Nụ hôn đáng giá…4 năm tù của ‘sếp bự’ LĐBĐ Tây Ban Nha

Lan Hạ
07:52 ngày 26-01-2024
Vụ cưỡng hôn nữ cầu thủ Jenni Hermoso mà Luis Rubiales, cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) gây ra đã có diễn biến mới với việc Rubiales đối mặt án tù 4 năm, sau khi thẩm phán đề nghị đưa ra xét xử.

Ánh hào quang lấp lánh từ chiếc Cúp Vàng mà ĐT nữ Tây Ban Nha có được tại World Cup nữ 2023 hồi mùa Hè năm ngoái đã bị che mờ bởi chính Luis Rubiales, chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) khi đó. “Sếp bự” của RFEF đã ngang nhiên cưỡng hôn nữ tiền vệ Jennifer Hermoso trong buổi lễ trao danh hiệu vô địch tại Sydney, Australia hôm 20/8 năm ngoái. Theo Rubiales, chỉ có "những kẻ ngốc nghếch" mới hiểu sai hành vi mà ông ta ra sức bao biện đó là "một hành động thể hiện tình cảm nhỏ nhặt". 

Càng choáng váng hơn nữa khi Rubiales đã yêu cầu Jenni Hermoso tham gia vào đoạn video clip ghi lại cảnh ông ta xin lỗi sau màn cưỡng hôn, trong lúc cả đội Tây Ban Nha làm thủ tục transit tại sân bay Doha, Qatar. Tuy nhiên, nữ cầu thủ này đã từ chối. Hơn nữa, Rubiales bị cáo buộc bịa đặt những tuyên bố của Hermoso về nụ hôn mà cô không đồng thuận rồi chỉ đạo trợ lý đẩy lên mạng xã hội với nội dung: “Đó là một cử chỉ hoàn toàn tự phát vì niềm vui vô hạn khi vô địch World Cup. Tôi và chủ tịch có một mối quan hệ tuyệt vời, cách cư xử của ông ấy với tất cả chúng tôi luôn là số 10. Đó là một cử chỉ tự nhiên của tình cảm mà thôi". Nhằm thể hiện sự phản đối Rubiales, các thành viên trong BHL của ĐT nữ Tây Ban Nha, ngoại trừ HLV trưởng Jorge Vilda đã đồng loạt từ chức. Đó cụ thể là các trợ lý Montse Tome, Javier Lerga và Eugenio Gonzalo Martin, HLV thể lực Blanca Romero Moraleda và HLV thủ môn Carlos Sanchez. 

Trong vụ lùm xùm này, Rubiales chính thức từ chức chủ tịch RFEF và cả vai trò phó chủ tịch UEFA vào ngày 10/9 năm ngoái trước sức ép từ dư luận. Rubiales cũng bị FIFA cấm tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá trong ba năm vì bê bối gây ra. Bên cạnh đó, Rubiales đã bị điều tra hình sự ở Tây Ban Nha về hai tội danh tiềm ẩn: tấn công tình dục và ép buộc từ hồi giữa tháng 9 năm ngoái.

 Rubiales sắp “bóc lịch” đến nơi

Theo truyền thông Tây Ban Nha, thẩm phán tòa án quốc gia, Francisco de Jorge  mới đây đã đề nghị đưa vụ án ra xét xử. Trong một tuyên bố do tòa án Quốc gia đưa ra, De Jorge cho biết có những bằng chứng xác đáng cho thấy nụ hôn “không có sự đồng thuận”. Đồng thời, hành động của Rubiales là hành động đơn phương một cách thuần túy. Tuyên bố đưa ra từ thẩm phán De Jorge đã bẻ gãy những lời bao biện của cựu chủ tịch RFEF khi cho rằng  nó giống như “hôn con gái của chính mình” và là một phần của “niềm hưng phấn nhất thời”. De Jorge nhấn mạnh thêm, dù có là mục đích quấy rối hay xuất phát từ trạng thái hưng phấn vô ý thức, hành động của Rubiales cũng vẫn phải xét đến những yếu tố như hậu quả gây ra, phản ứng của nữ tiền vệ Jennifer.

Thẩm phán Francisco de Jorge cũng đã đề xuất xét xử cựu HLV ĐT nữ Tây Ban Nha, Jorge Vilda, cựu giám đốc tiếp thị của LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF), Ruben Rivera. Số quan chức này bị cáo buộc đồng lõa với Rubiales để bắt ép Hermoso quay một đoạn video clip  trong đó nhà vô địch World Cup nói rằng nụ hôn là sự đồng thuận. Tòa án Quốc gia cũng đã ra lệnh triệu tập Montse Tome, người kế nhiệm Vilda, làm nhân chứng để xác định xem việc Hermoso bị loại trong hai trận đấu có liên quan đến việc cô từ chối ký tuyên bố chung với Rubiales về vụ việc tại World Cup nữ 2023 hay không.

Cần biết, luật đồng ý tình dục của Tây Ban Nha được thông qua vào năm 2022  đã loại bỏ sự khác biệt giữa “quấy rối tình dục” và “tấn công tình dục”,  đồng thời trừng phạt bất kỳ hành vi tình dục không có sự đồng thuận nào . Vì vậy, nếu bị kết tội, Rubiales có thể phải đối mặt với án phạt tiền hoặc án tù từ một đến bốn năm. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x