Những ngày làm việc đầu tiên của tân chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã bắt đầu. Đầu tiên là… xỏ giày ra sân, rồi sau đó là chuyện lớn: chuẩn bị cho cuộc bầu chọn chủ nhà của World Cup 2026.
TRẺ KHOẺ, NHIỆT HUYẾT
Khi hai tên tuổi lớn Sepp Blatter và Michel Platini rớt đài thì Gianni Infantino trở thành ứng viên sáng giá nhất, và người đàn ông Thuỵ Sỹ 45 tuổi này đã đắc cử chủ tịch FIFA. Ở độ tuổi của mình, Infantino còn rất trẻ cho cương vị người đứng đầu liên đoàn thế giới của môn thể thao số 1 hành tinh.
Vì trẻ nên Infantino rất hăng hái và nhiệt tình. Hình ảnh đầu tiên của Infantino trong cương vị “vua” bóng đá thế giới là những bức hình từ trận giao hữu giữa các nhân viên FIFA và đội các cựu ngôi sao thế giới như Maldini, Cannavaro, Pires… Có cả hai cầu thủ nữ được mời tham dự trận đấu này. Infantino chứng tỏ tài đá bóng bằng những pha xoay người sút bóng điệu nghệ như Luis Figo, người từng tính tranh cử chủ tịch FIFA nhưng “chưa đủ trình và tuổi”. Figo là một trong những người ủng hộ Infantino hết mình. Cựu danh thủ của Real Madrid và Barcelona viết trên Twitter: “Một kỷ nguyên mới bắt đầu. Chúc may mắn, Infantino!”.
Trong lịch sử 112 năm của FIFA, mới chỉ có 9 vị chủ tịch. Infantino hiểu rõ trọng trách và áp lực dành cho mình, nhất là sau khi Blatter và Platini gây ra những scandal làm “đen mặt” FIFA và bóng đá thế giới.
TẤT CẢ HƯỚNG VỀ WORLD CUP 2026
Infantino khẳng định sẽ không moi lại các vụ scandal đăng cai World Cup 2018 và 2022, mà ưu tiên hàng đầu của ông chủ mới của bóng đá thế giới là chọn nước đăng cai VCK World Cup 2026. Lẽ ra, các nước có thể tranh cử từ năm 2015 và quyết định chọn nước đăng cai sẽ được đưa ra tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào năm 2017, nhưng do nhiều scandal, nên tiến trình tranh cử bị đình lại. Tại cuộc họp đại hội đồng FIFA diễn ra ở Mexico vào tháng 5 tới, FIFA dự kiến sẽ bắt đầu quá trình xét duyệt hồ sơ tranh cử.
Mỹ dự kiến sẽ là một trong các ứng viên nặng ký. Chủ tịch LĐBĐ Mỹ, Sunil Gulati đã quyết định chuyển sang bầu cho Infantino ở vòng 2 cuộc bỏ phiếu tranh chức chủ tịch FIFA vừa qua. Chính vì thế, có thông tin Infantino sẽ ủng hộ Mỹ đăng cai World Cup 2026.
Quốc gia này đã tổ chức rất thành công World Cup 1994. Khả năng đăng cai các sự kiện lớn về thể thao luôn là thế mạnh của Mỹ, chưa kể tiềm năng về kinh tế, chính trị và an ninh để đảm bảo cho một kỳ World Cup diễn ra an toàn trong mối lo ngại về nạn khủng bố đang leo thang trên thế giới.
Chưa kể, Mỹ còn thất bại khá đau trong cuộc đua đăng cai VCK World Cup 2018 và 2022. Đây là vết nhơ lớn của FIFA. Infantino hứa rằng, một trong những ưu tiên hàng đầu là chống tham nhũng, cải cách bộ máy FIFA. Nhưng ông không hứa cho Mỹ đăng cai World Cup 2026: “Tôi chỉ nói với Gulati rằng, nếu tin tôi là người tốt nhất để làm chủ tịch FIFA và điều hành bóng đá thế giới thì hãy bỏ phiếu cho tôi”.
Tuy nhiên, Infantino cũng không phủ nhận Mỹ sẽ là ứng cử viên rất nặng ký cho khả năng trở thành chủ nhà của VCK World Cup 2026, vì nước này “hội tụ đủ mọi yếu tố để thành công”.
Làm việc không vì tiền
Gianni Infantino nói rằng, ông vẫn chưa biết mình sẽ nhận lương bao nhiêu trên cương vị chủ tịch FIFA, vì “đó chỉ là chuyện nhỏ với cá nhân tôi. Tôi làm việc cho FIFA không phải vì tiền, mà vì sự phát triển của đại gia đình bóng đá thế giới sau nhiều sự cố đáng tiếc vừa qua”. Trong quá khứ, lương chủ tịch FIFA không được công bố, nhưng bây giờ có thể sẽ phải công bố nội bộ để tránh nạn tham nhũng, lạm quyền.
Infantino sẽ tăng số đội dự VCK World Cup lên 40
Một trong những yếu tố góp phần giúp Gianni Infantino chiến thắng trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA là ông hứa sẽ tăng số đội tuyển dự VCK World Cup lên thành 40 đội, thay vì 32 như hiện tại. Điều này giúp Infantino giành được sự hậu thuẫn của nhiều LĐBĐ tầm trung, những nền bóng đá sẽ có cơ hội dự World Cup nếu ông làm chủ tịch FIFA. Đây sẽ là một trong những kế hoạch trọng điểm mà Infantino sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
Cựu Giám đốc điều hành của Man United, David Gill sẵn sàng giữ một vai trò quan trọng tại FIFA, nếu như tân chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới Gianni Infantino có lời mời.
Tân Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino đã tham gia một giải đấu bóng đá phủi do chính ông tổ chức tại Zurich, Thụy Sĩ trong ngày làm việc đầu tiên của mình.
Tân chủ tịch FIFA bảo vệ quyền đăng cai World Cup của Nga và Qatar, Manchester United tính chuyện tăng lương cho Marcus Rashford… là những tin tức bóng đá đáng chú ý cuối cùng trong ngày 29/2.
Chiến thắng 3-0 trước Veria đã giúp cho Olympiakos giành chức vô địch Hy Lạp mùa giải 2015/16 ngay khi tháng 2 vừa kết thúc. Với kết quả này, Olympiakos đã có danh hiệu thứ 43 trong lịch sử.
Thông báo từ VCT Malaysia & Singapore cho biết tuyển thủ Wong "jayH" Jia Heng nhận lệnh cấm tạm thời. Theo đó, tuyển thủ này bị báo cáo đã tham gia hoạt động dàn xếp tỷ số từ trước khi gia nhập hệ thống giải Challengers.
Sau khi kết thúc giai đoạn vòng bảng VCT Pacific Stage 1, HLV của Paper Rex là Alexandre “alecks” Sallé đã trả lời phỏng vấn, đặc biệt tập trung vào sự thay đổi nhân sự từ Cahya “Monyet” Nugraha thành Wang "Jinggg" Jing Jie.
MU săn tiền đạo đang được PSG theo đuổi; Lehmann không tin Arsenal vô địch Premier League mùa này; Thiago Silva học lấy bằng HLV... là những tin tức nổi bật tối ngày 30/4.
Cựu tiền đạo ĐT Anh là Wayne Rooney vừa tiết lộ mình đã có công việc mới kể từ lúc bị Birmingham City sa thải. Về cơ bản, nhiệm vụ của Rooney rất khác so với hồi "gã Shrek" còn nắm quyền ở Birmingham City hay thi đấu cho đội bóng cũ MU.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn