Nếu các ngôi sao MLS đá với ngôi sao giải VĐQG Saudi Arabia: Ai sẽ thắng?

Tiểu Lý
21:41 ngày 18-07-2023
Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) và giải VĐQG Saudi Arabia (Saudi Pro League) đang khuynh đảo thế giới trong thời gian gần đây. Họ liên tục chiêu mộ những ngôi sao lớn. Vậy nếu đặt 2 đội bên cạnh nhau, đội nào sẽ mạnh hơn và giá trị hơn?

Inter Miami vừa cùng lúc giới thiệu 2 ngôi sao đình đám của bóng đá thế giới. Đó là tiền vệ Sergio Busquets và đặc biệt là tiền đạo Lionel Messi. Đó được xem là một sự kiện gây chấn động nước Mỹ. Sự xuất hiện của Messi được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt, nâng vị thế của giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) lên một tầm cao mới.

Với sự bổ sung của 2 siêu sao này, đội hình XI giải MLS trở nên vô cùng đáng sợ. Hãy thử tưởng tượng Messi sẽ dẫn dắt hàng công của đội hình các ngôi sao tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ, cùng với sự sát cánh của những ngôi sao từng tạo lập được danh tiếng ở châu Âu như Lorenzo Insigne và Christian Benteke. Hàng công đó có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng ngự nào.

Sự xuất hiện của Messi khiến giải MLS nâng tầm.

Cùng với Busquets đóng vai người “chia bài” ở tuyến giữa, XI của giải MLS có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào trong một ngày đẹp trời. Tuy nhiên, so với đội hình tiêu biểu của giải VĐQG Saudi Arabia, XI của người Mỹ có phần lép vế hơn hẳn. Bởi trong mùa Hè này, các đội bóng của quốc gia Trung Đông đã vung rất nhiều tiền để đưa về nhiều ngôi sao đình đám.

Cristiano Ronaldo có thể là đối trọng với Lionel Messi trên hàng công, nếu XI của MLS đối đầu với XI của Saudi Pro League. Nhưng Benteke với Insigne không thể sánh với tầm vóc của Benzema và Firmino – những cầu thủ đều đã từng vô địch UEFA Champions League. Phải nhấn mạnh rằng, Benzema đang là đương kim Quả bóng vàng.

XI của giải VĐQG Saudi Arabia rất mạnh với 2 cầu thủ từng giành Quả bóng vàng.

Không chỉ sở hữu tới 2 ngôi sao từng là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng Vàng, đội hình tiêu biểu của giải Saudi Arabia còn có nhiều tên tuổi đình đám khác. Có thể kể đến tiền vệ N'Golo Kante, Sergej Milinkovic-Savic hay Ruben Neves... Xét về cả danh tiếng lẫn tài năng, hay thành tích, XI của Saudi Pro League đều có phần nhỉnh hơn.

Đặc biệt, nếu xét về tuổi đời thì các trụ cột của XI đúng là những “ông lão” của giải đấu “dưỡng già” MLS. Còn giải VĐQG Saudi Arabia. Rất nhiều cầu thủ đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ cũng đã đến quốc gia Trung Đông này thi đấu theo tiếng gọi của đồng tiền. Điển hình, Sergej Milinkovic-Savic mới 28 tuổi, Ruben Neves thậm chí 26 tuổi…

Chỉ Ronaldo là đủ làm đối trọng với Messi.

Xét về giá trị đội hình, XI của giải VĐQG Saudi Arabia có lẽ cũng hơn đứt của MLS. Thậm chí chỉ cần bán Ronaldo, Benzema, Milinkovic-Savic, Neves và Koulibaly cũng đủ mua đứt cả đội hình XI của MSL.

Nói cách khác, đội hình tiêu biểu của giải MLS hiện chỉ có 2 tân binh là Messi và Busquets đang phải “cân” tất cả. Trong khi đó, XI của giải Saudi Arabia chất lượng và đồng đều ở các tuyến hơn. Giả sử 2 đội bóng này thi đấu, không biết chừng XI của Saudi Pro League sẽ đại thắng XI của MLS!

Messi và Busquets còng lưng gánh "team" XI giải MLS.
 

Messi bị con trai 'xâu kim' biến thành gã hề trong ngày ra mắt Inter Miami

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x