2015: Đội hình các ngôi sao "năm tuổi"

Quang Minh
07:32 ngày 19-02-2015
Theo quan niệm của người phương Đông, năm 2015 sẽ là năm tuổi của những cầu thủ sinh năm 1991 (Ất Mùi). Làng bóng đá thế giới hiện có rất nhiều tài năng sẽ bước vào năm tuổi như Eden Hazard (Chelsea), James Rodriguez (Real Madrid) hay Kevin De Bruyne (Uwolfsburg).
2015: Đội hình các ngôi sao "năm tuổi"
Thủ môn: Ali Ahamada (Toulouse/Pháp)
Ahamada sinh ngày 19/9 tại Martigues (Pháp), trưởng thành từ lò đào tạo trẻ địa phương và gia nhập Toulouse năm 2009. Đến năm 2011 được đôn lên đội hình chính và có suất bắt chính. Sau 4 năm, Ahamada đã có 104 trận ra sân tại Ligue 1 và ghi 1 bàn thắng. Ahamada cùng Gregory Wimbele (1996) là 2 thủ môn duy nhất ghi được bàn tại giải đấu cao nhất nước Pháp. Mùa giải này, Ahamada đang cạnh tranh quyết liệt với người đàn anh Zechariah Boucher cho suất bắt chính và mới có được 7 trận ra sân.

Hậu vệ phải: Danilo (Porto/Brazil) 
Sinh ngày 15/7 tại Bicas (Brazil), Danilo được đánh giá mà một trong những hậu vệ phải tài năng của bóng đá Brazil, thay thế hoàn hảo vị trí của người đàn anh Dani Alves trong tương lai không xa. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ America, Danilo hiện đang khoác áo Porto và thi đấu rất hay bên hành lang phải của đội bóng Bồ Đào Nha. Nền tảng thể lực sung mãn, kỹ thuật cá nhân tốt cùng với đó là tốc độ tuyệt vời giúp Danilo lên công về thủ rất nhịp nhàng. Sau 117 trận ra sân trong màu áo Porto, Danilo có 8 bàn thắng và ở mùa giải này đã có 2 bàn sau 18 trận. Trong màu áo ĐT Brazil, Danilo đã có 11 lần xuất hiện.

Hậu vệ trái: Alex Sandro (Porto/Brazil)
Alex Sandro sinh ngày 26/1, thi đấu ở vị trí hậu vệ trái trong màu áo Porto. Anh và Danilo đang là đôi cánh thiên thần của đội bóng Bồ Đào Nha. Cũng giống như người bạn cùng trang lứa, Alex Sandro cũng sở hữu tốc độ và khả năng kỹ thuật giúp anh rất nguy hiểm trong những tình huống dâng cao hỗ trợ. Trong tương lai, Alex Sandro và Danilo chắc chắn sẽ là những cái tên thay thế hoàn hảo cho cặp đôi Dani Alves - Marcelo trong màu áo Selecao hiện nay.

Trung vệ: Eliaquim Mangala (Man City/Pháp)


Mangala sinh ngày 13/2, là cầu thủ mới chuyển đến Man City hồi đầu mùa giải này. Mang quốc tịch Pháp song Mangala sớm bôn ba ở những giải đấu nước người, từ Bỉ đến Bồ Đào Nha trước khi sang Anh. Trong 3 mùa giải khoác áo Porto, Mangala đã trưởng thành rất nhanh chóng và được nhiều đại gia chú ý. Man City chỉ giành được chữ ký của anh sau khi đồng ý chi ra 40 triệu euro. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì màn trình diễn của Mangala trong màu áo Man xanh chưa tương xứng với sự kỳ vọng, anh ần phải nỗ lực hơn rất nhiều nếu muốn khẳng định chỗ đứng của mình.

Trung vệ: Ricardo van Rhijn (Ajax/Hà Lan)
Van Rhijn sinh ngày 13/6, gia nhập học viện bóng đá Ajax năm 2002 và được đôn lên đội chính năm 2011. Xuất thân là một hậu vệ phải, song Rhijn cũng thường xuyên được bố trí đá như một trung vệ. Sau 4 mùa giải gắn bó với sân Amsterdam Arena, Rhijn đang là trụ cột trong đội hình của HLV Frank De Boer khi có 130 lần ra sân trên các mặt trận và ghi được 6 bàn thắng.

Tiền vệ: Oscar (Chelsea/Brazil)
Sự nghiệp của Oscar đã rực sáng trở lại sau khi anh thích nghi được với những yêu cầu khắt khe của HLV Jose Mourinho. Ngoài việc kiến tạo và săn bàn, Oscar lúc này tranh chấp không thua gì các "máy quét" thứ thiệt và anh luôn biết cách tỏa sáng trong những lần được trao cơ hội. Việc có được suất đá chính trong đội hình của Mou là chuyện không hề đơn giản, nhưng Oscar đã làm được và những đóng góp thầm lặng của anh không thể lọt ra khỏi tầm mắt của ông thầy khó tính người Bồ Đào Nha.

