Derby New York, hương vị châu Âu trong lòng nước Mỹ

Việt Hà
11:37 ngày 14-07-2017
Thời điểm này, New York City FC - New York Red Bulls, đó là trận derby đáng xem nhất thế giới.
Derby New York, hương vị châu Âu trong lòng nước Mỹ
Vì khi trận đấu này diễn ra (thường vào cuối tháng 5 đến đầu tháng 8), chẳng còn trận derby nào khác ở các giải vô địch châu Âu. Dẫu vậy, derby New York, hay còn có tên là derby sông Hudson có đủ sự sục sôi, hằn thù, bầu không khí kích động và cả những màn trình diễn đỉnh cao.

Derby nóng bỏng tuổi lên 2

Trận derby New York đầu tiên diễn ra vào tháng 5/2015, khi New York City FC (NYCF) vừa lên chơi tại giải Nhà nghề Mỹ - MLS. Họ thua 1-2 tại sào huyệt Red Bull Arena của đối thủ New York Red Bulls (NYRB), nhưng các CĐV đội khách lại là những kẻ “chiến thắng”. Hơn 2.000 CĐV quá khích của NYCF quậy tung khán đài, hung hăng và bạo lực.


Chỉ 3 tháng sau, sự quá khích của CĐV hai đội đã vượt khỏi tầm kiểm soát của lực lượng an ninh. Trước thềm trận derby vào tháng 8/2015, một cuộc hỗn chiến kinh hoàng đã diễn ra trên đường phố New Jersey. Hàng trăm kẻ quá khích lao vào nhau với bàn ghế, gậy gộc…. Ngọn lửa hung hãn “derby New York” đã được thắp lên từ đấy.

NYFC sinh sau đẻ muộn hơn rất nhiều so với NYRB, một tượng đài của MLS. Ngay từ khi NYFC thành lập vào năm 2013, họ đã phải nhận sự nhạo báng từ đội bóng láng giềng. Sân Red Bull Arena giảm 2/3 lượng vé cho CĐV đội khách, khi tiếp đón NYFC vào tháng 8/2015. Cũng ở trận đấu đó, trên khán đài Red Bull Arena xuất hiện tấm băng rôn khổng lồ vẽ hình Lampard và Pirlo chống gậy kèm dòng chữ: “City, nơi nghỉ dưỡng”. Những người Red Bulls muốn “xỏ xiên” việc New York City phải dựa dẫm vào những lão tướng hết thời.

Cú sốc 0-7 thắp lửa hận thù

Những ngôi sao đến từ châu Âu càng đánh bóng trận derby New York. David Villa, Andrea Pirlo, Lampard đem tới sức hút cho cuộc thư hùng bên bờ sông Hudson. Người Mỹ thưởng thức bóng đá khá cuồng nhiệt, nhưng quá khích như trận “derby New York” thì chưa từng có. 


Giữa mùa Hè nóng bức, các CĐV New York quàng khăn in logo CLB. Họ hò hát trong suốt trận đấu, và huýt sáo mỗi khi cầu thủ đối phương chạm bóng. Chỉ còn thiếu pháo sáng để trở thành trận derby thủ đô Roma. “Derby New York” mang đến những màu sắc khác thường cho MLS, nhưng lại rất quen thuộc với bóng đá châu Âu.

Trước khi New York City ra đời, những cuộc chạm trán giữa hai thế lực giàu truyền thống L.A Galaxy và New York Red Bulls mới là tâm điểm của giải đấu. Còn bây giờ, Gareth Bale sẵn sàng lặn lội 5.000 cây số để bay sang New York xem trận derby, giữa lúc Real Madrid đang ganh đua căng thẳng ở La Liga. Vì sức hút quá lớn đó, trận derby New York giờ đã lùi xuống đá buổi trưa vào lúc 13h30, để phục vụ lượng khán giả rộng lớn hơn trên toàn thế giới.


Ở trận derby New York mới nhất hôm 24/6 vừa qua, NYCF có chiến thắng quật khởi 2-0 ngay tại chảo lửa Red Bull Arena của đại kình địch. Ngay sau trận, David Villa đăng ảnh ăn mừng lên Instagram với biểu cảm như thể anh vừa vô địch World Cup cùng ĐT Tây Ban Nha. 

Hãy nhớ rằng Villa từng trải qua thất bại tủi nhục 0-7 vào tháng 5/2016. Một trận thua lịch sử của NYFC, khiến họ càng lầm lũi trước cái bóng khổng lồ của gã láng giềng đáng ghét. Không chỉ riêng Villa, chiến thắng 2-0 mang ý nghĩa gột rửa cho bất kỳ cầu thủ nào của NYFC. HLV trưởng Patrick Vieira thì khẳng định “tôi đang sống lại cảm giác hạ gục Manchester United”.

“Derby New York” đích thị là một trận derby theo kiểu châu Âu với bầu không khí rực lửa cả trong lẫn ngoài sân bóng. Trong lịch sử 24 năm của MLS, thời kỳ chơi bóng “vui vẻ” kiểu Mỹ đã chấm dứt kể từ sự xuất hiện của New York City vào năm 2015. 

Pirlo đá ít, lương vẫn cao
Tại MLS 2017, lão tướng Andrea Pirlo không ra sân thường xuyên trong màu áo New York City vì chấn thương và phong độ giảm sút. Tiền vệ 38 tuổi mới chơi 9 trận trong đó chỉ có 3 trận đá trọn vẹn 90 phút. Dẫu vậy, Pirlo vẫn đút túi khoản lương hậu hĩnh 5,9 triệu USD/năm, trên cả người đồng đội David Villa (5,6).

“Vua derby” Bradley Wright-Phillips


Tiền đạo Bradley Wright-Phillips của New York Red Bulls hiện là tay săn bàn hiệu quả nhất trong các trận derby New York. Chân sút 32 tuổi người Anh đã sở hữu 8 bàn thắng vào lưới đại kình địch New York City. Bradley Wright-Phillips cũng là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử New York Red Bulls với 85 bàn thắng sau 147 trận.


Red Bulls áp đảo New york về đối đầu


Trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, New York Red Bulls đang nắm lợi thế khá lớn với 6 chiến thắng, còn đội bóng bên kia thành New York chỉ là 2. Đáng chú ý New York Red Bulls từng vùi dập đối thủ cùng thành phố tới 7-0 vào ngày 22/5 năm ngoái, trong trận đấu mà Bradley Wright-Phillips đã ghi 2 bàn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x