Inter Miami không chỉ có ‘đạo diễn tài ba’… Messi!

MINH HUY
13:24 ngày 27-08-2023
Inter Miami không chỉ có Lionel Messi. Đội bóng của David Beckham còn một kế hoạch trẻ hóa bài bản và hướng đến tương lai. Trận thắng New York RB cho thấy điều đó khi Dieo Gomez, 20 tuổi, ghi bàn mở tỷ số để mở ra chiến thắng 2-0. Messi ngồi dự bị và Inter Miami vẫn sống khỏe.

“King Leo” đã có trận ra mắt tại MLS. Anh ngồi dự bị và được tung vào sân ở phút thứ 60 thay cho tiền đạo Leonardo Campana. Và dù có mặt chỉ hơn 30 phút trên sân, Messi vẫn buộc người ta phải nhắc đến anh, thêm một lần kính phục. Còn người Mỹ thì tiếp tục được tận hưởng những pha bóng chỉ có ở Messi - cầu thủ được xem là hay nhất mọi thời đại.

Messi chuyền những pha bóng không ai ngờ tới và chưa từng xuất hiện khi đá tập. Bàn thắng đến từ pha phối hợp ấn định chiến thắng 2-0 sáng nay là ví dụ tiêu biểu. Đứng trong khu cấm địa đối phương, giữa một rừng chân đội chủ nhà, Messi chuyền một pha bóng khiến 6 cầu thủ New York RB sững sờ hết cả người và tưởng chừng bóng rơi vào… không khí rồi lăn hết đường biên.

Thế nhưng, Benjamin Cremaschi, người đồng đội mới vào sân thay người giống anh, đã “bỗng dưng” băng xuống dọn cỗ để siêu sao người Argentina ghi 1 bàn thắng còn dễ hơn “ăn kẹo”. Messi rõ ràng đang thay đổi vận mệnh của Inter Miami từ khi đến đây, dù đá chính hay ngồi dự bị. Anh quá đẳng cấp, quá khác biệt so với phần còn lại.

Inter Miami có thể thắng khi Messi ngồi dự bị

Đúng như Beckham nói: “Nếu ví MLS như Hollywood thì Messi chính là diễn viên chính tài ba nhất”. Khi Messi điều khiển trái bóng, thì anh điều khiển luôn cả đồng đội lẫn cầu thủ thủ đối phương…chạy theo bóng để tạo ra các khoảng trống.

Có thể chẳng cần tới Messi, Inter Miami vẫn có thể thắng trận này. Tuy nhiên, việc tiền đạo 36 tuổi ngồi dự bị có thể nói lên 2 điều. Thứ nhất, dù ngồi dự bị, nhưng hiệu ứng của Messi vẫn quá ấn tượng. Từ một đội bóng không biết đến niềm vui chiến thắng ở MLS (thua 8, hòa 3 ở 11 trận gần nhất tại MLS), Inter Miami đã có thể thắng và thoát khỏi vị trí bét BXH khu vực miền Đông giải MLS 2023.

Thứ hai, Inter Miami cố gắng tận dụng những ngày tháng có Messi trong đội hình để gây dựng một lực lượng cho tương lai. Đội bóng của Becks không chỉ có những lão tướng U40 như Jordi Alba, Sergio Busquets hay Messi, mà còn sở hữu rất nhiều cẩu thủ 18, 19, 20 tuổi… Tiêu biểu trong số họ chính là tiền đạo mới 18 tuổi Cremaschi có mái tóc xù mì rất dễ thương. Anh chính là người kiến tạo để Messi ấn định chiến thắng 2-0 trước New York RB. Và, cũng chính cầu thủ “miệng còn hôi sữa” này ghi bàn và sút quả 11m "khóa sổ” thành công ở chiến thắng trước Dallas tại Leagues Cup 2023.

Cremaschi mới 18 tuổi đã thi đấu ấn tượng và là "cây nhà lá vườn" của Inter Miami

Cũng cần nhấn mạnh rằng, ở MLS mùa này, cầu thủ đa năng 18 tuổi người Argentina đã ra sân 19 trận, ghi 1 bàn và thực hiện 4 pha kiến tạo cho Inter Miami. Ở Leagues Cup năm nay, anh cùng với Gomez - một tài năng trẻ khác của đội bóng, đã “chạy thay cho cả những lão tướng” của Inter Miami, góp công rất lớn vào chiếc cúp đầu tiên trong lịch sử non trẻ của Inter Miami.

Bên cạnh những tài năng trẻ này là những cái tên đáng chú ý khác như Campana (23 tuổi), Facundo Farias (20 tuổi), David Ruiz (19 tuổi), Noah Allen (19 tuổi), Harvey Neville  (21 tuổi)… Và hầu hết đều đến CLB từ Nam Mỹ hoặc trưởng thành từ việc hợp tác đào tạo giữa Inter Miami với dự án phát triển cầu thủ trẻ của MLS.

Việc tăng cường đầu tư vào các học viện đào tạo trẻ tại MLS nói chung và Inter Miami nói riêng sẽ giúp nhiều tài năng trẻ “cây nhà lá vườn” như Cremaschi, Allen… có không gian phát triển, được học hỏi kinh nghiệm, chuyên môn từ những huyền thoại sân cỏ như Messi, Busquets, Alba,… và trong tương lai có thể là Luis Suarez nữa.

Messi vẫn sẽ là Messi. Anh khiến Inter Miami trở thành một thế lực thực sự tại MLS. Nhưng, đội bóng của Becks không chỉ có anh, có Alba, có Busquets, mà còn rất nhiều tài năng trẻ đáng chú ý khác nữa.

Nguồn BONGDAPLUS
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x