Eden Hazard xứng danh Real đệ nhất 'báo'  

KỲ LÂM
16:25 ngày 11-10-2023
Hôm 10/10, cựu tiền đạo lừng danh Eden Hazard của ĐT Bỉ và Real Madrid đã chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 32. Real Madrid từng tốn chi phí rất lớn để thâu tóm ngôi sao đã đạt đến đỉnh cao ở Chelsea. Nhưng trong suốt giai đoạn khoác áo Los Blancos, Hazard chỉ cho thấy khả năng “báo hại” của mình.  
Eden Hazard xứng danh Real Madrid đệ nhất 'báo'

Hazard đã tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá với một lá thư đầy xúc động, trong đó anh gửi lời cảm ơn đến NHM và các CLB mà anh từng đầu quân. Hazard đã tỏa sáng rực rỡ trong thời gian ở Chelsea, nơi anh giành được các danh hiệu và sự thừa nhận của thế giới.  

Ở cấp độ ĐTQG, Hazard là thủ quân của thế hệ vàng đã giành vị trí hạng ba chung cuộc ở World Cup 2018. Tuy nhiên, kể từ khi gia nhập Real Madrid năm 2019, Hazard bắt đầu sống chung với chấn thương, nguyên nhân chủ chốt đã dẫn đến màn treo giày ở tuổi 32.

Vậy Hazard đã khiến Real Madrid tốn bao nhiêu tiền? Năm 2019, Hazard trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Real Madrid, và chỉ bị Jude Bellingham vượt qua vào mùa hè này. Real Madrid lúc đó đưa ra mức giá 80 triệu và cuối cùng phải trả cho Chelsea tổng cộng 100 triệu bảng.  

Đây chắc chắn là vụ chuyển nhượng được nhắc đến nhiều nhất kể từ sau thời Cristiano Ronaldo và Gareth Bale, nhưng anh không có một chút “công lao hãn mã” nào có thể so sánh với 2 ngôi sao trên, như những gì anh đã phô diễn ở Chelsea.  

Eden Hazard đã chính thức giải nghệ ở tuổi 32 vì chấn thương

Ngoài ra, Hazard được hưởng 120 triệu euro tiền lương cho thời gian phục vụ Real Madrid. Tuy nhiên, anh đã dính chấn thương nghiêm trọng trong trận gặp PSG vào tháng 11/2019 tại Bernabeu. Cuối cùng, Hazard phải phẫu thuật mắt cá chân và không bao giờ trở lại được như xưa.

Tiền đạo chạy cánh người Bỉ đã ra sân tổng cộng 76 trận trên mọi đấu trường trong suốt 4 năm khoác áo Real Madrid. Tổng cộng, anh ghi được 7 bàn, có 10 pha kiến tạo và 26 lần dính chấn thương. Nói một cách khác, Hazard đã bỏ lỡ 94 trận cho Real Madrid, quá nhiều so với số tiền mà CLB phải bỏ ra. Tuy nhiên, Hazard cũng đã kiếm được 8 danh hiệu tại Real Madrid nhờ công sức của những cầu thủ khác.  

Như thế, tính đến khi chính thức treo giày, Hazard đã giành được 16 danh hiệu lớn nhỏ ở cấp CLB tại Lille (2 danh hiệu), Chelsea (6 danh hiệu) và Real Madrid (8 danh hiệu). Còn tại ĐT Bỉ, Hazard đã chơi 126 trận, ghi được 33 bàn thắng, đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn nhiều nhất, sau tiền đạo Romelo Lukaku.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x