Những điều cần biết về cúp vàng thế giới

QUANG MINH
14:54 ngày 01-01-2014
Chiếc cúp vô địch nào danh giá nhất thế giới? Đâu là đỉnh vinh quang mà bất cứ cầu thủ, HLV nào cũng thèm muốn và khát khao chinh phục? Đâu là chiếc cúp mà người hâm mộ túc cầu thèm muốn được chứng kiến tận mắt? Đó chỉ có thể là cúp vàng thế giới.
Những điều cần biết về cúp vàng thế giới
Ngày hôm qua, cúp vàng thế giới đã lần thứ 2 xuất hiện tại Việt Nam. Chiếc cúp này được LĐBĐ Việt Nam tiếp đón long trọng tại sân bay Nội Bài trước khi được di chuyển về trung tâm thành phố Hà Nội để các nhà tổ chức chuẩn bị giới thiệu với người hâm mộ.

Được biết, cúp vàng FIFA World Cup đến Việt Nam nằm trong chương trình FIFA World Cup Trophy Tour kéo dài 267 ngày, qua 88 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Đây được xem là hoạt động nhằm cổ vũ cho World Cup được tổ chức tại Brazil vào năm 2014. Đây cũng là lần thứ 3 hành trình FIFA World Cup Trophy Tour được thực hiện.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ 9h sáng nay (1/1/2014), tại Cung thể thao Quần Ngựa, người hâm mộ Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng và chụp hình lưu niệm cùng chiếc Cúp vàng FIFA World Cup. Bên cạnh đó, các nhà tổ chức còn mang đến một bầu không khí lễ hội bóng đá cuồng nhiệt với rất nhiều các hoạt động giải trí gắn liền với World Cup 2014.

Cúp vàng đã có mặt ở Hà Nội

Lần đầu tiên cúp vàng chỉ "chu du" qua 31 thành phố thuộc 28 quốc gia trên thế giới ở kỳ World Cup năm 2006. Sang đến kỳ World Cup 2010, cúp vàng đã tăng số lượng quốc gia lên thành 84 và 130 thành phố bao gồm 50 quốc gia châu Phi.

Ở lần thứ 3 này, số lượng quốc gia được nâng lên thành 88. Khởi đầu từ Rio de Janeiro, cúp vàng FIFA đi du lịch vòng quanh thế giới trong 9 tháng trước khi quay trở lại điểm xuất phát. Trong 9 tháng đó, cúp vàng trải qua quãng đường 149,576.78 km (92,942.702 dặm), tương đương với hơn 3 lần chu vi trái đất.

Hành trình trong 267 ngày của cúp Vàng

Chiếc cúp danh giá nhất thế giới đã có mặt tại Việt Nam, nhưng không phải ai cũng biết hết những câu chuyện liên quan tới chiếc cúp huyền thoại này.

Chiếc cúp đầu tiên có tên "Nữ thần vàng" được một người thợ kim hoàn ở Paris tên là Abel Lafleur đúc bằng vàng thật, nặng 1,8 kg (với chiếc đế bằng đá hóa cương nặng chừng 4 kg), trị giá 10.000 USD. Trước World Cup 1970, FIFA giữ cúp vàng theo điều lệ quy định để trao cho LĐBĐ quốc nha thuộc nước có đội bóng đoạt chức vô địch thế giới. Sau đó chiếc cúp này lại được trả lại cho FIFA trước khi tiến hành vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới lần sau.

Khi đoạt chức vô địch thế giới lần thứ 3 vào năm 1970, Brazil đã được trao tặng vĩnh viễn cúp "Nữ thần vàng" theo quy định. Sau đó FIFA đặt làm chiếc cup mới lấy tên là Cup thế giới FIFA. Chiếc cup này là cúp luân lưu, không đội bóng nào có thể đoạt vĩnh viễn cả. Những đội bóng chiến thắng sẽ được trao tặng chiếc cup mẫu thu nhỏ để làm kỷ niệm cùng với việc được giữ chiếc cúp chính thức trong thời gian giữa hai giải vô địch bóng đá thế giới.

Brazil đã sở hữu vĩnh viễn cúp "Nữ thần vàng"

Không chỉ là đơn thuần chiếc vương miện dành cho đội vô địch thế giới, cúp vàng World Cup còn là một tác phẩm xuất sắc về mặt nghệ thuật. Để sáng tạo ra nó, 53 nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới đã vào cuộc. Vinh dự cuối cùng thuộc về của họa sỹ Silvio Gazzaniga đến từ Italia, đất nước của những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng nhất. Theo thiết kế của Silvio thì cúp vàng có chiều cao 36,5 cm, được làm từ 5kg vàng 18 carat cùng hai lớp đá quý màu xanh lá cây. Ngoài ra, chiếc cúp còn là một tác phẩm nghệ thuật với hình xoắn ốc tạo hình hai cầu thủ đang đón lấy quả địa cầu và nâng cao như một biểu tượng chiến thắng.

Cúp Vàng do Silvio Gazzaniga sáng chế

Kể từ khi ra đời năm 1930 của thế kỷ trước, World Cup đã trải qua 19 kỳ với 8 quốc gia từng bước lên bục chiến thắng. Brazil là đội duy nhất tham dự đủ 19 vòng chung kết và hiện đang giữ kỷ lục 5 lần vô địch giải. ĐT Italia đã có tổng cộng 4 lần giành ngôi cao nhất, tiếp đó là Đức với 3 danh hiệu. Argentina và đội vô địch giải đầu tiên Uruguay cùng có 2 lần nâng cao cúp vàng. Các nhà vô địch khác là Anh, Pháp, Tây Ban Nha mỗi đội một lần lên ngôi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x