Messi đoạt Quả Bóng Vàng thứ 8 trong sự nghiệp

Đỗ Trung Đỗ Trung
04:32 ngày 31-10-2023
Đúng như những thông tin được báo giới quốc tế đăng tải rầm rộ trước đó, Lionel Messi đã vượt mặt Erling Haaland giành giải Quả Bóng Vàng 2023.
VIDEO: Messi giành Quả Bóng Vàng 2023

Đây là Quả Bóng Vàng thứ 8 mà siêu sao Argentia sở hữu trong sự nghiệp sau các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 và 2021 - một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Ngoài ra, Messi cũng trở thành đầu tiên trong lịch sử giành Quả Bóng Vàng với tư cách cầu thủ của 3 CLB khác nhau gồm Barca, PSG và Inter Miami.

Có thể nói, Messi hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cá nhân cao quý này sau khi đã cùng đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022. Tại giải đấu ở Qatar, chân sút 36 tuổi chính là ngôi sao sáng nhất, gồng gánh Albiceleste vượt qua từng cửa ải gian khó để đoạt chiếc cúp vàng danh giá mà mọi cầu thủ đều mơ ước.

Ở World Cup 2022, Messi đã ghi 7 bàn thắng, chỉ kém mỗi Vua phá lưới Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp (8). Ngoài ra, Messi còn là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn ở vòng bảng, vòng 1/8, tứ kết, bán kết và chung kết. Anh cũng đứng số 1 ở giải đấu về số cú sút (32), số cú sút trúng đích (18), cơ hội được tạo ra từ các tình huống bóng sống (17) và số lần bị phạm lỗi (22).

Messi rạng rỡ khi giành Quả Bóng Vàng 2023

Bản thân La Pulga cũng giành luôn giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải - điều càng cho thấy anh phi thường cỡ nào tại sân chơi danh giá nhất của môn thể thao vua. Một lần nữa phải nhắc lại, Messi là đầu tàu của Argentina tại World Cup 2022 thay vì chỉ thuộc dạng "ngồi mát ăn bát vàng".

Ở cấp CLB, Messi đã ghi 21 bàn và 20 đường kiến tạo sau 41 lần ra sân trên mọi đấu trường cho PSG mùa 2022/23, cùng đội bóng vô địch Ligue 1. Đây thực tế là thành tích không quá nổi bật của Messi, song việc lên đỉnh thế giới cùng đội tuyển Argentina với màn thể hiện cá nhân xuất sắc đã khỏa lấp tất cả, đủ để anh che mờ mọi đối thủ.

Nhắc tới đối thủ của Messi, thật tiếc cho Haaland khi anh chỉ giành Quả Bóng Bạc bất chấp đã cùng Man City giành "cú ăn ba" vĩ đại gồm Premier League, FA Cup và Champions League. Bản thân Haaland còn ghi 52 bàn sau 53 lần ra sân trên mọi mặt trận cho Man xanh mùa trước, xô đổ hàng loạt kỷ lục cũng như ẵm rất nhiều danh hiệu cá nhân cao quý như Chiếc giày vàng châu Âu, Vua phá lưới Champions League, Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của PFA, FWA... 

Haaland giành giải Tiền đạo xuất sắc nhất năm ở lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2023

Quá nhiều vinh quang mà Haaland đã gặt hái được trong một mùa giải anh thăng hoa tột đỉnh, nhưng đáng tiếc, Messi lại có cúp vàng thế giới với màn trình diễn "quỷ khóc thần sầu". Những tranh cãi vẫn sẽ còn tiếp diễn, song kết quả cuối cùng là không thể thay đổi. Quả Bóng Vàng thứ 8 không đơn thuần chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những gì Messi đã thể hiện ở mùa giải trước, mà còn như một sự thừa nhận của các nhà báo uy tín trên toàn thế giới rằng La Pulga là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử túc cầu giáo.

Ở các hạng mục khác, Quả Bóng Vàng nữ 2023 thuộc về tiền vệ Aitana Bonmati của Barca. Ngôi sao 25 tuổi đã cùng đội nữ Barca giành "cú ăn ba" gồm Liga F, Champions League nữ và Siêu cúp Tây Ban Nha. Ngoài ra, tại cấp độ ĐTQG, Bonmati đã cùng tuyển nữ Tây Ban Nha vô địch World Cup nữ 2023 tại Australia và New Zealand.

Bellingham thắng giải Kopa Trophy

Trong khi đó, tiền vệ Jude Bellingham của Real Madrid thắng giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất hay được đến với tên gọi Kopa Trophy. Đây được xem như một bước đệm để tuyển thủ trở thành chủ nhân của Quả Bóng Vàng trong tương lai gần. Mùa này, Bellingham đang thi đấu bùng nổ trong màu áo Real Madrid với 13 bàn sau 13 trận trên mọi đấu trường.

Cuối cùng, ở giải Yashin - giải cho Thủ môn xuất sắc nhất, Emiliano Martinez của Aston Villa và tuyển Argentina được vinh danh. Đây là phần thưởng xứng đáng cho Martinez, bởi anh là nòng cốt giúp Albiceleste lên đỉnh World Cup 2022, trong đó có pha cản phá cú ra chân đã đi vào lịch sử của Kolo Muani ở phút bù giờ trong trận chung kết. Messi phi thường, nhưng Argentina sẽ không thể ẵm cúp vàng nếu không có đôi tay của Martinez.

Các hạng mục giải thưởng được trao

  • Quả Bóng Vàng nam: Lionel Messi
  • Quả Bóng Vàng nữ: Aitana Bonmati
  • Giải CLB bóng đá nam của năm: Man City
  • Giải CLB bóng đá nữ của năm: Barcelona
  • Giải Gerd Muller - Tiền đạo xuất sắc nhất: Erling Haaland
  • Giải Kopa - Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Jude Bellingham
  • Giải Yashin - Thủ môn xuất sắc nhất: Emiliano Martinez 
  • Giải The Socrates - Sáng kiến ​​xã hội xuất sắc nhất: Vinicius Junior

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x