Chủ tịch FIFA Sepp Blatter: “Platini là kẻ đã gây ra mọi rắc rối”

Loan Phương
09:32 ngày 02-11-2015
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin Nga Itar-TASS, Chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA) Sepp Blatter đưa ra rất nhiều chi tiết chưa từng được biết tới về cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử tổ chức điều hành bóng đá quyền lực nhất thế giới.
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter: “Platini là kẻ đã gây ra mọi rắc rối”
“TÔI LÀ CON TỐT THÍ TRONG CUỘC CHIẾN CHÍNH TRỊ NGA-MỸ”
- Ông nhận ra FIFA đang gặp rắc rối lớn khi nào?
+ Cuộc khủng hoảng bắt đầu ngày 26, 27/5 ở Zurich khi họ bắt 6 người trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan tới FIFA. Nhưng tôi phản đối việc quy chụp cho tôi. Làm sao tôi có thể chịu trách nhiệm về đạo đức của tất cả những người khác?

- Ông có cảm thấy rằng mình mới là mục tiêu chính?
+ Tôi đã trở thành mục tiêu chính của cuộc tấn công này vì từ 3 năm trước, nhất là sau World Cup 2014 ở Brazil. UEFA không muốn tôi làm Chủ tịch và tìm cách phế truất tôi, nhưng những liên đoàn khác đứng về phía tôi. Và tôi vẫn tái cử. Còn vấn đề chính trị nữa. Liên minh châu Âu (EU), cụ thể là Nghị viện EU đã hai lần ra các nghị quyết nhắm vào tôi.

Lúc đầu, đó chỉ là một cuộc tấn công cá nhân, (Michel) Platini nhắm vào tôi. Nhưng rồi nó bị chính trị hóa, với những nước mất quyền đăng cai World Cup. Anh thua Nga, và Mỹ thua Qatar. Nhưng sẽ không thể hủy hoại FIFA. Họ đã bắt tay với Thụy Sỹ để tấn công FIFA và Chủ tịch FIFA. Quý vị cũng biết về những vấn đề giữa nước quý vị (Nga) và Mỹ. World Cup và Chủ tịch FIFA đã trở thành con tốt thí trong cuộc tranh giành quyền lực chính trị.

- Vì sao Platini không ưa ông? Quý vị đã có quan hệ khá tốt chỉ mới vài năm trước…?
+ Anh sẽ phải hỏi ông ta, nhưng có lẽ vì ông ta muốn làm Chủ tịch FIFA. Tuy nhiên, ông ta lại không có can đảm ra tranh cử. Rồi chúng ta rơi vào tình thế như hiện giờ. Nhưng FIFA đang làm rất tốt, đang thực hiện nhiều chương trình phát triển, tổ chức nhiều giải đấu, ngay cả những nhân vật lớn ở Đức, một nước phản đối chúng tôi, cũng nói FIFA được tổ chức tốt hơn so với bóng đá Đức. Từ khi tôi lên làm Chủ tịch, chúng tôi đã tiến được một chặng đường dài. Dễ hiểu là có những kẻ ganh ghét đố kỵ. 

- Vấn đề chính với FIFA hiện giờ là gì?
+ Vấn đề là ở trong mô hình quản trị khi Chủ tịch FIFA là người duy nhất được đại hội bầu ra. Tất cả các thành viên khác trong Ủy ban điều hành (Exco) đều do các liên đoàn bầu ra. Vì thế, tôi trở thành người đứng đầu một “nội các” không phải do tôi lựa chọn. Như thế thì rất khó cho việc quản trị. Chúng tôi đã muốn thực hiện các cải cách từ năm 2011, nhưng UEFA đã phủ quyết trước tiên.

“TẤT CẢ LÀ DO ÁP LỰC TỪ TRUYỀN THÔNG”
+ Thật vô lý và bất công. Chính tôi đã bổ nhiệm họ, và giờ Ủy ban đạo đức lại không có đủ can đảm để nghe Tổng thư ký, Platini hay tôi giải thích. Đó là nguyên tắc quyền con người cơ bản: trước khi bị đình chỉ, bạn phải được quyền giải thích, nhưng họ đã không cho tôi quyền đó. Họ điều tra chóng vánh và 3 ngày sau tôi bị đình chỉ. Tôi cho rằng chủ yếu là bởi áp lực từ truyền thông, họ cần phải loại bỏ Chủ tịch FIFA. Không may là Platini cũng ở cùng chiếc thuyền. 

- Ông sẽ làm gì với lệnh đình chỉ?
+ Chúng tôi đang chiến đấu chống lại quyết định này ở hai cấp độ. Chúng tôi đã kiện lên Ủy ban kháng cáo. Và Ủy ban kháng cáo phải nghe chúng tôi trình bày. Quy định là như thế. Cùng lúc chúng tôi cũng khiếu nại với Ủy ban đạo đức, với tòa án. Nên chúng tôi đang làm việc ở nhiều cấp độ (ngày 26/10, Ủy ban đạo đức của FIFA đã ra quyết định bác đơn xin được cứu xét của Platini).   

