Những vụ chuyển nhượng lớn nhất từ Anh tới Mỹ

Việt Dũng Việt Dũng
19:21 ngày 08-01-2015
David Beckham, Frank Lampard, Robbie Keane... họ là những ngôi sao hàng đầu của Premier League đã và đang thi đấu tại MLS.
Những vụ chuyển nhượng lớn nhất từ Anh tới Mỹ
14. Frank Lampard, New York City 2014 -
Lampard sẽ chỉ bắt đầu chơi cho New York City từ đầu tháng 5, thời điểm anh đã kết thúc mùa bóng với Man City, CLB “mẹ” của đội bóng MLS. Điều đó làm cho tình cảm giữa CĐV Mỹ với cầu thủ này càng thêm sứt mẻ, bởi họ chưa quên Lampard cách đây nhiều năm từng có mặt tại khách sạn Heathrow trong trạng thái say rượu trước một nhóm du khách Mỹ chỉ 1 ngày sau vụ khủng bố chấn động 11/9.


13. Nigel Reo-Coker, Vancouver Whitecaps 2013-14, Chivas USA 2014, Montreal Impact 2014 -
Sự nghiệp của Reo-Coker ngày càng xuống dốc từ trước tuổi 30. Anh từ chỗ là cầu thủ của West Ham và Aston Villa, bỗng dưng chấp nhận gia nhập đội bóng hạng nhất Ipswich theo hợp đồng ngắn hạn. Chuyển tới MLS, anh cũng chẳng để lại nhiều dấu ấn. Reo-Coker bị lần lượt Vancouver Whitecaps và Chivas USA đẩy đi, trước khi được Montreal Impact thu nạp.


12. Darren Huckerby, San Jose Earthquakes
Cựu cầu thủ Newcastle đã khởi đầu tốt tại MLS, nhưng CLB đã quá cường điệu khả năng của anh, họ “quảng cáo” anh là một “huyền thoại” của Premier League, tác giả “bàn thắng vĩ đại nhất” khi còn chơi cho Norwich City. Huckerby đã phải nỗ lực để chứng tỏ mình xứng đáng với những “quảng cáo” ấy, và giành danh hiệu tân binh xuất sắc nhất năm 2008. Tuy nhiên, chấn thương đã tác động phần nào tới sự nghiệp của anh. Huckerby ghi 9 bàn sau 22 trận đã đấu trước khi giải nghệ.


11. Jermain Defoe, Toronto FC 2014 -
Cựu tiền đạo West Ham và Tottenham vẫn còn là một tuyển thủ quốc gia Anh ở thời điểm anh chuyển sang Toronto đầu mùa bóng 2014. Anh cũng có hiệu suất ghi bàn rất tốt ở đội bóng Canada (11 bàn sau 19 lần ra sân), mặc dù thường xuyên gặp chấn thương. Ryan Nelsen, đồng đội cũ của Defoe ở Tottenham và cũng là người đã khuyên anh tới MLS, đã bị sa thải không lâu sau đó. Để rồi lúc này, tiền đạo 32 tuổi đang bị Toronto rao bán.


10. Geoff Hurst, Seattle Sounders 1976
Hurst đến Seattle trong những năm tháng cuối sự nghiệp, mở đường cho một loạt tên tuổi xứ sương mù cập bến đất nước cờ hoa: Harry Redknapp, Bruce Rioch, Bobby Moore, Mel Machin và Terry Hutchinson. Với 8 bàn trong 23 trận, Hurst đã kết thúc sự nghiệp cầu thủ tại Mỹ trước khi bắt tay vào công tác HLV.


9. Bobby Moore, San Antonio Thunder 1976, Seattle Sounders 1978, Detroit Express Exhibition 1978
Cái tên thứ 3 trong số 4 cầu thủ Anh vĩ đại nhất từng tới giải vô địch Bắc Mỹ ở cuối thập kỷ 70 là thủ quân ĐT Anh lên ngôi vô địch World Cup năm 1966. Moore ra sân 24 lần trong màu áo San Antonio, trước khi chuyển sang Seattle và chỉ thi đấu 7 trận.


8. Gordon Banks, Fort Lauderdale Strikers 1977-78
Huyền thoại của ĐT Anh đã rút lại quyết định giải nghệ để khoác áo Strikers năm 1977 với con mắt phải bị hỏng, nhưng ông vẫn được bầu là thủ môn xuất sắc nhất giải năm đó.


