Nghịch lý: Vô địch World Cup nhưng không giành Quả bóng Vàng?

MINH KIỆT
06:53 ngày 02-12-2014
Gần như chắc chắn, cầu thủ đoạt Quả bóng vàng FIFA năm nay sẽ không mang quốc tịch của đội bóng đã vô địch thế giới- Đức. Đấy phải chăng là một nghịch lý khi giải thưởng của FIFA lại không thể vinh danh người giỏi nhất ở FIFA World Cup?
Nghịch lý: Vô địch World Cup nhưng không giành Quả bóng Vàng?
Kể từ khi giải thưởng cầu thủ hay nhất năm của FIFA ra đời, có một sự trùng hợp, gần như là một “luật bất thành văn” là cầu thủ được vinh danh trong năm có World Cup dứt khoát phải là một nhà vô địch thế giới. Đấy là Romario năm 1994, Zidane-1998, Ronaldo (béo)-2002 và Cannavaro-2006. Giải thưởng do HLV và thủ quân của các ĐTQG bình chọn nên cũng ngả về thể hiện trong màu áo đội tuyển hơn là cấp độ CLB.

Để rồi sau khi hợp nhất với danh hiệu Quả bóng vàng của tạp chí France Football, người ta đang nhìn thấy một sự thay đổi mà nhiều người đã gọi là nghịch lý. Trong năm đầu hợp nhất, tức 2010, người đoạt giải là Lionel Messi, vừa thất bại thê thảm ở World Cup tại Nam Phi, không ghi nổi một bàn nào. Các cầu thủ Tây Ban Nha đã vô địch World Cup năm ấy và EURO 2012, nhưng phiếu của họ 2 năm ấy đều thua Messi xa lắc.

Vẫn chưa biết ai sẽ là người được vinh danh năm nay, nhưng nhiều người đều đã dự báo Ronaldo sẽ không có đối thủ. Khi Michel Platini tuyên bố danh hiệu năm nay nên trao cho một cầu thủ đã vô địch thế giới, thì chính ngài chủ tịch UEFA đã vô tình thừa nhận là các cầu thủ Đức kém thế hơn CR7. Nhưng liệu đấy có phải là một nghịch lý không?


Có một thực tế, cả Đức và Tây Ban Nha trong những năm vô địch World Cup đều không có những cá nhân nổi trội. Họ có một tập thể mạnh và đồng đều nhưng lại không có những anh hùng mang giá trị biểu tượng như Romario, Zidane, Ronaldo và Cannavaro. Ngay ở Tây Ban Nha người ta đã tranh luận xem Casillas, Xavi, Iniesta mới là số 1. Tương tự như thế là ở Đức, họ bầu Neuer, Lahm hay Schweinsteiger đây? 

Tự thân sự đồng đều ấy là một thiệt thòi của những cầu thủ Tây Ban Nha và Đức trong những năm có World Cup. Huống chi họ lại sinh vào cùng thời của Messi và Ronaldo, những con người đã tự đặt mình ra một nhóm riêng, vượt trội hoàn toàn so với những cá nhân còn lại. Khi Franck Ribery, Arjen Robben, Luis Suarez, Gareth Bale, Neymar hay Eden Hazard có những khoảng thời gian rực sáng, người ta lại mở ra cuộc bình luận xem liệu họ đã có thể vươn lên ngang đẳng cấp của Messi và Ronaldo hay chưa. Tức bản thân Messi và Ronaldo đã trở thành một quy chuẩn của bầu chọn cá nhân.

Trong cuồn hồi ký của mình, Andrea Pirlo cũng có bàn về những nghịch lý trong cuộc bầu chọn các danh hiệu, về việc vì sao cầu thủ vô địch EURO và World Cup không được vinh danh, vì sao cầu thủ tấn công được ưu ái hơn phòng ngự. Nhưng cuối cùng anh vẫn kết luận một câu: Messi giành danh hiệu dù anh chưa vô địch World Cup lần nào là hoàn toàn đúng.

Quả bóng vàng FIFA từ cốt lõi là cuộc bầu chọn tôn vinh cá nhân. Và nếu họ tôn vinh những cá nhân xuất chúng như Messi và Ronaldo, điều ấy cũng không phải là nghịch lý. Còn sự tiếc nuối thì vẫn phải có trong mọi cuộc bình chọn, chứ chả riêng gì bóng đá.

3. Kể từ khi Quả bóng vàng (của France Football) mở rộng phạm vi bình chọn là cầu thủ chơi bóng tại châu Âu chứ không chỉ mang quốc tịch châu Âu vào năm 1995, thì trong cả 3 kỳ World Cup sau đó, cầu thủ được France Football vinh danh luôn trùng khớp với danh hiệu của FIFA, tức là người đã vô địch thế giới. Đấy là Zidane 1998, Ronaldo “béo” 2002 và Cannvaro 2006.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x