- FIFA cần những cải cách gì trong quản trị?
+ Sự cân bằng giữa các khu vực. Hiện giờ châu Âu có 8 thành viên (trong Exco) và 3 phó chủ tịch. Tại sao châu Âu lại có 3 phó chủ tịch khi châu Phi có nhiều liên đoàn quốc gia thành viên hơn? Thật không đúng chút nào. Điều thứ hai là chúng tôi phải mở rộng Exco hơn cho phụ nữ.


- Ông nghĩ gì về đề xuất của Ủy ban cải cách muốn giới hạn thời gian làm Chủ tịch tối đa là 12 năm và giới hạn tuổi là 74?
+ Giới hạn độ tuổi là điều vô lý. Giới hạn thời gian là hợp lý, nhưng không chỉ với ghế Chủ tịch, phải là với tất cả thành viên Exco. Nhưng chúng tôi đã hai lần bỏ phiếu bác việc giới hạn độ tuổi ở hội nghị toàn thể. Quý vị có thể thấy là họ chỉ muốn “đánh” Chủ tịch FIFA, không gì khác. Các đề xuất này sẽ được trình lên Exco khoảng ngày 2-3/12 rồi sau đó sẽ đưa ra hội nghị toàn thể. Có lẽ quý vị đã đúng khi nói họ đình chỉ tôi vì không muốn tôi dự hội nghị đó.

- Ông có thể nói thêm về hợp đồng với Platini dẫn tới án đình chỉ cho cả hai?
+ Khi Platini là Chủ tịch ủy ban tổ chức World Cup Pháp 1998, ông ấy nói với tôi vào cuối giải: Tôi muốn làm việc cho ông. Tôi nói như thế rất hay vì chúng ta đã làm việc với nhau rồi. Sau đó ông ấy nói thù lao cho ông ấy sẽ rất cao. Tôi nói không vấn đề gì. Chúng tôi làm hợp đồng, ông ấy làm việc cho chúng tôi tới Đại hội Exco 2002. Sau đó hợp đồng được thanh lý vì ông ấy lúc đó đã là người của FIFA. 

Ông ấy không nhắc lại vấn đề này tới năm 2010. Năm đó, ông tới gặp giám đốc tài chính của FIFA và nói FIFA nợ ông ấy tiền. Tôi được báo cáo và nói, được, hãy trả cho ông ấy. Ông ấy nói chúng tôi nợ ông ấy 2 triệu franc Thụy Sỹ. Tôi xem xét và đồng ý trả khoản tiền đó. Đó là nguyên tắc làm việc của tôi. 

Nhưng quan hệ giữa tôi và Platini xấu đi từ trước đó, sau khi ông ấy đắc cử chủ tịch UEFA năm 2007. Năm 2008 ở EURO tại Thụy Sỹ và Áo, tôi được mời tới nhưng bị đối xử không ra gì. Từ đó tôi không tham dự giải đấu nào của UEFA nữa.

- Liệu có khả năng Nga sẽ mất quyền đăng cai World Cup?
+ Không bao giờ, sẽ không có thay đổi gì với các kỳ World Cup trước. Truyền thông Anh là những kẻ thua cuộc xấu tính. Họ chỉ có duy nhất một phiếu (trong cuộc bầu chọn nước đăng cai World Cup 2018) và bị loại ngay vòng 1. Chẳng ai thích người Anh.

- Theo ông ai là ứng viên tốt nhất cho ghế chủ tịch FIFA?
+ Ít nhất 140 liên đoàn quốc gia không thể tồn tại nếu không có FIFA. Và những người đó muốn một ai đó nghĩ rằng bóng đá không chỉ là Champions League. Vì thế với tôi một di sản rất quan trọng là sự phát triển của bóng đá trên toàn cầu. Tôi nghĩ hầu hết các ứng viên có thể làm được điều đó, trừ Platini. Tôi sẽ nhắn nhủ Chủ tịch tiếp theo rằng đừng quên FIFA là tổ chức giá trị nhất trên thế giới, với kỷ luật, sự tôn trọng và cảm xúc. Bóng đá đã giúp kết nối mọi người, mang mọi người lại gần nhau hơn và bắc những nhịp cầu, đây là điều FIFA không thể quên.

Điều nuối tiếc sau 40 năm điều hành bóng đá
“Sau World Cup 2014 ở Brazil, tôi lẽ ra phải đủ can đảm để từ chức. Nhưng khi đó 5/6 liên đoàn châu lục đã yêu cầu tôi ở lại tại hội nghị toàn thể 2014 ở San Paulo. Họ không muốn Chủ tịch UEFA lên làm Chủ tịch FIFA và lại càng chèn ép họ hơn. FIFA có 209 liên đoàn thành viên, và UEFA chỉ là 1 trong 6 liên đoàn châu lục, nhưng họ có tiền, các cầu thủ giỏi nhất và hùng mạnh nhất”.


Chủ tịch FIFA Sepp Blatter
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x