Đằng sau vụ từ chức của Blatter

Hà Việt
09:21 ngày 04-06-2015
Chỉ 4 ngày sau khi tái đắc cử chức chủ tịch FIFA, Sepp Blatter lại tuyên bố từ chức trước sức ép của dư luận. Nhưng liệu Blatter chỉ muốn thoát thân hay còn một kế hoạch phản công ở đằng sau?
Đằng sau vụ  từ chức của Blatter
Từ chức là cánh cửa duy nhất để Blatter thoát khỏi cơn bão chưa từng có trong sự nghiệp 17 năm cầm quyền ở FIFA. Một mặt ông phải đối phó với chính quyền bên ngoài mà cụ thể là Bộ tư pháp Mỹ, cơ quan đang bắt giữ 7 quan chức FIFA vì nghi án nhận hối lộ trong cuộc bỏ phiếu giành quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022. Sự liên quan giữa Blatter với vụ tiêu cực này là điều mà người Mỹ đang mong mỏi đưa ra ánh sáng.

Không chỉ vậy, Blatter còn phải đối mặt với một cuộc chiến trong nội bộ FIFA. Những liên đoàn bóng đá hàng đầu châu Âu quyết “đánh” nhà lãnh đạo Thụy Sỹ bằng cách tẩy chay World Cup 2018, điều có thể được quyết định khi họ gặp nhau tại Berlin nhân sự kiện chung kết Champions League 2014/15. Ngoài ra, Blatter còn đối diện với sự giận dữ của các nhà tài trợ chính của FIFA khi họ đe dọa cắt giảm tài trợ trước những bê bối vừa qua.

Tóm lại sức ép từ mọi phía buộc Blatter chọn cách “rút êm” bằng tuyên bố từ chức. Nhưng tại sao Blatter lại từ chức ngay sau khi tái đắc cử, một hành động có vẻ như thừa thãi, thay vì rút lui từ trước cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm 29/5. Sự khó hiểu chính là ở chỗ này. Blatter “cực chẳng đã” mới phải từ chức giữa sức ép bao trùm, hay tất cả đã nằm trong đường đi nước bước của nhà độc tài quát kiệt?


Có một giả thiết được giới quan sát lưu tâm: Blatter vẫn muốn duy trì tầm ảnh hưởng tại FIFA. Nếu từ chức trước thềm cuộc bầu cử, Blatter coi như đã trao chiến thắng vào tay hoàng tử Ali. Điều đó đồng nghĩa với việc đế chế của Blatter sẽ bị hủy diệt bởi đối thủ lớn nhất, người luôn quyết tâm làm sạch đường dây tham nhũng tại FIFA.   

Nhưng nếu Blatter từ chức sau khi thắng cử, câu chuyện lại đi theo chiều hướng khác. Thứ nhất về mặt hình ảnh, vị chủ tịch 79 tuổi đã chọn cách rút lui đầy tinh thần thượng võ của một kẻ chiến thắng. Thứ hai là cho dù từ chức, Blatter vẫn còn cầm quyền tới khoảng tháng 12/2015 thời điểm FIFA họp bất thường để chọn ra chủ tịch mới. Blatter vẫn còn tới 6 tháng để củng cố bộ máy phục tùng ông, trong đó không ít người đủ tư cách ra ứng cử chủ tịch FIFA. Một Blatter mới có thể được tạo ra từ chính vây cánh của nhà lãnh đạo Thụy Sỹ. 

Sự thật cuối cùng là Blatter vẫn còn ngồi ghế chủ tịch FIFA tới tháng 12. Vì thế đừng vội khẳng định điều gì! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x