7. Daniele Dichio, Toronto FC 2007-09
Cùng thời điểm MLS chào đón David Beckham, không ai chú ý tới một tân binh khác từ Anh, Danny Dichio đến Canada khoác áo Toronto FC. Nhưng rồi anh đã nhanh chóng ghi dấu ấn với bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới tại MLS, đồng thời trở thành người hùng của CLB. Tiền đạo to lớn này chỉ ghi 14 bàn trong 59 trận đã đấu, nhưng anh vẫn được yêu mến và đánh giá rất cao.


6. Liam Ridgewell, Portland Timbers 2014-
Cựu hậu vệ Aston Villa, Birmingham City và West Brom đã rời Premier League  giữa đỉnh cao sự nghiệp để tới Mỹ khoác áo Portland Timbers. Anh nhanh chóng gây ấn tượng, được điền tên vào danh sách Các ngôi sao MLS cho trận đấu với Bayern Munich. Tại Mỹ, Ridgewell thậm chí đã ghi 1 bàn thắng từ pha bóng solo ở khoảng cách gần 50m vào lưới New England Revolution, vượt qua hàng loạt hậu vệ trước khi dứt điểm vào góc lưới.


5. Bradley Wright-Phillips, New York Red Bulls 2013-
Tiền đạo vốn chỉ được biết tới nhờ là em trai Shaun Wright-Phillips và con huyền thoại Ian Wright đã chơi tốt không ngờ sau khi cập bến MLS. Anh hợp với Thierry Henry thành một bộ đôi tấn công đáng sợ, ghi được 27 bàn trong mùa giải 2014.


4. George Best, Los Angeles Aztecs 1976 & 1977-78; Fort Lauderdale Strikers 1978-79, San Jose Earthquakes 1980-81
Trước David Beckham, Best là “món hàng xuất khẩu” nổi tiếng nhất từ Anh sang Mỹ, khi ấy còn là giải bóng đá Bắc Mỹ. Thoạt đầu chơi cho New York Cosmos, nhưng sau đó Best bị đẩy sang LA vì sự xuất hiện của Pele. Best đã ghi được 15 bàn trong 26 trận ở mùa giải đầu tiên cho Aztecs,và được bầu vào đội hình tiêu biểu các năm 1976 và 1977. Quãng thời gian ở Fort Lauderdale Strikers của anh kết thúc trong cay đắng bởi mối quan hệ đổ vỡ với HLV.


3. Rodney Marsh, Tampa Bay Rowdies 1976-79
Một trong những ngôi sao Anh quốc đầu tiên tới Mỹ chơi bóng, và đã giành được những thành công thực sự. Rời Man City trong muôn vàn nghi ngờ, Marsh được chào đón như “Hoàng tử hề của bóng đá” hay “Pele trắng” và đã chơi xuất sắc, ghi 48 bàn sau 94 lần ra sân.


2. David Beckham, LA Galaxy 2007-12
Không nghi ngờ gì, đây chính là bản hợp đồng lớn nhất của bóng đá Mỹ, một hình ảnh biểu trưng cho kỷ nguyên mới của MLS. LA Galaxy đã bán được tới 250.000 áo đấu trước khi chính thức ra mắt Becks. Cựu tiền vệ người Anh sau đó giúp Galaxy giành 2 Cúp MLS, nhưng quãng thời gian anh ở Mỹ không chỉ toàn màu hồng. Việc anh ký hợp đồng với AC Milan theo dạng cho mượn đã khiến CĐV Galaxy giận dữ. Dẫu sao, Becks đã dập tắt tất cả những chỉ trích để rời đi năm 2012 trong tư cách một người hùng đã quảng bá hình ảnh MLS rộng khắp hành tinh.


1. Robbie Keane, LA Galaxy 2011-
Cũng thành công như David Beckham và cũng ở LA Galaxy, Robbie Keane đã giành tới 3 danh hiệu MLS với hiệu suất làm bàn “khủng”: 53 lần lập công sau 84 trận đấu. Keane không chỉ là tác giả bàn thắng quyết định trong trận chung kết năm 2014 với New England Revolution, mà còn được bầu là Cầu thủ giá trị nhất MLS mùa giải đó. Không hào nhoáng bên ngoài sân cỏ như Becks, nhưng không ai có thể phủ nhận sự hiệu quả của tiền đạo người CH Ireland.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x