Góc chuyên môn: Bayern thiếu người để phòng ngự

Mạnh Đức
16:03 ngày 30-08-2013
Người Đức quan niệm: “Ghi bàn là để thắng một trận đấu, giữ sạch lưới là để vô địch một giải đấu”. Nhưng với những gì đang diễn ra, Bayern của HLV Pep Guardiola cho thấy họ chưa sẵn sàng để vô địch một giải đấu lớn...
Góc chuyên môn: Bayern thiếu người để phòng ngự
BAYERN CHƯA QUEN VỚI MỘT “SỐ 6”
Ở mùa giải trước, với quan điểm lấy phòng ngự làm bệ phóng cho hàng công, HLV Heynckes đã thành công rực rỡ khi cùng Bayern giành “cú ăn ba” lịch sử. Khi đó, Heynckes sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với 2 “số 6” là Schweinsteiger và Martinez, bộ đôi đã “bẻ gãy” tuyến giữa hùng mạnh của Barcelona trong chiến thắng hủy diệt 7-0 (2 lượt trận) ở bán kết Champions League 2012/13.

Song, kể từ khi lên cầm quân, HLV Guardiola đã chuyển sang sơ đồ 4-1-4-1 với chỉ một “số 6” duy nhất. Quan điểm của Guardiola là khá rõ ràng. Ông muốn Bayern cầm nhiều bóng hơn để hạn chế tối đa sức ép lên khung thành đội nhà và phải pressing trong phòng ngự. Tuy nhiên, đến thời điểm này thì các cầu thủ Bayern vẫn chưa thể hiểu và thực hiện đúng những ý đồ của Pep. 

Trên lý thuyết, 4-1-4-1 không quá yếu trong phòng ngự. Khi tấn công, Bayern sẽ chơi với 4 tiền vệ công. Nhưng mỗi khi mất bóng, 2 tiền vệ đá hộ công có vai trò phải lùi về để cùng với Schweinsteiger tạo thành một hàng rào vững chắc phía trước hàng hậu vệ. Lý thuyết là vậy nhưng thường thì trong mỗi tình huống phản công của đối thủ, chỉ có một mình Schweinsteiger là người đánh chặn từ xa. Trong một số trường hợp các hậu vệ cánh của Bayern lên quá cao để lại những lỗ hổng mà Schweinsteiger là người phải đi “vá”. Khi đó khu vực trước vòng 16m50 của Bayern bị bỏ trống.

Kể từ đầu mùa tới nay Bayern đã gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tổ chức phòng ngự cho dù đối thủ của họ không quá mạnh. Đội bóng xứ Bavaria đã làm tốt trong khâu kiểm soát bóng, đặc biệt có trận kiểm soát tới 81% thời lượng bóng (2-0 trước Nuernberg). Nhưng việc các cầu thủ chưa thấm nhuần ý đồ của Pep khiến Bayern vẫn điêu đứng trước các pha phản đòn của đối thủ.



7. Trong 4 trận đã đấu tại Bundesliga mùa này, khung thành của Neuer hứng chịu tổng cộng 33 cú sút, trong đó có 9 lần bóng đi trúng đích và 2 lần để thủng lưới. Trong khi ở tuyến trên, các chân sút Bayern tung ra 84 cú sút, 33 trong số đó trúng khung thành nhưng chỉ ghi được 7 bàn thắng. 

HIỆU ỨNG DOMINO Ở HÀNG THỦ
Những thay đổi trên hàng tiền vệ làm xáo trộn lối chơi của Bayern, kéo theo những hệ quả xấu ảnh hưởng tới khả năng phòng ngự của đội bóng xứ Bavaria. Chính trung vệ Dante từng thừa nhận: “Chúng tôi phải đối mặt với nhiều tình huống 1 chọi 1 hơn và không được phép thất bại trong những tình huống đó”.

Cần phải nhấn mạnh rằng, Bayern không có những hậu vệ có khả năng tranh chấp tay đôi tốt. Kirchhoff quá chậm chạp. Van Buyten quá già. Javi Martinez sau khi bị LĐBĐ Tây Ban Nha vắt kiệt sức trong mùa Hè vẫn chưa đủ thể lực để thi đấu. Dante đang có những dấu hiệu sa sút. Chỉ J.Boateng có thể đặt niềm tin ở những pha tranh chấp tay đôi và nhiêu đó là quá ít.

Khó khăn càng thêm chồng chất khi Bayern đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự ở hàng tiền vệ. Thiago và Martinez chấn thương. Schweinsteiger chưa hoàn toàn bình phục. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới khả năng kiểm soát bóng của hàng tiền vệ Bayern và những sức ép sẽ lại đè nặng lên hàng hậu vệ. Điều đó có thể sẽ tạo ra những hiệu ứng domino xấu ở hàng thủ, đẩy Bayern vào một cuộc khủng hoảng trong thời gian tới.

Thày trò Guardiola tận dụng cơ hội kém
Theo thống kê ở 4 trận đầu trong 5 mùa giải gần đây, Bayern của HLV Guardiola chỉ có tỷ lệ tận dụng cơ hội cao hơn so với thời của Van Gaal (mùa 2010/11). Cụ thể, họ chỉ ghi được 7 bàn sau 38 cơ hội, tỷ lệ là 18%. Trong khi chỉ cách đây 1 năm, Bayern ghi tới 14 bàn sau 4 vòng đầu với tỷ lệ tận dụng cơ hội lên tới 39%.


90,1. Ở châu Âu hiện nay, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Bayern chỉ kém Barcelona. Cụ thể, Barcelona chuyền bóng chính xác 91,1% trong khi tỷ lệ của Bayern là 90,1%. Đây cũng đang là 2 đội bóng hiếm hoi tại châu Âu có tỷ lệ chuyền bóng chính xác trên 90% ở giải VĐQG mùa này.

Cẩn thận với những quả tạt của Hùm xám!


Pep Guardiola đang cố xây dựng lối chơi tiqui-taca tại Bayern nhưng thực sự thì Hùm xám vẫn sử dụng nhiều miếng đánh dưới thời HLV Heynckes. Cụ thể, có 4/7 bàn của Bayern trong 4 trận đầu tại Bundesliga mùa này đến từ những quả tạt. Ngoài Mandzukic với 2 lần lập công, cả Ribery và Shaqiri cũng đã ghi bàn từ những tình huống như vậy. Đáng nói, bàn thắng vào lưới Nuernberg của Ribery là pha ghi bàn bằng đầu đầu tiên (trong 54 bàn) của tiền vệ này trong màu áo Bayern.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x