Trong đợt triệu tập này, ĐT Argentina có đến 8 tuyển thủ đang thuộc biên chế các CLB Serie A, cao hơn cả số cầu thủ đá tại La Liga (6). Không tính Higuain, khá nhiều ngôi sao đã thành danh ở Serie A nhưng chưa được trọng dụng tại ĐTQG như Lamela (Roma), Ricardo Alvarez và Palacio (Inter). Đây đều là những cầu thủ tấn công xuất sắc đang tỏa sáng tại Serie A.
Sự giao thoa của bóng đá Italia và Argentina thể hiện rõ nhất ở tư duy chơi bóng, ý thức về giá trị của họ. Brazil hãnh diện có Pele, Tây Ban Nha có Xavi, biểu tượng của bóng đá Pháp là Platini hay Zidane; nhưng người Italia và Argentina có thể tự hào vì những cầu thủ chẳng phải là ngôi sao sáng giá!
Trong thời gian dài, bóng đá Argentina từng nổi tiếng với những siêu kịch sĩ Ortega hay Simeone. Người Italia tương tự với các hậu vệ “sắt thép” như Gentile, Materazzi, F.Cannavaro. Nét cá tính của bóng đá Argentina và Italia đều là tiểu xảo, mánh khóe..., miễn là đạt được thành công. Qua thời gian, tư duy của 2 nền bóng đá đã có ít nhiều thay đổi, song về bản chất, thực dụng vẫn là kết quả sự giao thoa giữa bóng đá Argentina và Italia!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn