexico vs Costa Rica: Thắng Costa Rica, “bẻ ghế” Wanchope
Áp lực đang đè rất nặng lên vai 2 chiến lược gia Miguel Herrera (Mexico) và Paulo Wanchope (Costa Rica). Dù đã giành được tấm vé vào chơi trận tứ kết, nhưng cách mà Mexico và Costa Rica thi đấu khiến rất nhiều người thất vọng. 

Mexico ngoại trừ chiến thắng 6-0 trước đối thủ yếu Cuba trong trận ra quân, đã thi đấu nghèo nàn ý tưởng và cực kỳ sơ hở trong khâu phòng ngự ở cả 2 trận sau đó. Trong trận hòa 4-4 với Trinidad & Tobago, trên khán đài đã xuất hiện những tiếng la ó dành cho HLV Herrera. 

Trong khi đó, đích thân HLV Paulo Wanchope thừa nhận, ông không dám nghĩ tới viễn cảnh Costa Rica tiếp tục không thắng. Đã 8 trận liên tiếp đội bóng của Wanchope không giành chiến thắng và phải rất may mắn họ mới về nhì ở bảng B để có suất chơi trận tứ kết. Nhưng với phong độ thảm hại thời gian qua, trát sa thải vẫn treo lơ lửng trên đầu Paulo Wanchope.


Tiếc cho Wanchope, có vẻ như cơ hội để ông tiếp tục ngồi ghế HLV Costa Rica không nhiều. Mexico dù đang không thi đấu như cách NHM của họ mong muốn, nhưng chí ít họ vẫn hơn đối thủ Costa Rica một bậc về đẳng cấp.

Hôm nay, cho dù chân sút Giovani Dos Santos không thể ra sân từ đầu vì chấn thương, nhưng hỏa lực công phá của Mexico không vì thế mà yếu đi. Bởi đơn giản, tiền đạo Oribe Peralta đã sẵn sàng thay thế. Peralta chính là người đã lập cú hat-trick trong trận ra quân gặp Cuba và tiếp tục chơi tốt sau khi được đưa vào sân thay Dos Santos trong trận đấu với Trinidad & Tobago.

Hôm nay, Peralta sẽ kết hợp cùng Carlos Vela tạo thành 2 mũi khoan công phá đối thủ. Tuy nhiên Mexico cũng cần phải để ý tới khả năng chơi phòng ngự khu vực rất tốt của Costa Rica. Trong 2/3 trận đấu cuối vòng bảng, Costa Rica chỉ nhận về đúng 1 bàn thua. Việc xác định thi đấu ở vị thế yếu hơn sẽ giúp Costa Rica càng có lý do đổ bê tông ở phần sân nhà và thách thức sự kiên nhẫn của đối thủ.

Để phá thế công này, HLV Miguel Herrera nhiều khả năng sẽ phải đập bỏ sơ đồ 5-3-2, chuyển thành 3-5-2 để tăng cường sức ép về phía khung thành đối phương. Herrera phải tự cứu mình và hy vọng ông sẽ thành công.

THÔNG TIN
Mexico: Khả năng ra sân của Giovani Dos Santos còn bỏ ngỏ. 
Costa Rica: Có đầy đủ đội hình.
Theo châu Á, Mexico thắng 2/10 trận gần đây, trong khi đó Costa Rica thua 6/8 trận vừa qua.
Mexico thắng 6/9 trận đối đầu gần đây với Costa Rica theo châu Á.


ĐẶC BIỆT
Tổng bàn thắng chẵn
9/10 trận gần đây của Mexico kết thúc với tổng số bàn thắng chẵn. Cả 4 trận gần đây của Costa Rica cũng đều khép lại với số bàn thắng chia hết cho 2. Khó có ngoại lệ ở trận này.

DỰ ĐOÁN: 2-0

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x