Tiền vệ: James Rodriguez (Real Madrid/Colombia)


James sinh ngày 12/7 tại Cucuta và hiện đang là ngôi sao sáng nhất bóng đá Colombia. Trưởng thành từ lò đào tạo Envigado, James khẳng định được tài năng của mình tại Porto rồi Monaco và chỉ thực sự tỏa sáng tại World Cup 2014 khi giúp Colombia có mặt tại tứ kết. Sau danh hiệu Chiếc giầy vàng World Cup, James gia nhập dải thiên hà Real Madrid và chơi rất lên chân khi được sát cánh cùng những ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Toni Kroos hay Gareth Bale.

Tiền vệ: Kevin De Bruyne (Wolfsburg/Bỉ)
De Bruyne sinh ngày 28/6 tại Drogen (Bỉ). Mùa Hè vừa qua, De Bruyne đã phải cay đắng rời Chelsea khi không nằm trong kế hoạch của HLV Jose Mourinho. Chuyển tới Wolfsburg sau khi chỉ có 3 trận ra sân trong màu áo Chelsea suốt từ năm 2012 đến 2014, De Bruyne đã cho thấy quyết định bán anh là một sai lầm của The Blues. De Bruyne chính là nhân tố chính giúp Wolfsburg đang vững vàng ở vị trí thứ 2 trên BXH, và trước đó tại World Cup anh cũng góp công lớn giúp ĐT Bỉ có mặt ở tứ kết.

Tiền đạo phải: Antoine Griezmann (Atletico Madrid/Pháp)
Griezmann sinh ngày 21/3 tại Macon (Pháp), gia nhập lò đào tạo trẻ Real Sociedad năm 2005 và được đôn lên đội chính 4 năm sau đó. Trong giai đoạn từ 2009 đến 2014, Griezmann có 46 bàn thắng sau 179 trận ra sân tại La Liga. Mùa Hè vừa qua, sau một kỳ World Cup thành công cùng ĐT Pháp, Griezmann gia nhập nhà vô địch Atletico và nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình khi có 6 bàn thắng sau 16 trận ra sân tại la Liga cho đội chủ sân Vicente Calderon.

Tiền đạo cắm: Alexandre Lacazette (Lyon/Pháp)


Bóng đá Pháp đang trong giai đoạn bùng phát những tài năng trẻ sáng giá. Những cái tên như Paul Pogba, Varane, Zouma, Griezmann và Lacazette đang gợi nhớ lại thế hệ tài năng từng vô địch World Cup 1998 cũng như EURO 2000. Lacazette sinh ngày 28/5, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Lyon (2003 đến 2010) và được đôn lên đội chính năm 2010. Sau 6 mùa giải gắn bó với đội chủ sân Gerland, cầu thủ có chiều cao 1m75 đang cho thấy vai trò cực lớn của mình, đặc biệt là ở mùa giải năm nay. Lyon hiện đang đứng thứ 2 trên BXH, và Lacazette chính là người góp công lớn khi nổ súng 17 lần chỉ sau 19 trận ra sân.

Tiền đạo phải: Eden Hazard (Chelsea/Bỉ)
Năm 2014 trôi qua có thể coi là thành công với Hazard, khi anh trở thành "hạt nhân" trong đội hình của HLV Jose Mourinho. Cầu thủ sinh ngày 7/1 không chỉ xuất sắc trong vai trò kiến tạo mà còn được đánh giá rất cao ở khả năng ghi bàn. Trong màu áo Chelsea, tuyển thủ Bỉ đã có 39 bàn thắng sau 132 trận ra sân trên tất cả các mặt trận. Ở mùa này, Hazard cũng có 6 bàn sau 16 trận, đóng góp lớn vào thành công của Chelsea. Nếu vẫn giữ phong độ như hiện nay, Hazard chẳng có lý do để ngại ngần "năm tuổi" 2015.

Ngoài 11 ngôi sao kể trên, còn rất nhiều cầu thủ rất tài năng sinh năm 1991 như Fabio Borini (Liverpool/Italia), Thiago Alcantara (Bayern Munich/Tây Ban Nha), Sergio Canales (Real Sociedad/Tây Ban Nha), Isaac Cuenca (Deportivo/Tây Ban Nha), Rogelio Funes Mori (River Plate/Argentina), Adem Ljajic (Fiorentina/Serbia), Dani Pacheco (Alcoron/Tây Ban Nha), Rodrigo (Valencia/Tây Ban Nha), Georgi Schennikov (CSKA Moscow/Nga), Xherdan Shaqiri (Bayern Munich/Thụy Sỹ), Christian Tello (Porto/Tây Ban Nha), Victor Wanyama (Southampton/Kenya)...
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x